“Lõi” của nhiều thiên hà khổng lồ đã hình thành sau Vụ nổ Big Bang

(Kiến Thức) - Nghiên cứu một thiên hà xa xôi có khối lượng lớn hơn Milky Way, kết quả cho thấy  'lõi' của các thiên hà khổng lồ trong vũ trụ đã hình thành 1,5 tỷ năm sau Vụ nổ Big Bang, sớm hơn khoảng 1 tỷ năm so với các phép đo trước đó. 

Các nhà nghiên cứu đã công bố phân tích của họ vào ngày 6/ 11/ 2019 trên Tạp chí Vật lý thiên văn- một tạp chí của Hiệp hội Thiên văn học Hoa Kỳ.

Masayuki Tanaka, tác giả và là phó giáo sư khoa học thiên văn tại Đại học Nghiên cứu Cao cấp và Đài quan sát Thiên văn Quốc gia Mỹ nói: "Nếu chúng ta hướng kính viễn vọng lên bầu trời và chụp ảnh sâu, chúng ta có thể thấy rất nhiều thiên hà ngoài kia. Nhưng sự hiểu biết của chúng ta về cách các thiên hà này hình thành và phát triển vẫn còn khá hạn chế, đặc biệt là khi nói đến các thiên hà khổng lồ".

“Loi” cua nhieu thien ha khong lo da hinh thanh sau Vu no Big Bang

Nguồn ảnh: ScienceDaily 

Các thiên hà được phân loại rộng rãi ở hai dạng chết hoặc sống: các thiên hà chết không còn hình thành sao, trong khi các thiên hà còn sống vẫn sáng với mức độ hoạt động hình thành sao mạnh mẽ.

Các nhà nghiên cứu đã sử dụng các kính viễn vọng tại Đài thiên văn WM Keck ở Hawaii để quan sát một thiên hà chuyển trạng thái từ “sống” sang đang “chết dần”.

“Theo dõi thông số quang phổ ở 2 micron, không nhìn thấy được bằng mắt người, dữ liệu cho thấy quá trình hình thành sao bị đè nén, cho thấy thiên hà này đang chết dần”, Francesco Valentino, đồng tác giả của bài báo chia sẻ.

"Chúng tôi cũng nhận thấy rằng" lõi "của các thiên hà khổng lồ ngày nay dường như được hình thành hoàn toàn trong Vũ trụ sơ khai khoảng 1,5 tỷ năm sau Vụ nổ Big Bang".

Các phép đo trước đây cho thấy phần lõi các thiên hà siêu lớn hình thành 2,5 tỷ năm sau vụ nổ Big Bang.

Các nhà nghiên cứu đang tiếp tục điều tra xem các thiên hà khổng lồ hình thành như thế nào và chúng chết như thế nào trong Vũ trụ sơ khai cũng như hiện đại, và tích cực tìm kiếm các thiên hà siêu lớn “đang chết dần” này.

Mời quý vị xem video: Bí ẩn ngôi sao kỳ lạ nhất vũ trụ. Nguồn video: Cuộc sống thực

Sửng sốt tìm ra manh mối mới từ cực quang sao Hỏa

(Kiến Thức) - Nghiên cứu mới công bố tại cuộc họp của Hiệp hội Địa vật lý Hoa Kỳ (AGU), loại cực quang sao Hỏa ban đầu được phát hiện bởi tàu vũ trụ MAVEN của NASA trên thực tế là loại cực quang phổ biến nhất trên Hành tinh Đỏ.

Nghiên cứu được các nhà khoa học tại Phòng thí nghiệm Vật lý Khí quyển và Không gian (LASP) của Đại học Colorado tiếp tục theo dõi cách mất nước, và hiểu rõ hơn về cách thức khí hậu sao Hỏa đã thay đổi theo thời gian như thế nào.

Không giống như hiện tượng cực quang có màu sắc rực rỡ nhảy múa trên bầu trời đêm gần các vùng cực của Trái đất, cực quang phổ biến nhất trên sao Hỏa là một hiện tượng ban ngày, gọi là cực quang proton, Embry-Riddle Ph.D, tác giả chính của bài báo cho biết.

Choáng váng cảnh tượng Mặt trời phóng ra các hạt năng lượng cao

(Kiến Thức) - Sự bùng nổ của các hạt năng lượng phát ra từ Mặt trời có thể phá vỡ thông tin liên lạc không gian nhiều hơn so với suy nghĩ trước đây, theo kết quả nghiên cứu mới nhất.

Những phát hiện mới giúp chúng ta hiểu được hoạt động cực đoan của Mặt trời và cuối cùng có thể đưa ra cảnh báo sớm về các cơn bão Mặt trời.

Khi sử dụng bốn bộ dụng cụ ISOIS trên tàu thăm dò Mặt trời Parker Solar của NASA, thiết bị này đã phát hiện các hạt năng lượng Mặt trời này rất đa dạng và nhiều hơn so với các nhận định trước đây.

Sửng sốt khối bão lục giác khổng lồ tại cực Nam sao Mộc

(Kiến Thức) - Tàu vũ trụ Juno của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) đã phát hiện hệ thống cơn bão hình lục giác ẩn dưới lớp mây trên cùng của sao Mộc.

Juno, tàu vũ trụ của NASA đã quay quanh sao Mộc từ năm 2016, con tàu này đã phát hiện ra cơn bão mới khổng lồ ở cực nam của hành tinh khí khổng lồ. Đây là lần thứ sáu thiết bị phát hiện thêm hiện tượng độc đáo này ở trung tâm vùng cực.

Các nhà khoa học đã công bố phát hiện này tại cuộc họp của Liên minh Địa vật lý Hoa Kỳ tại San Francisco.

Đọc nhiều nhất

Tin mới