Mẹ giữ lại đồ vứt đi, cùng con gái làm những đồ vật xinh yêu

(Kiến Thức) - Chai, lọ, túi, hộp… khi dùng xong thay vì vứt thẳng vào thùng rác thì nhiều mẹ lại tích lại để cùng con chế tạo đồ chơi và những đồ trang trí xinh yêu trong nhà.

Thói quen tưởng xấu mà… lại tốt
Trào lưu sống tối giản từ Nhật Bản “quét” qua Việt Nam khiến nhiều mẹ giật mình “Wow, hóa ra mình tích nhiều đồ thật”, rồi lụi cụi dọn nhà, tìm cách cho đi những món đồ mà khi mua mình rất ưng nhưng lại không dùng đến trong nhà. Nhiều đức ông chồng cũng được dịp phàn nàn về bà vợ thấy cái gì cũng tích, vứt cái gì cũng tiếc “chỉ tổ rác nhà”.
Ấy thế nhưng lí luận của bà vợ ưa cãi chồng, thích tích đồ và dấu dấu, nhét nhét, cất cất thì lại hoàn toàn khác.
Chị Hoài An (Hà Đông, Hà Nội) vui vẻ chia sẻ: “Nếu có ai hỏi em rằng em giỏi nhất điều gì? Xin thưa là: Cãi chồng. Cứ chồng em nói gì bất luận là đúng sai việc đầu tiên là em cãi đã. Đơn cử như đồ dùng trong nhà: ổng bảo vứt, em bảo không. Chai lọ hộp túi, cứ dùng xong em lại dấu dấu nhét nhét cất cất và cố cãi ổng rằng: khi nào cần chế đồ cho con tui đỡ phải đi xin”.
Chị chứng minh cho chồng chân lý “vợ chỉ có đúng” khi tận dụng đủ mọi thứ bỏ đi trong nhà để chơi cùng con suốt một “mùa cô vy” đằng đẵng.
Nhà có sẵn que kem, chị cùng con gái nhỏ sơn màu, làm bàn cho búp bê ngồi, dùng kẹp giấy để xếp hình những cây cầu, hình kim cương...
Me giu lai do vut di, cung con gai lam nhung do vat xinh yeu
 Bìa các-tông trong nhà được chế thành bảng chữ số, cắt theo hình bàn chân, bàn tay sơn màu cho con tập vận động phối hợp; khoét nắp hộp thành lỗ tròn cho con chơi cùng bóng hay kết hợp với que xiên thịt, súng bắn keo để trở thành xích đu…
Me giu lai do vut di, cung con gai lam nhung do vat xinh yeu-Hinh-2
Những ống hút sữa, thìa sữa chua dùng một lần cũng được chị và con biến thành vòng quay mặt trời hay thí nghiệm guồng nước ở trong nhà. 
Me giu lai do vut di, cung con gai lam nhung do vat xinh yeu-Hinh-3
 
