Lộ mục đích Ấn Độ sống chết mua “rồng lửa” S-400 của Nga?

(Kiến Thức) - Không quân Ấn Độ (IAF) cho biết việc mua tổ hợp phòng không S-400 do Nga phát triển đóng vai trò quan trọng giúp New Delhi đối phó với những mối đe dọa tiềm ẩn từ phía Trung Quốc và Pakistan. 

Theo Sputnik, Không quân Ấn Độ mong muốn đưa vào biên chế ít nhất 5 tổ hợp phòng không S-400 trong năm 2022. Nếu thỏa thuận đề xuất với Nga hoàn tất, đây sẽ là một trong những hợp đồng vũ khí lớn nhất mà Ấn Độ ký kết với Nga.
“Một trong những ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là mua hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 do Nga sản xuất. Việc mua tổ hợp S-400 đóng vai trò quan trọng trong việc giúp New Delhi đối phó với mối đe dọa tiềm ẩn từ Trung Quốc và Pakistan”, trích tuyên bố của IAF.
Hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Nga tại căn cứ không quân Hmeymim, Syria. Ảnh: Sputnik.
 Hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Nga tại căn cứ không quân Hmeymim, Syria. Ảnh: Sputnik.
Được biết, vào tháng 10/2016, Ấn Độ và Nga đã nhất trí các điều khoản trong thỏa thuận liên chính phủ về thương vụ New Delhi mua 5 hệ thống phòng không S-400 và 4 tàu khu trục tàng hình.
Nguồn tin quốc phòng cho hay, các cuộc đàm phán đang bước vào giai đoạn cuối, hợp đồng vũ khí giữa Moscow và New Delhi dự kiến sẽ sớm được ký kết. Dư luận đồn đoán bản hợp đồng này có thể sẽ được ký trong chuyến thăm Moscow của Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Nirmala Sitharaman cuối tháng này.
Mời độc giả xem thêm video: Cận cảnh Nga khai hỏa hàng loạt tên lửa S-400 (Nguồn: Vietnamnet.vn)
Được biết, Trung Quốc là khách hàng nước ngoài đầu tiên mua S-400 của Nga. Moscow đã bàn giao tổ hợp phòng không mạnh nhất thế giới này cho Bắc Kinh vào năm ngoái. Dự kiến, Nga cũng sẽ bắt đầu thực hiện hợp đồng cung cấp tổ hợp S-400 này cho Thổ Nhĩ kỳ vào đầu năm 2020.
Hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 do Nga sản xuất có khả năng đánh chặn, phá hủy mọi mối đe dọa trên không ở vị trí cách xa tới 400 km và có thể “hạ gục” đồng thời 6 mục tiêu. Mỗi tổ hợp S-400 bao gồm hệ thống radar giám sát theo dõi mục tiêu, tám bệ phóng, 112 quả tên lửa dẫn đường cùng các phương tiện điều khiển và chỉ huy.

Tuyệt vời, Việt Nam tự động hóa thành công pháo phản lực BM-21

(Kiến Thức) - Như một phần của đề tài cải tiến, hiện đại hóa pháo phản lực phóng loạt BM-21, Viện Kỹ thuật Cơ giới Quân sự bước đầu đã cho ra đời biến thể nâng cấp tự động hóa một phần vũ khí uy lực nhất của pháo binh Việt Nam.

Trong phóng sự về các đề tài nghiên cứu ở Viện Kỹ thuật Cơ giới Quân sự được kênh Quốc phòng Việt Nam đang tải trung tháng 3 vừa qua, đã đề cập tới việc cải tiến pháo phản lực BM-21 có trong biên chế của quân đội ta bằng các công nghệ có sẵn trong nước. Nguồn ảnh: QPVN.
Trong phóng sự về các đề tài nghiên cứu ở Viện Kỹ thuật Cơ giới Quân sự được kênh Quốc phòng Việt Nam đang tải trung tháng 3 vừa qua, đã đề cập tới việc cải tiến pháo phản lực BM-21 có trong biên chế của quân đội ta bằng các công nghệ có sẵn trong nước. Nguồn ảnh: QPVN.

Tên lửa S-400 đặt dấu chấm hết cho KQ Thổ Nhĩ Kỳ?

(Kiến Thức) - Việc Nga triển khai tổ hợp tên lửa phòng không S-400 tới Syria khiến Không quân Thổ Nhĩ Kỳ như “cá nằm trong rọ”.

Ten lua S-400 toi Syria: Dau cham het cho Khong quan TNK
 Hôm 25/11, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoygu đã tuyên bố, Nga sẽ triển khai tổ hợp tên lửa phòng không S-400 tới Syria. Đây là động thái mới nhất của Nga sau vụ Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi máy bay ném bom Su-24 khiến một phi công thiệt mạng. Ngài Bộ trưởng cũng nói thêm rằng, Tổng thống Vladimir Putin đã chấp thuận cho phép phép triển khai tên lửa S-400 tới Syria.

Nga sẵn lòng cung cấp tên lửa S-400 nếu Việt Nam cần

Giám đốc phụ trách quan hệ quốc tế của Tập đoàn Rostec (Nga) nói, nếu Việt Nam yêu cầu Nga sẵn sàng cung cấp tên lửa S-400.

Nga san long cung cap ten lua S-400 neu Viet Nam can
 S-400 Triumf được coi là quốc bảo của Nga hiện nay, cũng là 1 trong số những hệ thống tên lửa phòng không mạnh nhất thế giới. Nếu khách hàng mua các biến thể phòng không S-300, Nga sẵn sàng chào mời, nhưng với S-400 không phải ai Nga cũng sẵn lòng bán, Việt Nam là một trong những đối tác tin cậy và nếu Việt Nam cần Nga sẽ cung cấp. Đó là lời khẳng định của công Victor Kladov, giám đốc quan hệ quốc tế Tập đoàn Rostec.

Đọc nhiều nhất

Tin mới