Lính dù Nga tập trận lớn nhất trong vòng 20 năm

(Kiến Thức) - Bộ Quốc phòng Nga hôm nay cho biết, hơn 3.000 lính nhảy dù thuộc đơn vị Ivanovo sẽ tham gia cuộc tập trận quân sự lớn nhất trong vòng 20 năm qua.

“Khoảng hơn 3.000 binh lính nhảy dù cùng 36 máy bay vận tải quân sự sẽ tham gia cuộc tập trận bắt đầu từ ngày hôm nay. Một trong những mục tiêu trọng tâm của cuộc tập trận là để xem xét sự hiệu quả của lực lượng đổ bộ đường không tác chiến trong các điều kiện và độ cao khác nhau”, Phát ngôn viên bộ này, Trung tá Evgeni Meshkov cho hay.
Hình ảnh một cuộc tập trận hồi tháng 3/2014 của Không quân Nga.
Hình ảnh một cuộc tập trận hồi tháng 3/2014 của Không quân Nga.
Ngoài ra, vị này còn cung cấp thêm thông tin rằng: “Hiện nay, các lực lượng trên đều đã được điều tới khu vực huấn luyện. Ban đầu, họ sẽ tham gia diễn tập trong bối cảnh của một cuộc chiến chống khủng bố ở dạng mô phỏng”.
Cuộc tập trận trên do chỉ huy lực lượng lính nhảy dù Nga Đại tá Vladimir Shamanov chỉ đạo. Ông đã ra lệnh cho các binh sĩ sử dụng tích cực các phương tiện tự động hiện đại để kiểm soát và liên lạc trong các cuộc chiến đấu mô phỏng.
Vào hồi cuối tháng trước, Quân đội Nga đã điều động 150.000 quân, 210 máy bay, 80 tàu chiến và gần 1.000 xe tăng để tham gia cuộc tập trận lớn giữa lúc tình hình Ukraine căng thẳng. Theo đó, cuộc tập trận này do Tổng thống Putin hạ lệnh nhằm mục đích kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân khu miền Tây và miền Trung.

Ukraine phong tỏa cơ sở dữ liệu cử tri tại Crimea

(Kiến Thức) - Phong tỏa truy cập vào cơ sở dữ liệu cử tri ở Cộng hòa tự trị Crimea là một trong những nỗ lực ngăn chặn khu vực tổ chức trưng cầu dân ý, quyết định việc ly khai khỏi Ukraine.

Lệnh phong tỏa trên được Ủy ban bầu cử Trung ương Ukraine (CEC) được đưa ra hôm qua (6/3), ngay sau khi Quốc hội Cộng hòa Tự trị Crimea quyết định sát nhập vào Nga và ngày 16/3 tới sẽ tổ chức trưng cầu dân ý rộng rãi về vấn đề trên. Tuy nhiên, sáng nay, phòng truyền thông của CEC mới công bố thông tin trên.

Tổng thống Putin dọa cắt nguồn khí đốt châu Âu

(Kiến Thức) - Nhà lãnh đạo Nga tuyên bố “không muốn có cuộc Chiến tranh Lạnh mới” nhưng đe dọa cắt đứt nguồn cung cấp khí đốt cho châu Âu bởi những bất đồng liên quan đến khủng hoảng Ukraine.

Thông qua Phát ngôn viên Dmitry Peskov, Tổng thống Putin chuyển thông điệp tới phương Tây rằng, ông không muốn những bất đồng sâu sắc giữa 2 bên liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine dẫn tới một cuộc Chiến tranh Lạnh mới. Đồng thời, Moscow hy vọng có thể tìm được điểm tương đồng để ngăn chặn kịch bản Chiến tranh Lạnh bùng nổ.
“Vẫn còn hy vọng... rằng một số điểm đồng thuận vẫn có thể được tìm thấy sau một cuộc đối thoại - thật may là các đối tác của chúng tôi không khước từ. Tôi tin rằng một cuộc Chiến tranh Lạnh mới sẽ không bắt đầu", phát ngôn viên Dmitry Peskov nhấn mạnh.

Vì Ukraine, Canada trục xuất toàn bộ sĩ quan Nga

(Kiến Thức) - Ottawa tuyên bố, các sĩ quan người Nga đang tham gia tập huấn quân sự tại nước này bị trục xuất và phải ngay lập tức rời khỏi Canada.

Quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh, chính phủ Canada mạnh mẽ cáo buộc Nga can thiệp vũ trang vào bán đảo Crimea, xâm phạm lãnh thổ Ukraine. Theo sau quyết định trục xuất, 9 sĩ quan Nga đang tham gia vào một đợt tập huấn quân sự ở Canada phải lập tức trở về nước.
6 sĩ quan trong số này đang học tiếng Anh và tiếng Pháp; 2 sĩ quan đang tham gia một chương trình tập huấn và người còn lại tham gia công tác huấn luyện binh sĩ.
Kênh truyền hình CTV News dẫn nguồn tin chính phủ cho biết, các sĩ quan Nga được thông báo về quyết định trục xuất chiều qua (6/3) và có 24 giờ để rời khỏi Canada.
Thủ tướng Canada Stephen Harper lên án Nga xâm lược lãnh thổ Ukraine.
Thủ tướng Canada Stephen Harper lên án Nga xâm lược lãnh thổ Ukraine.
Động thái này theo sau quyết định đình chỉ tất cả các hoạt động song phương đã được lên kế hoạch trước đó giữa Lực lượng vũ trang Canada và Quân đội Liên bang Nga của chính phủ Thủ tướng Stephen Harper, bao gồm một cuộc tập trận do Cơ quan kiểm soát và bảo vệ không phận của Mỹ và Canada (NORAD) tổ chức.

Đọc nhiều nhất

Tin mới