Lính đánh thuê Mỹ tham chiến ở Kursk, Nga tố Mỹ “đạo đức giả”

Mới đây, công ty quân sự tư nhân Mỹ Forward Observation Group (FOG) đã đăng tải lên mạng xã hội một bức ảnh chụp chiến binh của công ty này trong hàng ngũ Lực lượng Vũ trang Ukraine ở tỉnh Kursk của Nga.

Linh danh thue My tham chien o Kursk, Nga to My “dao duc gia”
 
Theo hình ảnh được công khai có thể thấy, ba chiến binh được trang bị vũ khí, đeo băng tay màu xanh lam, thường được Quân đội Ukraine đeo trên chiến trường, đang tạo dáng bên cạnh chiếc xe bọc thép HMMWV, có chỉ dẫn địa lý là tỉnh Kursk. Bức ảnh đăng tải kèm chú thích: “Những chàng trai ở Kursk”. Ở giữa bức ảnh là nhà sáng lập FOG Derrick Bales, người đã đến Ukraine vào năm 2022. Anh ta mang theo một khẩu súng trường tự động M4A1, khẩu súng trường đã đồng hành cùng anh ta từ năm 2021 và có hình xăm đầu lâu đặc biệt trên cánh tay phải.
Linh danh thue My tham chien o Kursk, Nga to My “dao duc gia”-Hinh-2
 Ảnh: Instagram/PMC
Những chiến binh của FOG PMC đã bắt đầu tham gia vào Lực lượng Vũ trang Ukraine trước khi lực lượng phòng không Nga triển khai trên lãnh thổ Ukraine. Sau khi Lực lượng Vũ trang Ukraine tấn công khu vực Kursk, người dân địa phương thường xuyên báo cáo rằng họ nhìn thấy nhiều lính đánh thuê nước ngoài. Theo truyền thông Nga, không chỉ lính đánh thuê Mỹ đang tham gia vào các cuộc tấn công của Lực lượng Vũ trang Ukraine vào khu vực Nga, mà Chính phủ Mỹ cũng trực tiếp tham gia vào hành động gây hấn chống lại Nga.
Ngay sau khi bức ảnh xuất hiện trên mạng xã hội, Đại biện lâm thời Mỹ tại Moscow Stephanie Holmes đã được triệu tập đến Bộ Ngoại giao Nga để trao công hàm phản đối sự tham gia của công ty quân sự tư nhân Mỹ vào chiến dịch đột kích của Ukraine tại tỉnh Kursk của Nga, cũng như "hành vi khiêu khích" của các phóng viên Mỹ xâm nhập vào lãnh thổ Nga để đưa tin về cuộc tấn công của Kiev.
Moscow cho rằng, những gì xảy ra hoàn toàn chứng minh toàn bộ chính sách “đạo đức giả” của Washington , khiến Mỹ trở thành bên trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột và tiếp tay cho các kế hoạch của Tổng thống Ukraine Zelensky. Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố, tất cả công dân Mỹ vi phạm luật pháp Nga sẽ phải chịu trách nhiệm và tất cả lính đánh thuê đều là mục tiêu quân sự hợp pháp của Lực lượng Vũ trang Nga.

Quân Ukraine bị thương vong nặng nề, cầu xin Tổng thống rút khỏi Nga

“Người chết ở khắp mọi nơi", đó là lời kêu cứu của lính Ukraine ở các lữ đoàn tấn công vào Kursk và họ cầu xin Tổng thống rút khỏi Nga; trong khi tướng Nga cho biết, quân địch còn lại ở Kursk “không có cơ hội quay về”.

Quan Ukraine bi thuong vong nang ne, cau xin Tong thong rut khoi Nga

Chiến dịch tấn công bất ngờ của Ukraine vào vùng Kursk của Nga quả thực là bất ngờ, nhưng do Quân đội Ukraine đơn độc tiến sâu, nên thương vong nặng nề đã xảy ra. Ngày 14/8, trang web Pentapostagma của Hy Lạp đưa tin, các Lữ đoàn xung kích đường không 80 và 82 của Ukraine tiến vào lãnh thổ Nga đã gửi yêu cầu tới Bộ Tổng tham mưu Ukraine, đề nghị rút khỏi khu vực Kursk.

Vệ tinh Mỹ phát hiện “điều lạ” của Quân đội Nga ở mặt trận Kursk

Vệ tinh Mỹ phát hiện điều kỳ lạ về Quân đội Nga ở mặt trận Kursk; Viện nghiên cứu chiến tranh Mỹ: Thế tấn công của quân Ukraine đã đi vào ngõ cụt.

Ve tinh My phat hien “dieu la” cua Quan doi Nga o mat tran Kursk

Vệ tinh trinh sát quân sự có độ phân giải cao của Quân đội Mỹ đã ghi lại được hiện tượng kỳ lạ ở Kursk, đó là lực lượng quân tiếp viện cho mặt trận Kursk, chủ yếu là quân thuộc “Cụm quân phía Bắc” của Quân đội Nga, trong đó chủ yếu là lính nghĩa vụ, thuộc lực lượng bảo vệ lãnh thổ.

Tổng thống Nga Putin: Trận chiến ở Kursk không được thua, phải thắng

Trận chiến ở Kursk đã lập hai kỷ lục thế giới đó là, sau khi Thế chiến thứ hai kết thúc, lần đầu tiên một quân đội nước ngoài dám tấn công vào quốc gia thường trực của HĐBA và là một cường quốc vũ khí hạt nhân.

Tong thong Nga Putin: Tran chien o Kursk khong duoc thua, phai thang

Sau khi quân Ukraine bất ngờ tấn công vào khu vực Kursk của Nga, Tổng thống Nga Putin khẩn cấp họp nội các và ra mệnh lệnh, không thể thua trận và phải thắng. Chín lữ đoàn của Nga bao gồm các đơn vị của Sư đoàn dù cận vệ số 104 hiện được triển khai tại Kherson; Lữ đoàn hải quân đánh bộ số 810 của Hạm đội Biển Đen; Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 38 và 64 của Tập đoàn quân số 35 của Nga được triển khai tại Zaporozhye.

Đọc nhiều nhất

Tin mới