Liệu Iran có hết tên lửa trong trận quyết chiến với Mỹ và Israel?

Liệu Iran có hết tên lửa trong trận quyết chiến với Mỹ và Israel?

Tại sao Iran không bao giờ hết tên lửa? Mấu chốt không nằm ở quy mô kho tên lửa của họ, mà là Iran đang nắm giữ hai con át chủ bài; đó là con bài gì?

Vào ngày 15/3, người phát ngôn của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC), đã tiết lộ thông tin không rõ ràng về kho tên lửa của Iran trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Al-Mayadeen của Lebanon. "Hầu hết các tên lửa chúng tôi phóng đều được sản xuất cách đây 10 năm. Không có tên lửa mới nào được sản xuất sau chiến tranh năm ngoái được sử dụng".
Vào ngày 15/3, người phát ngôn của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC), đã tiết lộ thông tin không rõ ràng về kho tên lửa của Iran trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Al-Mayadeen của Lebanon. "Hầu hết các tên lửa chúng tôi phóng đều được sản xuất cách đây 10 năm. Không có tên lửa mới nào được sản xuất sau chiến tranh năm ngoái được sử dụng".
Bản tin chiến sự từ Bộ Chỉ huy Trung ương Mỹ (CENTCOM) không mấy khả quan. Chỉ trong hơn hai tuần kể từ khi chiến tranh bắt đầu, Iran đã phóng hơn 700 tên lửa và 3.600 UAV tấn công vào các mục tiêu của Mỹ và Israel. Theo các đánh giá trước đó của tình báo phương Tây, kho vũ khí tấn công của Iran lẽ ra đã cạn kiệt từ lâu.
Bản tin chiến sự từ Bộ Chỉ huy Trung ương Mỹ (CENTCOM) không mấy khả quan. Chỉ trong hơn hai tuần kể từ khi chiến tranh bắt đầu, Iran đã phóng hơn 700 tên lửa và 3.600 UAV tấn công vào các mục tiêu của Mỹ và Israel. Theo các đánh giá trước đó của tình báo phương Tây, kho vũ khí tấn công của Iran lẽ ra đã cạn kiệt từ lâu.
Mặc dù mật độ tấn công của Mỹ và Israel vào lãnh thổ Iran không giảm, nhưng thay vào đó, các tên lửa đạn đạo "rung trời lở đất" của Iran xuất hiện vào tuần thứ ba. Vậy tại sao Iran lại gia tăng số lượng phóng tên lửa, bất chấp Mỹ tuyên bố “kho tên lửa của Iran đã cạn”? Lý do chính là Iran đang nắm giữ hai con át chủ bài cực kỳ mạnh mẽ!
Mặc dù mật độ tấn công của Mỹ và Israel vào lãnh thổ Iran không giảm, nhưng thay vào đó, các tên lửa đạn đạo "rung trời lở đất" của Iran xuất hiện vào tuần thứ ba. Vậy tại sao Iran lại gia tăng số lượng phóng tên lửa, bất chấp Mỹ tuyên bố “kho tên lửa của Iran đã cạn”? Lý do chính là Iran đang nắm giữ hai con át chủ bài cực kỳ mạnh mẽ!
Con át chủ bài đầu tiên là Iran sở hữu một hệ thống công nghiệp quốc phòng độc lập. Chìa khóa để sở hữu nhiều tên lửa hơn, không phải là kho dự trữ, mà là năng lực sản xuất. Theo các đánh giá trước đây của các cơ quan tình báo Mỹ, trước chiến tranh, Iran sở hữu hơn 3.000 tên lửa đạn đạo.
Con át chủ bài đầu tiên là Iran sở hữu một hệ thống công nghiệp quốc phòng độc lập. Chìa khóa để sở hữu nhiều tên lửa hơn, không phải là kho dự trữ, mà là năng lực sản xuất. Theo các đánh giá trước đây của các cơ quan tình báo Mỹ, trước chiến tranh, Iran sở hữu hơn 3.000 tên lửa đạn đạo.
