Mây “sóng thần” trên bầu trời Ấn Độ khiến người dân ngỡ ngàng

Đám mây “sóng thần” khổng lồ bất ngờ xuất hiện trên bầu trời thành phố phía Bắc Ấn Độ đã khiến người dân địa phương trầm trồ và ùa ra đường xem bất chấp gió bão.

Daily Mail (Anh) đưa tin đám mây khổng lồ giống như sóng thần được hình thành khi gió mùa ập đến Haridwar, bang Uttarakhand nơi đang có cảnh báo về mưa lớn nghiêm trọng. Toàn bộ phía Bắc Ấn Độ đang hứng chịu mưa lớn trong những ngày gần đây.
Đoạn video được đăng tải ngày 9/7 trên mạng xã hội Twitter cho thấy đám mây “sóng thần” bao trùm bầu trời. Đoạn video trở thành hiện tượng trên mạng xã hội, nhiều ý kiến cho rằng nó khá đáng sợ, tuy nhiên lại có luồng ý kiến khác đánh giá đó là cảnh tượng ngoạn mục.
May “song than” tren bau troi An Do khien nguoi dan ngo ngang
Đám mây khổng lồ giống như sóng thần được hình thành khi gió mùa ập đến Haridwar. Ảnh: DM.
Truyền thông Ấn Độ sau đó lý giải hiện tượng kỳ lạ này là đám mây cung. Mây cung là dạng mây thấp ở đường chân trời. Chúng được hình thành bởi giông bão và thường có luồng không khí khô và lạnh phía trước đám mây. Mưa thường đến sau khi đám mây cung trôi qua.
Ông Pushkar Singh Dhami, Thủ hiến bang Uttarakhand, khuyến cáo người dân tránh đi lại không cần thiết khi mưa lớn bao trùm bang.
Tuy nhiên, khi thấy đám mây có hình thù bất thường trên bầu trời, hàng nghìn người dân Haridwar lại tràn ra đường để được tận mắt chứng kiến hiện tượng thiên nhiên kỳ vĩ. Nhiều người thậm chí còn lấy điện thoại ra ghi hình lại và chia sẻ trên mạng xã hội.
Chỉ một số ít sợ hãi và tìm nơi lánh nạn. Trong đoạn video do nickname Anindya Singh quay, tiếng còi xe cộ bấm inh ỏi để nhờ những người lấn chiếm lòng đường nhường lối đi. Ngoài ra, video còn có tiếng sấm rền, tiếng gió rít, dự báo một cơn mưa xối xả sắp tới.
Từ khi được chia sẻ, khoảnh khắc trên được lan truyền với tốc độ chóng mặt, hút về hơn triệu lượt xem và hàng nghìn bình luận trầm trồ.

Hậu quả từ vụ kích nổ quả bom hạt nhân lớn nhất lịch sử

Năm 2020, chính phủ Nga quyết định giải mật các đoạn phim và tất cả thông tin liên quan đến Tsar - quả bom hạt nhân lớn nhất từng được sản xuất và kích nổ.

Các đặc tính thiết kế
Kể từ năm 1955, những bộ óc lỗi lạc nhất chuyên về khoa học hạt nhân của Liên Xô đã được huy động để tạo ra quả bom lớn nhất mà thế giới từng biết - Bom "Tsar" (Sa hoàng), còn được gọi là "Mẹ Kuzkina" hay "Ivan lớn". Tsar còn có mật danh là AN602, bắt đầu được thiết kế vào năm 1956, dưới sự lãnh đạo của Andrei Sakharov, một trong những nhà vật lý hạt nhân hàng đầu của Liên Xô.

Soi dòng trực thăng rơi ở đỉnh Everest khiến 6 người thiệt mạng

Tất cả 6 người trên chiếc trực thăng Airbus H125 của hãng Manang Air bị rơi tại Lamjura thuộc Khu đô thị Nông thôn Likhupike ở quận Solukhumbu hôm 11/7 đều đã thiệt mạng.

Soi dong truc thang roi o dinh Everest khien 6 nguoi thiet mang

Raju Neupane, giám đốc điều hành và an toàn của Manang Air, cho biết sáu người bao gồm Cơ trưởng Chet Bahadur Gurung và năm công dân Mexico có mặt trên trực thăng Airbus H125 thời điểm xảy ra tai nạn.