Một bà mẹ khác cũng ham cùng con chơi trò chơi tái chế là chị Bùi Mai Trang (Nam Từ Liêm, Hà Nội). Chị cùng cô con gái 5 tuổi - bé Bảo Anh chia sẻ câu chuyện sống xanh giữa mùa dịch COVID-19.
Chị Mai Trang cho biết: “Con ở độ tuổi mẫu giáo như bé nhà mình, các mẹ có thể làm các hoạt động tái chế các lọ, chai nhựa. Đó là những thứ gần như gia đình nào cũng sử dụng hàng ngày. Những ngày nghỉ dịch này cũng thải ra một lượng rác thải nhựa khá nhiều nên mình sẽ sử dụng toàn bộ tái chế lại cho con, cùng con hoàn thành những lọ hoa, đồ trang trí từ những chai nhựa đó”.
Me giu lai do vut di, cung con gai lam nhung do vat xinh yeu-Hinh-4
 Chị Mai Trang cùng bé Bảo Anh đang tái chế các chai lọ sữa sử dụng hàng ngày
Bé Bảo Anh, con gái chị Mai Trang rất thích thú với trò chơi tái chế cùng bố mẹ. Thông qua trò chơi này, cô bé 5 tuổi còn hiểu lọ hoa làm từ chai nước sẽ góp phần bảo vệ môi trường.
Me giu lai do vut di, cung con gai lam nhung do vat xinh yeu-Hinh-5
 Những lọ hoa, đồ trang trí xinh xắn mà Bảo Anh cùng mẹ làm được chương trình Vì Tầm Vóc Việt ghi lại và chia sẻ cùng khán giả cả nước.
Kéo dài cuộc đời của nhựa dùng một lần
Theo các chuyên gia, chai lọ, thìa nhựa một lần hay các đồ dùng một lần khác, tất cả đều có thể tái chế để kéo dài vòng đời sử dụng của sản phẩm.
"Thay vì nhựa là kẻ thù thì chúng ta biến những đồ nhựa dùng một lần thành đồ chơi của các bé. Cũng không cần bố mẹ phải quá khéo tay mới làm được. Cùng tự tay làm đồ tái chế - đó cũng là cách giáo dục các bạn nhỏ về bảo vệ môi trường", chị Mai Trang chia sẻ.
Me giu lai do vut di, cung con gai lam nhung do vat xinh yeu-Hinh-6
Cùng con tái chế đồ nhựa, cha mẹ cũng thêm gắn kết 
Để kéo các bạn nhỏ vào công cuộc tái chế, cha mẹ chính là những người hướng dẫn, tạo động lực và niềm vui cho con. Thông qua việc tái chế cùng con, cha mẹ cũng thêm hiểu, thêm yêu môi trường và bổ sung những kĩ năng sống, kĩ năng chơi cùng con trẻ.
Chúng ta đều biết rằng phải mất rất lâu nhựa mới có thể phân hủy và thải nhựa cũng không phải là giải pháp thân thiện với môi trường hiện nay. Vì vậy, mỗi người có thể góp một phần bé nhỏ vào việc giảm rác thải nhựa bằng cách tái chế chúng thành những đồ vật dễ thương và tiện dụng.
Điều này có thể đóng góp một phần quan trọng vào nỗ lực của Chính phủ, phấn đấu đến năm 2025, Việt Nam không còn sử dụng đồ nhựa dùng một lần. 
“Trẻ tái chế - Sống xanh mùa dịch” là một trong rất nhiều số chủ đề về Sống xanh được chương trình Vì Tầm Vóc Việt thực hiện trong nhiều năm qua. Thông qua những câu chuyện, các hoạt động của các gia đình cụ thể, Vì Tầm Vóc Việt muốn lan tỏa và nhân rộng tinh thần sống xanh bền vững từ những gia đình là hạt nhân, xây ý thức hệ cho trẻ em Việt Nam ngay từ khi còn nhỏ.
Ngoài ra, Vì Tầm Vóc Việt còn là kênh tham khảo bổ ích của phụ huynh để giúp con phát triển toàn diện từ dinh dưỡng, đề kháng… đến vận động, giải trí, học tập…
Đón xem Vì tầm vóc Việt - Chương trình chia sẻ về các vấn đề xoay quanh sự phát triển của trẻ em
Phát sóng: 20h05 hàng ngày trên VTV1
Youtube: https://bitly.vn/f7o
Email: vitamvocvietvtv24@gmail.com
Hotline: 0886 044 110
Chương trình có sự đồng hành của Tập đoàn TH.

Bệnh nhân COVID-19 phi công Anh: Nếu ghép phổi... quy trình thế nào?

(Kiến Thức) - Phi công Anh hiện là bệnh nhân nặng nhất, 2 phổi đông đặc, Hội đồng chuyên môn đang xem xét phương án ghép phổi cho bệnh nhân 91 này. Chỉ định ghép phổi được đặt ra khi bệnh phổi tiến triển nặng và không thể điều trị bằng cách nào khác nữa…

Tại cuộc họp Tiểu ban Điều trị và Hội đồng Chuyên môn của Bộ Y tế chiều 7/5, Hội đồng chuyên môn đã đề nghị xem xét ghép phổi cho bệnh nhân 91 là nam phi công người Anh 43 tuổi.
Trong quá trình điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM, bệnh nhân 91 đã được sử dụng thiết bị ECMO (thiết bị thay thế tim phổi) đã hơn 30 ngày, nếu lâu dài sẽ là môi trường cho vi khuẩn xâm nhập.

Fan cứng hội "yêu bếp": Thiết kế trang phục từ rau củ quả siêu độc cho bé

Bố mẹ nào đang thấy quá chán vì ở nhà quá lâu hãy học tập mà mẹ bỉm sữa này thiết kế trang phục từ rau củ quả siêu độc cho bé yêu.

Tận dụng thời gian nghỉ dịch, các bà mẹ có thời gian và cơ hội trổ tài 'yêu bếp'. Thế nhưng, bên cạnh đó vẫn còn một nhiệm vụ quan trọng không kém và khiến nhiều mẹ phải đau đầu là 'trông con'.

Tắm cho con trai, mẹ trẻ phát hiện chuyện đau lòng

Có lần, đi làm về, tôi tắm cho con thì thấy toàn thân con tím bầm. Giọng con lạc cả đi.

Tam cho con trai, me tre phat hien chuyen dau long

Tôi năm nay 38 tuổi, là nhân viên thu ngân ở một siêu thị lớn. 5 năm trước, tôi mang theo con trai - lúc đó hơn 2 tuổi đến thuê trọ ở nhà Huy. 

Đọc nhiều nhất

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Để tăng cường sức đề kháng trong mùa đông, cần chế độ dinh dưỡng giàu vitamin, uống đủ nước ấm, tập thể dục đều đặn, giữ ấm cơ thể, ngủ đủ giấc...

Tin mới

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Để tăng cường sức đề kháng trong mùa đông, cần chế độ dinh dưỡng giàu vitamin, uống đủ nước ấm, tập thể dục đều đặn, giữ ấm cơ thể, ngủ đủ giấc...

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Nọng heo được ưa chuộng vì sự kết hợp độc đáo giữa vị ngọt của thịt nạc và béo ngậy của mỡ, tạo nên hương vị mềm mọng, giòn sật đặc trưng.