Sau nhiều lần tiêu hao, Iran chỉ còn lại từ 1.500 đến 2.500 tên lửa. Với tốc độ phóng 20 đến 30 tên lửa mỗi ngày, Iran thực sự đang “cạn kiệt” tên lửa. Nhưng nếu ai coi Iran là một quốc gia chỉ có thể "sống dựa vào những thành tựu trong quá khứ", thì họ đã nhầm, khi tỷ lệ nội địa hóa của ngành công nghiệp quốc phòng Iran, hiện đã vượt quá 90%.
Sau nhiều lần tiêu hao, Iran chỉ còn lại từ 1.500 đến 2.500 tên lửa. Với tốc độ phóng 20 đến 30 tên lửa mỗi ngày, Iran thực sự đang “cạn kiệt” tên lửa. Nhưng nếu ai coi Iran là một quốc gia chỉ có thể "sống dựa vào những thành tựu trong quá khứ", thì họ đã nhầm, khi tỷ lệ nội địa hóa của ngành công nghiệp quốc phòng Iran, hiện đã vượt quá 90%.
Từ động cơ tên lửa đến các bộ phận điều khiển, mọi thứ đều được sản xuất nội bộ, Iran hoàn toàn không phụ thuộc vào hàng nhập khẩu. Quan trọng hơn, Iran có từ 27 đến 29 nhà máy sản xuất tên lửa, được bố trí ngầm sâu từ 300 đến 500 mét dưới các lớp đá granit, mà bom xuyên thông thường, không thể xuyên thủng, tại 12 tỉnh trên khắp cả nước.
Từ động cơ tên lửa đến các bộ phận điều khiển, mọi thứ đều được sản xuất nội bộ, Iran hoàn toàn không phụ thuộc vào hàng nhập khẩu. Quan trọng hơn, Iran có từ 27 đến 29 nhà máy sản xuất tên lửa, được bố trí ngầm sâu từ 300 đến 500 mét dưới các lớp đá granit, mà bom xuyên thông thường, không thể xuyên thủng, tại 12 tỉnh trên khắp cả nước.
Iran không hề ngồi yên để chịu đòn, khi họ đang sản xuất nhiều hơn trong khi vẫn chiến đấu. Trong thời bình, Iran có thể sản xuất từ ​​150 đến 200 tên lửa mỗi tháng, nhưng tình hình hoàn toàn khác, khi chiến tranh bắt đầu.
Iran không hề ngồi yên để chịu đòn, khi họ đang sản xuất nhiều hơn trong khi vẫn chiến đấu. Trong thời bình, Iran có thể sản xuất từ ​​150 đến 200 tên lửa mỗi tháng, nhưng tình hình hoàn toàn khác, khi chiến tranh bắt đầu.
Hiện Iran có khoảng 1.200 doanh nghiệp dân sự có thể chuyển sang sản xuất vũ khí trong thời chiến. Khi cơ chế huy động được kích hoạt, công nhân có thể làm việc theo ba ca và dây chuyền sản xuất có thể hoạt động hết công suất, với năng lực sản xuất hàng tháng tăng vọt lên 450 đến 480 tên lửa.
Hiện Iran có khoảng 1.200 doanh nghiệp dân sự có thể chuyển sang sản xuất vũ khí trong thời chiến. Khi cơ chế huy động được kích hoạt, công nhân có thể làm việc theo ba ca và dây chuyền sản xuất có thể hoạt động hết công suất, với năng lực sản xuất hàng tháng tăng vọt lên 450 đến 480 tên lửa.
Ngay cả khi Mỹ và Israel đánh chặn được 20 tên lửa mỗi ngày, năng lực sản xuất hàng ngày của Iran vẫn có thể bổ sung được 15 tên lửa. Khả năng "bổ sung trong chiến đấu" này của Iran, đã làm thay đổi căn bản cán cân của cuộc chiến tranh tiêu hao.
