Mất niềm tin vào đồng minh, Anh muốn tự kiểm soát bầu trời Ukraine

Mất niềm tin vào đồng minh, Anh muốn tự kiểm soát bầu trời Ukraine

Theo Times, Bộ Quốc phòng Anh có thể qua mặt các đồng minh nắm quyền kiểm soát không phận Ukraine nếu Nga từ chối sự hiện diện của quân đội NATO ở Kiev.

Theo nguồn tin của Times, chính phủ Anh đang thảo luận về khả năng thực hiện nhiệm vụ tuần tra trên không phận Ukraine thông qua các máy bay chiến đấu Typhoon từ các căn cứ ở Ba Lan. Đây được coi là giải pháp thay thế cho việc bố trí một số lượng lớn bộ binh ở vùng chiến tuyến và sẽ cần sự đồng ý của Moscow.
Theo nguồn tin của Times, chính phủ Anh đang thảo luận về khả năng thực hiện nhiệm vụ tuần tra trên không phận Ukraine thông qua các máy bay chiến đấu Typhoon từ các căn cứ ở Ba Lan. Đây được coi là giải pháp thay thế cho việc bố trí một số lượng lớn bộ binh ở vùng chiến tuyến và sẽ cần sự đồng ý của Moscow.
Trước đó, Thủ tướng Anh Keir Starmer đã tuyên bố rằng London "sẵn sàng và mong muốn" triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình tại Ukraine như một phần của thỏa thuận an ninh sau một thỏa thuận ngừng bắn với Nga. Một nguồn tin chính phủ cấp cao nói với Times rằng sáng kiến tuần tra trên không liên quan đến máy bay quân sự Anh và các hệ thống phòng không bảo vệ chúng cần đến vài đơn vị bộ binh của London bên trong lãnh thổ Ukraine.
Trước đó, Thủ tướng Anh Keir Starmer đã tuyên bố rằng London "sẵn sàng và mong muốn" triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình tại Ukraine như một phần của thỏa thuận an ninh sau một thỏa thuận ngừng bắn với Nga. Một nguồn tin chính phủ cấp cao nói với Times rằng sáng kiến tuần tra trên không liên quan đến máy bay quân sự Anh và các hệ thống phòng không bảo vệ chúng cần đến vài đơn vị bộ binh của London bên trong lãnh thổ Ukraine.
Thỏa thuận được đề xuất sẽ được mô phỏng theo chương trình chia sẻ sức mạnh không quân của NATO, cho phép tuần tra trên các quốc gia vùng Baltic và có thể cần đến một phi đội tiêm kích Typhoon cho nhiệm vụ này. Một nguồn tin của Không quân Hoàng gia Anh cho biết, "Lực lượng này đã sẵn sàng cho bất cứ nhiệm vụ nào nếu được yêu cầu."
Thỏa thuận được đề xuất sẽ được mô phỏng theo chương trình chia sẻ sức mạnh không quân của NATO, cho phép tuần tra trên các quốc gia vùng Baltic và có thể cần đến một phi đội tiêm kích Typhoon cho nhiệm vụ này. Một nguồn tin của Không quân Hoàng gia Anh cho biết, "Lực lượng này đã sẵn sàng cho bất cứ nhiệm vụ nào nếu được yêu cầu."
Còn Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenksy gợi ý rằng cần ít nhất 200.000 quân NATO để đảm bảo an ninh đầy đủ cho nước này nếu các bên đạt được một thỏa thuận ngừng bắn. Tuy nhiên, các đồng minh NATO châu Âu được cho là đang cân nhắc một lực lượng có quy mô nhỏ hơn nhiều.
Còn Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenksy gợi ý rằng cần ít nhất 200.000 quân NATO để đảm bảo an ninh đầy đủ cho nước này nếu các bên đạt được một thỏa thuận ngừng bắn. Tuy nhiên, các đồng minh NATO châu Âu được cho là đang cân nhắc một lực lượng có quy mô nhỏ hơn nhiều.
Trong khi đó, Mỹ đã loại trừ mọi sự tham gia của quân đội nước này hoặc NATO với tư cách liên minh quân sự trong bất kỳ thỏa thuận gìn giữ hòa bình tiềm năng nào ở Ukraine
Trong khi đó, Mỹ đã loại trừ mọi sự tham gia của quân đội nước này hoặc NATO với tư cách liên minh quân sự trong bất kỳ thỏa thuận gìn giữ hòa bình tiềm năng nào ở Ukraine
Cuối tuần trước, các quan chức cấp cao của Mỹ và Nga đã họp tại Ả Rập Xê Út để thảo luận về một giải pháp nhanh chóng cho cuộc xung đột Ukraine cũng như hạ nhiệt căng thẳng giữa hai bên. Sau cuộc họp hôm 18/2, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nhấn mạnh rằng Moscow sẽ không dung thứ cho bất kỳ sự hiện diện quân sự nào của các quốc gia NATO tại Ukraine, "kể cả dưới lá cờ EU hoặc là một phần của các đội quân quốc gia".
Cuối tuần trước, các quan chức cấp cao của Mỹ và Nga đã họp tại Ả Rập Xê Út để thảo luận về một giải pháp nhanh chóng cho cuộc xung đột Ukraine cũng như hạ nhiệt căng thẳng giữa hai bên. Sau cuộc họp hôm 18/2, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nhấn mạnh rằng Moscow sẽ không dung thứ cho bất kỳ sự hiện diện quân sự nào của các quốc gia NATO tại Ukraine, "kể cả dưới lá cờ EU hoặc là một phần của các đội quân quốc gia".
Theo tờ Times, tiêm kích Typhoon của Anh có thể giúp duy trì hòa bình ở Ukraine nếu Nga từ chối cho phép NATO hoặc các châu Âu đưa quân vào Ukraine. Nhưng cũng cho rằng mục tiêu này sẽ không dễ dàng đạt được nếu Nga duy trì các khu vực hạn chế bay và vùng phòng không ở Ukraine.
Theo tờ Times, tiêm kích Typhoon của Anh có thể giúp duy trì hòa bình ở Ukraine nếu Nga từ chối cho phép NATO hoặc các châu Âu đưa quân vào Ukraine. Nhưng cũng cho rằng mục tiêu này sẽ không dễ dàng đạt được nếu Nga duy trì các khu vực hạn chế bay và vùng phòng không ở Ukraine.
Sau sự thay đổi trong chính sách của Washington về Ukraine dưới thời Tổng thống Mỹ Donald Trump đang khiến một số quốc gia châu Âu, bao gồm Ba Lan, Đức và Pháp, đã bày tỏ sự hoài nghi về việc triển khai quân đội tới Ukraine mà không có sự hỗ trợ của Mỹ. Một số quan chức liên minh châu Âu cho rằng một phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc là một lựa chọn khả thi mà Nga có thể ủng hộ nếu các bên muốn thúc đẩy lệnh ngừng bắn ngay lập tức.
Sau sự thay đổi trong chính sách của Washington về Ukraine dưới thời Tổng thống Mỹ Donald Trump đang khiến một số quốc gia châu Âu, bao gồm Ba Lan, Đức và Pháp, đã bày tỏ sự hoài nghi về việc triển khai quân đội tới Ukraine mà không có sự hỗ trợ của Mỹ. Một số quan chức liên minh châu Âu cho rằng một phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc là một lựa chọn khả thi mà Nga có thể ủng hộ nếu các bên muốn thúc đẩy lệnh ngừng bắn ngay lập tức.
RT

GALLERY MỚI NHẤT