Soi dong truc thang roi o dinh Everest khien 6 nguoi thiet mang-Hinh-2
Phó Giám đốc Cảnh sát Dipak Shrestha, Trưởng Công an Quận, thông báo rằng cảnh sát đã xác định được danh tính của những người thiệt mạng. Ông Shrestha cho biết thêm vụ tai nạn trực thăng rơi gần đỉnh Everest được cho là do thời tiết xấu.
Soi dong truc thang roi o dinh Everest khien 6 nguoi thiet mang-Hinh-3
Chiếc trực thăng H125 gặp nạn ở đỉnh Everest là thành viên dòng Ecureuil của hãng Airbus, đã tích lũy được 38 triệu giờ bay trên toàn thế giới.
Soi dong truc thang roi o dinh Everest khien 6 nguoi thiet mang-Hinh-4
Trực thăng H125 (trước đây được gọi là AS350 B3e) vượt trội hơn tất cả các máy bay trực thăng một động cơ khác về hiệu suất, tính linh hoạt, bảo trì thấp và chi phí mua thấp, đồng thời cũng vượt trội trong môi trường khắc nghiệt và nóng bức.
Soi dong truc thang roi o dinh Everest khien 6 nguoi thiet mang-Hinh-5
Vào năm 2005, H125 đã hạ cánh và cất cánh ở độ cao cao nhất trên đỉnh Everest ở độ cao 8.848 mét– một kỷ lục hiệu suất mà nó vẫn giữ cho đến ngày nay.
Soi dong truc thang roi o dinh Everest khien 6 nguoi thiet mang-Hinh-6
Ngoài ra, trực thăng H125 là loại hàng đầu trong đội máy bay trực thăng tuabin dân dụng và bán công, chiếm 15% đội tàu bay toàn cầu.
Soi dong truc thang roi o dinh Everest khien 6 nguoi thiet mang-Hinh-7
Khoảng 1.300 máy bay trực thăng phiên bản H125/AS350 B3e đang được sử dụng trên toàn thế giới và chúng chủ yếu được sử dụng cho các nhiệm vụ hiệu suất cao trong điều kiện nhiệt độ cao.
Soi dong truc thang roi o dinh Everest khien 6 nguoi thiet mang-Hinh-8
Vào tháng 5/2013, AS350 B3 đã thực hiện chiến dịch giải cứu đường dài cao nhất thế giới trên Lhotse, ngọn núi cao thứ tư thế giới, nằm ở dãy Himalaya ở độ cao 7.800 mét.
Soi dong truc thang roi o dinh Everest khien 6 nguoi thiet mang-Hinh-9
H125 được trang bị động cơ trục tua-bin Arriel 2D của Safran Helicopter Engines với bộ điều khiển động cơ kỹ thuật số toàn quyền (FADEC) hai kênh, cộng với kênh dự phòng tự động và độc lập thứ ba và khởi động động cơ tự động.
Soi dong truc thang roi o dinh Everest khien 6 nguoi thiet mang-Hinh-10
Công ty Airbus cho biết hiện tại, H125 là máy bay trực thăng thực thi hạng nhẹ được Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ sử dụng, với hơn 100 máy bay thuộc dòng H125 đang hoạt động. Ảnh: IT. 

Mẹ đau đớn nhớ lại phút kinh hoàng sóng thần cướp đi con 5 tuổi

Một phụ nữ Indonesia đã kể lại khoảnh khắc kinh hoàng khi cô con gái 5 tuổi của chị bị sóng thần cuốn phăng ra biển.

Emilia nắm chặt tay con gái khi sóng thần ập vào. "Tôi nắm lấy tay con tôi, nó vẫn luôn miệng gọi mẹ", Emilia kể lại với BBC.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Kỳ vọng vào tăng lương cơ sở

Kỳ vọng vào tăng lương cơ sở

Lương cơ sở dự kiến được điều chỉnh tăng khoảng 8% từ ngày 1/7/2026, đồng thời sẽ điều chỉnh lương hưu và các loại trợ cấp.

Siết chặt kỳ thi tốt nghiệp THPT

Siết chặt kỳ thi tốt nghiệp THPT

Thí sinh nên lựa chọn môn thi tự chọn vừa phù hợp với năng lực vừa gắn với tổ hợp xét tuyển của ngành, trường đại học mà mình mong muốn