Ngay cả khi Mỹ và Israel đánh chặn được 20 tên lửa mỗi ngày, năng lực sản xuất hàng ngày của Iran vẫn có thể bổ sung được 15 tên lửa. Khả năng "bổ sung trong chiến đấu" này của Iran, đã làm thay đổi căn bản cán cân của cuộc chiến tranh tiêu hao.
Trớ trêu thay, kho tên lửa của Iran lại được chia thành tên lửa "cũ" và tên lửa "mới". IRGC đã khẳng định rõ ràng rằng tất cả các tên lửa đang được bắn hiện nay đều thuộc kho dự trữ được sản xuất từ ​​10 năm trước. Số lượng lớn tên lửa được sản xuất sau "Cuộc chiến 12 ngày" hồi tháng 6 năm ngoái, hoàn toàn chưa được sử dụng.
Trớ trêu thay, kho tên lửa của Iran lại được chia thành tên lửa "cũ" và tên lửa "mới". IRGC đã khẳng định rõ ràng rằng tất cả các tên lửa đang được bắn hiện nay đều thuộc kho dự trữ được sản xuất từ ​​10 năm trước. Số lượng lớn tên lửa được sản xuất sau "Cuộc chiến 12 ngày" hồi tháng 6 năm ngoái, hoàn toàn chưa được sử dụng.
Mới đây, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth, tuyên bố trong một cuộc họp báo rằng, "khả năng sản xuất tên lửa đạn đạo của Iran về cơ bản đã bị phá hủy". Tuy nhiên, trái với tuyên bố của ông Hegseth, tên lửa Iran vẫn được phóng đi, thậm chí tên lửa Iran còn tấn công căn cứ Diego Garcia, nằm giữa Ấn Độ Dương, cách Iran gần 4.000 km.
Mới đây, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth, tuyên bố trong một cuộc họp báo rằng, "khả năng sản xuất tên lửa đạn đạo của Iran về cơ bản đã bị phá hủy". Tuy nhiên, trái với tuyên bố của ông Hegseth, tên lửa Iran vẫn được phóng đi, thậm chí tên lửa Iran còn tấn công căn cứ Diego Garcia, nằm giữa Ấn Độ Dương, cách Iran gần 4.000 km.
Con át chủ bài thứ hai của Iran chính là mạng lưới ủy nhiệm, được đánh giá là sở hữu nguồn cung tên lửa tương đối lớn, góp phần “chia sẻ gánh nặng” với mặt trận chính Iran. Trong 40 năm qua, Iran đã đầu tư xây dựng một trục kháng chiến ủy nhiệm, trải rộng khắp Lebanon, Yemen, Iraq và Syria .
Con át chủ bài thứ hai của Iran chính là mạng lưới ủy nhiệm, được đánh giá là sở hữu nguồn cung tên lửa tương đối lớn, góp phần “chia sẻ gánh nặng” với mặt trận chính Iran. Trong 40 năm qua, Iran đã đầu tư xây dựng một trục kháng chiến ủy nhiệm, trải rộng khắp Lebanon, Yemen, Iraq và Syria .
Mạng lưới này được xây dựng, nhằm khống chế Israel và các đối thủ của Iran trong khu vực, kiểm soát các tuyến giao thông huyết mạch trong thời chiến. Ở Lebanon có hàng chục nghìn quân Hezbollah, gây sức ép lên biên giới phía bắc Israel; trong khi lực lượng Houthi ở Yemen kiểm soát các tuyến đường vận chuyển quan trọng ở Biển Đỏ, và nhiều nhóm dân quân ở Iraq có ảnh hưởng sâu rộng đến bộ máy nhà nước.
Mạng lưới này được xây dựng, nhằm khống chế Israel và các đối thủ của Iran trong khu vực, kiểm soát các tuyến giao thông huyết mạch trong thời chiến. Ở Lebanon có hàng chục nghìn quân Hezbollah, gây sức ép lên biên giới phía bắc Israel; trong khi lực lượng Houthi ở Yemen kiểm soát các tuyến đường vận chuyển quan trọng ở Biển Đỏ, và nhiều nhóm dân quân ở Iraq có ảnh hưởng sâu rộng đến bộ máy nhà nước.
