Mẹ ném con gái 6 tuổi xuống hồ vì không chịu đi học
Một bà mẹ ở miền Đông Trung Quốc bị dư luận lên án gay gắt sau khi ném con gái xuống hồ vì tức giận sau khi bé không chịu đến trường.
Theo Dân Việt
Theo Modern Express, sau khi sự việc mẹ ném con gái xuống hồ trong công việc ở Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, bé gái may mắn được một cụ ông 82 tuổi cứu sống.
Ông Shang Zhiming, người cứu bé gái chia sẻ với tờ báo rằng, ông bị sốc trước việc mẹ đẻ nhẫn tâm ném con mình xuống hồ nước.
Hồ nước trong công viên nơi người mẹ ném con xuống sâu khoảng 1m.
Theo một nhân chứng, trước đó, người mẹ đã gay gắt mắng mỏ và đánh con ngay trên cây cầu bắc ngang qua hồ trước khi giận dữ túm lấy con ném thẳng xuống nước. Được biết, hồ nước trong công viên sâu tới 1m.
Một đoạn video ghi lại sự việc được tung lên mạng cho thấy, bé gái chân đất ngồi cúi đầu, lặng lẽ trên một băng ghế. Trong khi đó, người mẹ ở tuổi trung niên bị rất nhiều người vây xung quanh chỉ trích.
Cảnh sát địa phương tên là Fang Hongbing cho hay, người mẹ không bị truy cứu trách nhiệm hình sự vì bé gái không bị thương. Tuy nhiên, người phụ nữ này sẽ bị các cơ quan chức năng giám sát để đảm bảo những sự việc tương tự không tiếp diễn.
Cũng theo ông Fang Hongbing người mẹ đã hối hận, khóc nức nở sau khi ném con xuống hồ và thừa nhận bản thân đã mất kiểm soát do quá nóng giận.
Trong khi đó, một luật sư cho rằng, hành vi của người mẹ là một dạng bạo lực gia đình, có thể bị xử phạt.
Mời quý độc giả xem video Những vụ bạo hành trẻ em:
Lãnh đạo TP. Cần Thơ yêu cầu đơn vị, địa phương rà soát toàn bộ phương tiện thủy nội địa trên địa bàn, đặc biệt phương tiện tự chế, phà ngang dân sinh.
Một người đàn ông mặc áo xe ôm công nghệ bị tình nghi dùng hung khí truy đuổi, tấn công hai thanh niên tại xã Hóc Môn, TP HCM, khiến một người bị thương nặng.
Hà Nội có 62 vị trí rào chắn thuộc 11 dự án trọng điểm, người dân cần chủ động lựa chọn lộ trình, theo dõi phân luồng để bảo đảm an toàn khi di chuyển.
Công an Hà Nội cảnh báo thủ đoạn giả mạo tên miền website bằng các ký tự gần giống địa chỉ thật, khiến người dùng có nguy cơ mất tiền và lộ dữ liệu cá nhân.
Sau nhiều năm chậm tiến độ vì vướng mắc giải phóng mặt bằng, tuyến đường nối Phạm Hùng - Lê Đức Thọ (Hà Nội), có tổng mức đầu tư hơn 518 tỷ đồng, đã được thi công trở lại.
Dự thảo sửa đổi chính sách nhằm mở rộng hỗ trợ, bao gồm ăn trưa, giảm gánh nặng chi phí, giúp học sinh vùng dân tộc thiểu số và miền núi duy trì việc học.
Dự án "Tiếng Anh cho em" do Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng phối hợp với Hệ thống Anh ngữ Quốc tế Ocean Edu (Ocean Edu) được phát động trực tuyến tới học sinh các trường học tại đặc khu Cô Tô, TP Quảng Ninh, mở thêm cơ hội học ngoại ngữ cho thiếu nhi nơi đảo xa.