Lộ nghề nghiệp đầu tiên của dàn sếp quyền lực tại Shark Tank
Trước khi trở thành những doanh nhân thành đạt như hiện nay, dàn "cá mập" trong Shark Tank Việt Nam từng trải qua nhiều công việc khác nhau.
Hoàng Minh
Từ khi Shark Tank Việt Nam lên sóng, dàn "cá mập" trở thành tâm điểm được nhiều khán giả ngưỡng mộ. Họ đều là những doanh nhân thành đạt, những nhà dầu tư thông minh.
Tuy nhiên, ít ai biết trước khi có được vị trí như hiện tại, các Shark đều trải qua những công việc khác nhau.
Shark Hưng: Nhân viên kinh doanh ô tô
Shark Hưng (doanh nhân Phạm Thanh Hưng) từng theo học trường Đại học Bách Khoa Hà Nội ngành đúc nhiệt luyện và tốt nghiệp kỹ sư cơ khí luyện kim.
Shark Hưng trong một chương trình Shark Tank Việt Nam. Ảnh: Shark Tank Việt Nam.
Sau đó, Shark Hưng tốt nghiệp Đại học Quốc Gia Hà Nội, chuyên ngành ngôn ngữ Anh. Shark Hưng còn là Thạc sĩ Kinh doanh (MBA) - Trường Quản trị Kinh doanh, Viện Công nghệ châu Á (Bangkok, Thailand) với ngành học Quản trị kinh doanh Quốc tế, chuyên ngành Quản lý và Chuyển giao công nghệ.
Ra trường, Shark Hưng phụ trách hệ thống chất lượng dịch vụ của các hãng xe ô tô. Sau khi chia tay với các hãng xe lớn, Shark Hưng thử sức ở các vị trí như dịch vụ khách hàng, trưởng phòng kinh doanh, giám đốc phát triển chiến lược.
Shark Liên: cô giáo dạy Văn
Shark Liên vốn xuất thân trong một gia đình có truyền thống làm giáo dục. Theo sự hướng nghiệp của gia đình, học xong phổ thông, bà Đỗ Thị Kim Liên thi đỗ và học Khoa Ngữ văn của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội II.
Khi ra trường, Shark Liên trở thành một cô giáo dạy văn. Có thể nói, đây cũng là nghề nghiệp đầu tiên của Shark Liên.
Cô giáo dạy Văn là nghề nghiệp đầu tiên của Shark Liên. Ảnh: FBNV
Tuy nhiên, sau gần 3 năm đứng trên bục giảng, Shark Liên cảm nhận nghề giáo cao quý nhưng an toàn, không mang đến cơ hội được sáng tạo với một người phụ nữ mạnh mẽ. Điều này khiến nữ "cá mập" quyết định Nam tiến, thay đổi cuộc đời và tìm ra những bước tiến mới cho mình.
Shark Lê Đăng Khoa: nhân viên kinh doanh
Shark Khoa (tên thật Lê Đăng Khoa) trong một gia đình có truyền thống kinh doanh nông nghiệp. Bố của anh là Chủ tịch Công Ty TNHH phân bón Ba Lá Xanh.
Shark Lê Đăng Khoa. Ảnh: Internet
Năm 22 tuổi, sau khi hoàn thành chương trình học ĐH tại Mỹ, Shark Khoa trở về Việt Nam với tấm bằng cử nhân tâm lý học. Về nước, anh đảm nhận vị trí nhân viên kinh doanh tại chính công ty phân bón của gia đình mình.
Sau khi làm việc cho công ty của gia đình được 4 năm, Lê Đăng Khoa bắt đầu tự mình khởi nghiệp.
Shark Lê Hùng Anh: Dừng học đại học để khởi nghiệp
Shark Lê Hùng Anh - Nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành BIN Corporation, chính là "cá mập" mới của Shark Tank Việt Nam mùa 5.
So với dàn Shark trong chương trình, Shark Lê Hùng Anh là người bắt đầu khởi nghiệp sớm nhất.
Shark Lê Hùng Anh. Ảnh: Shark Tank Việt Nam
Khi đang học năm 2 Đại học Bách khoa TP HCM, Lê Hùng Anh đã bắt đầu khởi nghiệp bằng những dự án như hệ thống dạy học trực tuyến, cửa hiệu Bác sĩ máy tính.
Thế nhưng, khi thấy vừa học, vừa làm không mang lại hiệu quả như mong đợi, Lê Hùng Anh quyết định dừng học và tìm một công việc để trau dồi kinh nghiệm làm việc thực tế và học hỏi về nhiều mô hình kinh doanh khác nhau.