Số tên lửa và UAV mà các lực lượng ủy nhiệm này sử dụng, đều dựa trên công nghệ của Iran, và dây chuyền sản xuất có thể được đặt trong một xưởng ngầm ở Yemen, Iraq hoặc Syria. Dù cho nhà máy sản xuất tên lửa của Iran bị Mỹ và Israel ném bom, thì Iran vẫn còn dây chuyền khác đang hoạt động ở Yemen.
Số tên lửa và UAV mà các lực lượng ủy nhiệm này sử dụng, đều dựa trên công nghệ của Iran, và dây chuyền sản xuất có thể được đặt trong một xưởng ngầm ở Yemen, Iraq hoặc Syria. Dù cho nhà máy sản xuất tên lửa của Iran bị Mỹ và Israel ném bom, thì Iran vẫn còn dây chuyền khác đang hoạt động ở Yemen.
Mạng lưới ủy nhiệm do Iran lãnh đạo, cũng có đặc điểm "phi tập trung". Ngay cả khi chuỗi chỉ huy ở Tehran bị gián đoạn, thì mỗi nhóm vũ trang ủy nhiệm vẫn có thể chiến đấu độc lập theo kế hoạch đã định trước. Nhóm vũ trang Houthi đã nối lại cuộc tấn công Biển Đỏ chỉ vài giờ sau khi cuộc không kích của Mỹ bắt đầu. Tốc độ phản ứng này không cần phải chờ lệnh từ Iran.
Mạng lưới ủy nhiệm do Iran lãnh đạo, cũng có đặc điểm "phi tập trung". Ngay cả khi chuỗi chỉ huy ở Tehran bị gián đoạn, thì mỗi nhóm vũ trang ủy nhiệm vẫn có thể chiến đấu độc lập theo kế hoạch đã định trước. Nhóm vũ trang Houthi đã nối lại cuộc tấn công Biển Đỏ chỉ vài giờ sau khi cuộc không kích của Mỹ bắt đầu. Tốc độ phản ứng này không cần phải chờ lệnh từ Iran.
Về lý thuyết, khi Iran phóng càng nhiều tên lửa, thì họ càng tiêu hao kho dự trữ của mình; nhưng ngược lại, Iran đang tăng cường năng lực sản xuất. 1.200 doanh nghiệp dân sự có thể chuyển đổi sản xuất bất cứ lúc nào; 27 nhà máy ngầm không thể bị bom xuyên thủng; năng lực sản xuất hàng tháng đạt 480 tên lửa; và trục kháng chiến của họ đang “bắt đầu nổ súng”, phối hợp với chiến trường chính.
Về lý thuyết, khi Iran phóng càng nhiều tên lửa, thì họ càng tiêu hao kho dự trữ của mình; nhưng ngược lại, Iran đang tăng cường năng lực sản xuất. 1.200 doanh nghiệp dân sự có thể chuyển đổi sản xuất bất cứ lúc nào; 27 nhà máy ngầm không thể bị bom xuyên thủng; năng lực sản xuất hàng tháng đạt 480 tên lửa; và trục kháng chiến của họ đang “bắt đầu nổ súng”, phối hợp với chiến trường chính.
Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Chris Murphy của Mỹ đã nói đúng sự thật: chính phủ Mỹ đã đánh giá sai nghiêm trọng khả năng của Iran và đã mất kiểm soát các hoạt động quân sự chống lại Iran. Do đó, việc phá hủy hệ thống tên lửa chủ lực của Iran là vô cùng khó khăn.
Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Chris Murphy của Mỹ đã nói đúng sự thật: chính phủ Mỹ đã đánh giá sai nghiêm trọng khả năng của Iran và đã mất kiểm soát các hoạt động quân sự chống lại Iran. Do đó, việc phá hủy hệ thống tên lửa chủ lực của Iran là vô cùng khó khăn.
Sina

GALLERY MỚI NHẤT