Loài người cổ đại không chỉ có một nơi là xuất phát điểm

Một nghiên cứu khoa học tập trung vào mô hình di truyền cho biết, con người đến từ nhiều nơi chứ không phải xuất phát từ một điểm duy nhất.

Trong nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Nature ngày 17/5, các nhà khoa học tuyên bố rằng thuyết về sự tiến hóa từ một nguồn gốc - cho rằng chỉ có một địa điểm duy nhất là nơi sinh ra của loài người, là không chính xác.
Nhóm nghiên cứu bao gồm các nhà khoa học thuộc Đại học Wisconsin, Đại học California, Đại học Y khoa Baylor ở Texas, Mỹ, Đại học Stellenbosch ở Nam Phi và Đại học McGill ở Quebec (Canada).
Loai nguoi co dai khong chi co mot noi la xuat phat diem
Ý tưởng cho rằng chỉ có một địa điểm duy nhất là nơi sinh ra của loài người là không chính xác. (Nguồn: Indiatimes) 
Nghiên cứu cho biết: "Nhiều thập kỷ nghiên cứu về sự biến đổi bộ gene của con người đã gợi ý một mô hình kiểu thân cây phân nhánh về sự phân chia dân số từ một quần thể tổ tiên duy nhất ở châu Phi".
Nhóm đã nghiên cứu bộ gene của khoảng 300 người có các nguồn gốc tổ tiên khác nhau (một số có từ hàng triệu năm trước), nhưng không thể xác định được một điểm duy nhất nào về nguồn gốc của loài người.
Thay vào đó, họ phát hiện rằng có ít nhất hai quần thể có thể là nguồn gốc của loài người - mà họ gọi là quần thể 1 và quần thể 2. Cả hai quần thể này đều có nguồn gốc từ châu Phi, nhưng không ở cùng một nơi.
Theo các nhà nghiên cứu, hàng trăm nghìn năm trước, các quần thể người bắt đầu trộn lẫn, và hai quần thể nói trên đã hợp nhất để tạo thành điểm khởi đầu của một nhóm người sinh sống tại Châu Phi.
Nhóm nghiên cứu đã sử dụng các mô hình máy tính để nghiên cứu làm thế nào mà các DNA của con người lan truyền theo thời gian ra khắp châu Phi. Mặc dù không rõ nguồn gốc của quần thể 1 và 2 từ đâu, nhưng các nhà khoa học cho rằng DNA của quần thể 1 và 2 vẫn tồn tại và sau đó đã có ảnh hưởng đến tổ tiên loài người cách đây 25.000 năm.
Nghiên cứu cũng gợi ý rằng một quần thể loài người cổ xưa bí ẩn, hay còn gọi là loài người “ma” có thể đã góp phần vào các sự kiện di cư và góp phần vào dữ liệu gene di truyền.

Tại sao lại có lỗ đạn xuất hiện trên các hộp sọ tiền sử?

Các nhà khảo cổ học đã phát hiện rất nhiều hóa thạch hộp sọ của người tiền sử và cả động vật cổ đại.

Gần một thế kỷ trước, một thợ mỏ người Thụy Sĩ đang tìm kiếm các mỏ quặng kim loại trong các hang động đá vôi ở Kabwe, Zambia, thì ông đã tìm thấy một hộp sọ thời tiền sử có niên đại từ 125.000 đến 300.000 năm. Đó là hóa thạch đầu tiên được phát hiện ở châu Phi mang đặc điểm của Homo sapiens.

Bạn của loài người khác lộ diện ở Tây Ban Nha

Một sinh vật tuyệt đẹp đã tuyệt chủng đã được tìm thấy giữa nơi mà loài người khác Neanderthals từng sinh sống ở Tây ban Nha.

Loài mới phát hiện mang tên Dama celiae, sinh sống ở thung lũng Manzanares - Tây Ban Nha vào thời kỳ của người Neanderthals.

Đó là một loài đã tuyệt chủng của chi hươu hoang Dama. Không chỉ có giá trị như một loài mới, nó còn giúp phản ánh một phần bức tranh cuộc sống mà những tổ tiên khác loài của chúng ta từng trải qua, do hài cốt của Dama celiae xuất hiện ngay giữa các công cụ của loài người này.

Tổ tiên hàng tỉ tuổi của chúng ta như sinh vật ngoài hành tinh

Các nhà khoa học đã nuôi cấy thành công và chụp ảnh chi tiết sinh vật quái dị có thể là vị "thủy tổ" lâu đời nhất của con người và muôn loài.

Trong các bức ảnh được nhóm nghiên cứu quốc tế dẫn đầu bởi tiến sĩ Jan Löwe từ Phòng thí nghiệm sinh học phân tử của Hội đồng Nghiên cứu y khoa (MRC - Anh) là một dạng sống quái dị với những xúc tu kỳ lạ, trông không khác gì sinh vật ngoài hành tinh được mô tả trong phim ảnh.

Đó là một sinh vật sống được hồi sinh từ thế giới hàng tỉ năm về trước - cổ khuẩn Asgard.

Đọc nhiều nhất

Tin mới