Video: Shark Tank VN tập 13: Chê mô hình sẽ thất bại nhưng Shark Phú vẫn muốn rót tiền cho startup. Nguồn: VTV24
Tiến sĩ đàn Cello đầu tiên Việt Nam gọi vốn, Shark Phú nói "mông lung", Shark Hưng "rót" 2 tỷ
Mở đầu Shark Tank Việt Nam mùa 4 tập 9 là sự xuất hiện của Tiến sĩ Đinh Hoài Xuân – Nhà sáng lập Cello Fundamento. Mặc dù mô hình kinh doanh bị các "cá mập" đánh giá là khá mông lung nhưng cô vẫn được shark Hưng nhận lời đầu tư.
Chị Hoài Xuân đã theo âm nhạc cổ điển 22 năm và là tiến sĩ tốt nghiệp chuyên ngành biểu diễn Cello tại Romania. Cho rằng“Nếu mà cứ ở lại nước ngoài, cống hiến cho người nước ngoài mãi thì môi trường Việt Nam khó phát triển được âm nhạc cao như nhạc cổ điển” nên chị quyết định về quê hương để đóng góp cho nền âm nhạc nước nhà.
Cello Fundamento là chuỗi hòa nhạc quốc tế được chị Hoài Xuân thành lập từ năm 2016 và tổ chức biểu diễn mỗi năm một số với 2 concert (buổi hòa nhạc). Qua 5 số, chị đã mời được 80 nghệ sĩ từ 9 quốc gia đến tham dự.
Loạt ảnh hiếm các Shark Việt tự tay vào bếp trổ tài
Dù bận rộn với công việc, các Shark Việt vẫn dành thời gian vào bếp, chuẩn bị món ăn cho gia đình.
Shark Liên là một trong những Shark Việt được nhiều người yêu mến. Ngoài những khoảnh khắc "cứng cỏi" trên sóng Thương vụ bạc tỷ, ít ai biết Shark Liên cũng có nhiều khoảnh khắc đáng yêu bên cạnh chồng. Ảnh VTV
Ông Đinh Đồng Phiên là Trưởng thôn, ông Vũ Quang Phúc là Bí thư chi bộ thôn Tử Nê (Bắc Ninh) không có thẩm quyền nhưng vẫn tự ý bán 16 thửa đất cho người dân.
Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định về xử lý kỷ luật viên chức, trong đó đề xuất bỏ mức độ vi phạm “gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng”.
Khi môi giới bán NƠXH tại dự án Thống Nhất Smart City mà gặp khách không đủ điều kiện, nhóm đối tượng gợi ý "xử lý" hồ sơ với phí từ 4 - 7 triệu đồng/ bộ.
Lâm Đồng đang tạo bước chuyển rõ rệt trong phát triển KHCN và đổi mới sáng tạo, thể hiện quyết tâm chính trị cao, hướng tới những đột phá hiệu quả và bền vững.
Bộ Nội vụ đề xuất tăng lương cơ sở từ 2,34 lên 2,53 triệu đồng/tháng từ 1-7-2026 tương đương mức tăng khoảng 8,1% nhằm tiếp tục cải thiện thu nhập khu vực công.
Chủ tịch Hóa chất Đức Giang Đào Hữu Huyền cùng thuộc cấp bị cáo buộc khai thác trái phép hàng trăm nghìn tấn quặng Apatit, đổ thải trải phép hàng triệu tấn...
Hà Nội sẽ thí điểm vùng phát thải thấp từ ngày 1/7/2026 tại khu vực trung tâm Hoàn Kiếm, từng bước kiểm soát phương tiện gây ô nhiễm, thúc đẩy giao thông xanh.
Bộ GD&ĐT sẽ sửa Thông tư 29 theo hướng không cấm dạy thêm, học thêm, không hạn chế nhu cầu học tập hợp pháp của người học và quyền dạy học của nhà giáo.
Một bà mẹ Việt chia sẻ đoạn tin nhắn trong cuộc trò chuyện với cô giáo của con lên một nhóm phụ huynh có con học lớp 1, thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.
Hà Nội đang tăng tốc thi công hai bể điều tiết ngầm tại chợ Hàng Da và dốc cầu Đuống nhằm tăng khả năng thoát nước, giảm ngập úng trước mùa mưa bão 2026.
Ông Đinh Đồng Phiên là Trưởng thôn, ông Vũ Quang Phúc là Bí thư chi bộ thôn Tử Nê (Bắc Ninh) không có thẩm quyền nhưng vẫn tự ý bán 16 thửa đất cho người dân.
Tất cả những lá phiếu đều có nội dung "chúc bạn may mắn lần sau" khiến hàng trăm người trở thành nạn nhân của nhóm lừa đảo với số tiền hàng chục triệu mỗi ngày.
Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hóa chất Đức Giang Đào Hữu Huyền bị khởi tố 3 tội danh trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Hóa chất Đức Giang và các đơn vị liên quan.
Khi môi giới bán NƠXH tại dự án Thống Nhất Smart City mà gặp khách không đủ điều kiện, nhóm đối tượng gợi ý "xử lý" hồ sơ với phí từ 4 - 7 triệu đồng/ bộ.