“Liều thuốc độc Hồi giáo cực đoan tại Đông Nam Á”

(Kiến Thức) - Trong bài “Liều thuốc độc Hồi giáo cực đoan tại Đông Nam Á”, báo Pháp Le Monde viết tư tưởng Hồi giáo cực đoan đang phát triển mạnh ở khu vực này.

Nhật báo Le Monde nhận định, hiện tượng trên là một diễn biến khiến tất cả các nước trong khu vực Đông Nam Á phải lo ngại. Hầu như khắp nơi trong khu vực, tư tưởng Hồi giáo cực đoan đang phát triển mạnh. Chính tư tưởng đó là nền tảng của phong trào thánh chiến được nuôi dưỡng bằng bạo lực.
“Lieu thuoc doc Hoi giao cuc doan tai Dong Nam A”
Tư tưởng Hồi giáo cực đoan đang phát triển mạnh ở một số nước Đông Nam Á. (Nguồn: BusinessMirror) 
Tại Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước Đông Nam Á hồi tháng 6 vừa qua tại Singapore, Bộ trưởng Quốc phòng nước chủ nhà đã khẳng định đà phát triển của Hồi giáo cực đoan đang là “mối đe dọa an ninh lớn nhất trong khu vực”.
Tại miền nam Philippines, quân đội nước này đang chật vật chiến đấu giành lại thành phố Marawi bị phiến quân có liên hệ trực tiếp với tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo chiếm giữ. Các nhóm phiến quân ở miền nam Philippines bây giờ được huấn luyện tốt, trang bị đầy đủ vũ khí và tập hợp đông đảo các tay súng đến từ nước ngoài.
Theo Le Monde, không chỉ có Philippines, mà khu vực Đông Nam Á đang có nguy cơ bị biến thành cứ địa của thánh chiến Hồi giáo cực đoan, giống như ở Raqqa (Syria) hay Mossul (Iraq).
Tờ báo Pháp viện dẫn trường hợp Indonesia, đất nước có 255 triệu dân và trong đó có 87% là người Hồi giáo. Ngay sau loạt vụ khủng bố 11/9/2001 tại Mỹ, Indonesia cũng đã hứng chịu làn sóng khủng bố nhằm vào người phương Tây. Từ hàng thế kỷ nay, người Hồi giáo Indonesia vẫn sống khoan dung, hòa đồng với tập quán địa phương, với các tôn giáo khác. Thế nhưng, một vài năm gần đây người ta có thể nhận thấy xu hướng cực đoan hóa Hồi giáo đang trỗi dậy mạnh mẽ ở đất nước này, nhất là từ khi chính quyền cho phép thực thi giáo luật Sharia trong tỉnh Aceh.
Báo Le Monde kết luận: “Cần phải theo dõi sát sao hiện tượng này. Bởi vì châu Âu biết quá rõ rằng thánh chiến không có biên giới”.

Khủng bố IS lây lan ở Đông Nam Á như thế nào?

(Kiến Thức) - Thất trận ở Iraq và Syria, nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tìm cách mở rộng địa bàn hoạt động ở những nơi khác, đặc biệt ở Đông Nam Á.

Cách đây vài tháng, các nhà phân tích về khủng bố đã cảnh báo rằng nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) có thể trỗi dậy ở Đông Nam Á, khi bị mất lãnh thổ ở Trung Đông.
Khung bo IS lay lan o Dong Nam A nhu the nao?
Quân chính phủ trấn áp các tay súng Maute nổi loạn ở thành phố Marawi, miền nam Philippines. Ảnh: TODAYonline 

Cam go cuộc chiến khủng bố ở Đông Nam Á

(Kiến Thức) - Việc phiến quân đánh chiếm thành phố Marawi đã đánh dấu sự khởi đầu một giai đoạn mới trong cuộc chiến chống khủng bố Hồi giáo cực đoan ở Đông Nam Á.

Khi Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte ban bố thiết quân luật trên đảo Mindanao để chống lại cuộc tấn công có liên quan đến Nhà nước Hồi giáo (IS) ở thành phố Marawi, động thái bất đắc dĩ này đánh dấu sự khởi đầu một giai đoạn mới trong cuộc chiến chống khủng bố ở Đông Nam Á.
Cam go cuoc chien khung bo moi o Dong Nam A
Lực lượng đặc nhiệm Philippines truy quét phiến quân Hồi giáo cực đoan ở thành phố Marawi, miền nam Philippines. (Nguồn: The New York Times) 

Vụ tấn công Jakarta cho thấy hiểm họa IS ở Đông Nam Á

Vụ tấn công liều chết "kiểu Paris" ở thủ đô Jakarta cho thấy hiểm họa IS qua những phần tử cực đoan “chuyển lửa” từ Trung Đông về quê nhà Đông Nam Á.

Kumar Ramakrishna, chuyên gia về các nhóm phiến quân Đông Nam Á tại Đại học Công nghệ Nam Dương của Singapore, cho hay: "Chúng ta biết rằng IS muốn thành lập một tỉnh trong khu vực này và có một số nhóm trong khu vực đã thề trung thành với IS. Hiểm họa IS từ những chiến binh Đông Nam Á trở về sau khi bị cực đoan hóa ở khu vực Iraq/Syria cũng là một yếu tố đáng quan ngại khác, cùng với đó là khả năng xuất hiện những đối tượng 'sói đơn độc' cực đoan".
Vu tan cong Jakarta cho thay hiem hoa IS o Dong Nam A
Một sĩ quan cảnh sát bị thương trong vụ các phần tử cực đoan tấn công trung tâm thủ đô Jakarta, Indonesia.
Soufan Group, cơ quan tư vấn an ninh có trụ sở ở New York, ước tính có từ 500-700 công dân Indonesia đi ra nước ngoài để gia nhập IS ở Syria và Iraq, và rất nhiều trong số này đã trở về quê nhà.

Đọc nhiều nhất

Tin mới