Loài cuốn chiếu sặc sỡ có thể giết chết 18 con chim trưởng thành

Mới đây, các nhà khoa học đã phát hiện ra một loài cuốn chiếu có vỏ ngoài vô cùng sặc sỡ nhưng có thể tiết ra một lượng chất cực độc đủ để hạ gục 18 chú chim trưởng thành trong chốc lát.

Loài cuốn chiếu này có tên khoa học là Apheloria Polychroma. Nó được tìm thấy tại phía Tây Nam khu rừng Virginia's Cumberland. Phủ bên ngoài chiếc vỏ lộng lẫy, đầy màu sắc là một lớp xyanua cực độc. Đây như là một cơ chế bảo vệ sinh vật này khỏi các loài chim săn mồi.
Cơ chế tự vệ của cuốn chiếu Apheloria Polychroma.
Cơ chế tự vệ của cuốn chiếu Apheloria Polychroma. 
Được biết, đa số các loài chân đốt có cơ chế tự vệ đó là tiết ra hỗn hợp hydro xyanua và benzoyl xyanua. Bên cạnh đó, chúng còn tiết ra một số chất độc khác như mandelonitrile benzoate và benzaldehyde - cả hai loại độc tố này đều được sử dụng như 1 loại kháng sinh chống lại một số vi khuẩn có hại.
Một số cá thể cuốn chiếu sử dụng “vũ khí hóa học” này bằng cách tiết thụ động từ các tuyến chứa nọc độc. Một số khác thì cuộn thân mình để tiết ra nọc độc hay chủ động phóng nọc độc khi gặp kẻ thù.
Điều đặc biệt là chúng hoàn toàn miễn nhiễm với các loại chất độc này. Theo các nhà khoa học, lượng xyanua mà mỗi lần chúng tiết ra có thể giết chết 18 con chim trưởng thành.

Top những sự kiện vũ trụ ấn tượng vừa công bố

(Kiến Thức) - Ra mắt vệ tinh hình cầu, tôn vinh phi hành gia tử nạn, thí nghiệm phục hồi mất xương trên Trạm ISS... là vài trong những câu chuyện liên quan đến vũ trụ gây ấn tượng nhất, được các nhà khoa học chia sẻ. 

1. NASA tôn vinh phi hành gia tử nạn
Nguồn ảnh: Space.
 Nguồn ảnh: Space.

Sự thật về quái vật rắn có chân bí ẩn ở Mexico

Loài rắn có chân này chủ yếu sống dưới lòng đất, nhưng các nhà khoa học may mắn ghi lại được hình ảnh của nó.

Con vật bí ẩn này không phải là rắn, cũng không phải là sâu. Thực ra đây là một con thằn lằn Mexico nhỏ, còn có tên là Bipes biporus, thuộc giống thằn lằn giun (amphisbaenian).

Khám phá mới về Triton: Mặt trăng kỳ lạ nhất của sao Hải Vương

Có một quỹ đạo nghịch so với hành tinh "mẹ", mặt trăng vệ tinh Triton thậm chí còn bị cho là đã "nuốt gọn" những mặt trăng nguyên thủy ban đầu của sao Hải Vương.

Triton là vệ tinh (mặt trăng) lớn nhất của sao Hải Vương. Nó được phát hiện ra vào năm 1846 bởi nhà thiên văn học người Anh William Lassell, chỉ vài tuần sau khi sao Hải Vương được tìm thấy. Đây là một trong những vệ tinh kỳ quặc nhất trong hệ Mặt trời.

Đọc nhiều nhất

Tin mới