Màn trình diễn đậm chất nghệ sĩ của tiêm kích Su-57 tại MAKS-2021

Chiến đấu cơ Su-57 của Nga đã có màn trình diễn cực kỳ đẳng cấp, tận dụng tối đa khả năng cơ động và sức mạnh của chiếc tiêm kích, khiến chiếc máy bay "đóng băng" trong vài giây trên không trung.

Chiến đấu cơ Su-57 của Nga đã có màn thể hiện không thể mỹ mãn hơn ngay trong khuôn viên triển lãm MAKS-2021. Với khả năng điều khiển cực kỳ điêu luyện, phi công Sergey Bogdan đã khiến chiếc Su-57 gần như đứng bất động trên không, sau đó tận dụng sức mạnh của cặp động cơ, đưa chiếc tiêm kích vượt khỏi tình trạng treo rơi, trở lại trạng thái bay thông thường.

Bài bay trình diễn cực kỳ ngoạn mục của tiêm kích Su-57 khiến tất cả người xem gần như nín thở.

Thông thường, khi tốc độ của máy bay phản lực quá thấp, lượng gió hút vào động cơ sẽ không đủ để duy trì phản lực, dẫn tới việc máy bay bị mất lực nâng và chuyển sang trạng thái rơi tự do không thể điều khiển.
Kể từ những loại tiêm kích thế hệ 3, do kiểu dáng khí động học của tiêm kích được thiết kế quá tốt, khi máy bay rơi vào trạng thái mất điều khiển, các phi công chỉ đơn giản là thả cần lái, để phi cơ tự lấy lại cân bằng sau một khoảng thời gian ngắn rơi tự do.
Tuy nhiên, để có thể tự lấy lại điều khiển trong trường hợp của chiếc tiêm kích Su-57 nói trên, hệ thống động cơ của máy bay cần có công suất cực kỳ mạnh, đảm bảo cung cấp đủ công suất để phi công kiểm soát được máy bay, trước khi đạt lại được tốc độ tối thiểu cần thiết.
Cũng cần phải nói thêm, tính tới thời điểm hiện tại chiến đấu cơ Su-57 của Nga, vẫn được coi là tiêm kích thế hệ 5 có khả năng cơ động tốt nhất thế giới, với động cơ lực đẩy vector 3D, vượt xa khả năng cơ động của các loại động cơ trên tiêm kích J-20 Trung Quốc hay F-22 Raptor và F-35 Lighting II của Mỹ.

Tiêm kích Su-57 của Nga bất ngờ thay đổi thiết kế động cơ

Tiêm kích tàng hình thế hệ thứ 5 Su-57 lần đầu thay đổi thiết kế để mang tấm chắn cửa hút khí động cơ, điều này giúp khắc phục điểm yếu cố hữu về độ phản xạ tín hiệu radar làm giảm tín hiểu tàng hình.

Tiem kich Su-57 cua Nga bat ngo thay doi thiet ke dong co
 Tiêm kích Su-57 dù được đánh giá là cuộc cách mạng hàng không của Nga nhưng chúng vẫn tồn tại một số điểm yếu cố hữu so với vũ khí cùng loại của Mỹ, một trong số đó là tính năng tàng hình không cao bằng F-22 và F-35.

Vòm Sắt của Israel có lấp đầy khoảng trống sau khi Mỹ rút Patriot?

Quân đội Mỹ sẽ căt giảm vũ khí phòng không (cụ thể là các hệ thống tên lửa phòng không Patriot và THAAD) ở Trung Đông; vậy hệ thống phòng không Vòm Sắt (Iron Dome) có lấp đầy khoảng trống khi Mỹ rút đi?

Vom Sat cua Israel co lap day khoang trong sau khi My rut Patriot?

Theo tờ Defense Express của Mỹ, quyết định của Lầu Năm Góc rút thiết bị quân sự khỏi Trung Đông, có thể là tin tức số một; nhưng các chuyên gia quốc phòng cho rằng, những biện pháp thực tế này, không có nghĩa là một thay đổi chiến lược lớn, đối với Quân đội Mỹ tại khu vực chiến lược.

"Bất lực" với động cơ Su-57, Nga sẽ đi theo con đường của Trung Quốc?

(Kiến Thức) - Thất vọng trong phát triển động cơ thế hệ 5 cho loại máy bay chiến đấu tàng hình Su-57 đầu tiên, Nga cũng đành đi theo con đường phát triển máy bay J-20 của Trung Quốc đó là, sản xuất hàng loạt máy bay trước, sau đó nâng cấp thay thế động cơ sau.

Theo tin từ Hãng tin Nga Sputnik, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Alexei Krivoruchko đã chính thức công bố kế hoạch, bàn giao máy bay chiến đấu Su-57 cho lực lượng Không quân quân vũ trụ Nga.

Theo tin từ Hãng tin Nga Sputnik, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Alexei Krivoruchko đã chính thức công bố kế hoạch, bàn giao máy bay chiến đấu Su-57 cho lực lượng Không quân quân vũ trụ Nga.

Đọc nhiều nhất

Tin mới