Lò phản ứng nhiệt hạch ở Hàn nóng gấp 7 lần lõi mặt trời

Các nhà khoa học công bố "mặt trời nhân tạo" của Hàn Quốc đã lập kỷ lục nhiệt hạch mới sau khi làm nóng vòng plasma lên 100 triệu độ C trong 48 giây.

Lo phan ung nhiet hach o Han nong gap 7 lan loi mat troi

Quang cảnh bên trong buồng lò phản ứng KSTAR. (Ảnh: Viện Năng lượng Nhiệt hạch Hàn Quốc (KFE)

Lò phản ứng nghiên cứu tiên tiến Tokamak siêu dẫn của Hàn Quốc (KSTAR) đã phá kỷ lục thế giới trước đó là 31 giây do chính nó xác lập vào năm 2021.

Bước đột phá này khá ấn tượng trên con đường dài hướng tới nguồn năng lượng sạch gần như vô hạn.

KSTAR đã thành công duy trì mức nhiệt 100 triệu độ C trong 48 giây. Trong khi đó, nhiệt độ lõi Mặt Trời là 15 triệu độ C

Thiết kế phổ biến nhất cho các lò phản ứng nhiệt hạch - tokamak - hoạt động bằng cách làm nóng plasma (một trong bốn trạng thái của vật chất, bao gồm các ion dương và các electron tự do mang điện tích âm) và nhốt nó bên trong buồng lò phản ứng hình bánh rán với từ trường mạnh.

Để kéo dài thời gian đốt plasma, các nhà khoa học đã điều chỉnh thiết kế lò phản ứng, bao gồm thay thế carbon bằng vonfram để cải thiện hiệu quả của "bộ chuyển hướng" của tokamak, giúp hút nhiệt và tro từ lò phản ứng.

Mục tiêu của KSTAR là duy trì mức nhiệt 100 triệu độ C trong 300 giây vào năm 2026.

Giới chuyên gia hy vọng có thể sử dụng lò phản ứng nhiệt hạch để tạo ra nguồn điện vô hạn không carbon. 

Vụ tai nạn hạt nhân lớn nhất trong lịch sử loài người

Thảm họa hạt nhân lớn nhất trong lịch sử loài người. Nhà máy điện hạt nhân Chernobyl nằm ở phía bắc của Ukraine.

Vào những giờ đầu ngày 26 tháng 4 năm 1986, một cuộc thử nghiệm đang được tiến hành tại lò phản ứng số 4 của nhà máy điện hạt nhân. Vào lúc 1 giờ 23 phút, khi phi hành đoàn cố gắng đóng cửa lò phản ứng, phản ứng lõi lò phản ứng mất kiểm soát, và công suất do lò phản ứng tạo ra tăng mạnh, gây ra một vụ nổ và hỏa hoạn. Tòa nhà lò phản ứng đã bị phá hủy trong vụ nổ và rất nhiều bức xạ được phát tán vào bầu khí quyển - chỉ trong vài ngày sau, các quốc gia như Thụy Điển , Na Uy, Đan Mạch, Phần Lan và các quốc gia khác theo dõi đều có mức độ phóng xạ cực cao.

“Mặt trời nhân tạo” của Hàn Quốc lập kỷ lục mới

Theo thông báo của các nhà khoa học, "mặt trời nhân tạo" của Hàn Quốc lập kỷ lục nhiệt hạch mới sau khi làm nóng vòng plasma lên tới 100 triệu độ C trong 48 giây. Trong khi đó, nhiệt độ lõi Mặt Trời là 15 triệu độ C.

Lò phản ứng nhiệt hạch Nghiên cứu Tiên tiến Tokamak Siêu dẫn Hàn Quốc (KSTAR) của Viện Năng lượng Nhiệt hạch Hàn Quốc (KFE) lần đầu tiên thành công duy trì mức nhiệt 100 triệu độ C trong 48 giây. "Mặt trời nhân tạo" của Hàn Quốc lập kỷ lục ấn tượng này nhờ sử dụng bộ chuyển hướng vonfram mới.

Khó tin lò phản ứng hạt nhân hoạt động...500.000 năm

Còn nhiều bí ẩn chưa có lời giải về lò phản ứng hạt nhân cổ xưa nhất thế giới cách khoảng 1,8 tỷ năm, hoạt động an toàn trong 500.000 năm.

Lò phản ứng hạt nhân cổ xưa nhất thế giới cách đây khoảng 1,8 tỷ năm, hoạt động an toàn trong 500.000 năm ở Oklo là công trình khoa học kỹ thuật vĩ đại, đến nay vẫn chứa nhiều bí ẩn chưa có lời giải.
Năm 1972, một công nhân làm việc ở nhà máy hạt nhân Pháp bất ngờ phát hiện điều gì đó đáng ngờ sau khi phân tích uranium thu được từ mỏ khoáng sản ở Châu Phi. Nhiều chuyên gia của Ủy ban năng lượng nguyên tử Pháp (CEA) khi đó cũng thấy lúng túng.

Đọc nhiều nhất

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Nọng heo được ưa chuộng vì sự kết hợp độc đáo giữa vị ngọt của thịt nạc và béo ngậy của mỡ, tạo nên hương vị mềm mọng, giòn sật đặc trưng.

Tin mới

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Nọng heo được ưa chuộng vì sự kết hợp độc đáo giữa vị ngọt của thịt nạc và béo ngậy của mỡ, tạo nên hương vị mềm mọng, giòn sật đặc trưng.