Liên đoàn Hồi giáo-Nawaz dẫn đầu tổng tuyển cử Pakistan

Cựu Thủ tướng Nawaz Sharif tuyên bố thắng cử.
 Cựu Thủ tướng Nawaz Sharif tuyên bố thắng cử.

PML-N hiện dẫn đầu với 115 ghế trong Quốc hội, vượt các đối thủ truyền kiếp là  Pakistan Tehrik-e-Insaf (PTI) và Đảng Nhân dân Pakistan (PPP).
Đảng của ông Sharif giành chiến thắng ở  Punjab, tỉnh đông dân nhất Pakistan và cũng là thành trì của PML-N.
Xu hướng cho thấy PML-N có khả năng giành số ghế Quốc hội cao nhất để thành lập chính phủ, nhưng vẫn cần sự hỗ trợ của đảng khác để chiếm được đa số áp đảo trong quốc hội và thành lập được một chính phủ ổn định.
PTI đang nổi lên là đảng lớn thứ hai với 37 ghế trong Quốc hội Pakistan. PPP giành vị trí thứ ba, với 33 ghế Quốc hội. Các ứng cử viên độc lập giành được khoảng  22 ghế.
Cựu Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif tuyên bố Liên đoàn Hồi giáo-Nawaz bảo thủ của ông chiến thắng trong cuộc bầu cử Quốc hội ngày 11/5/2013, trong khi việc kiểm phiếu vẫn đang tiếp diễn.
Nếu các kết quả chính thức xác nhận lời ông, Nawaz Sharif sẽ trở lại chức vụ ông Thủ tướng Pakistan mà ông từng nắm giữ hai lần trong những năm 1990. Tuy nhiên không đảng nào hy vọng chiếm được đa số ghế trong Quốc hội, có nghĩa là ông Sharif phải thành lập một chính phủ liên hiệp.
Các giới chức bầu cử cho biết số cử tri đi bầu rất đông. Các phòng phiếu phải mở cửa thêm từ một đến hai giờ tại một số nơi để cho những người còn sắp hàng chờ đợi có cơ hội bỏ phiếu.
Những vụ bạo động về bầu cử lẻ tẻ đã gây tử vong cho ít nhất 17 người.
Một vụ nổ bom kép ở Karachi giết chết ít nhất 10 người tại một văn phòng vận động bầu cử của Đảng Quốc gia Awami, một trong những đảng phái bị phe Taliban nhắm làm mục tiêu tấn công.
Ông Sharif là Thủ tướng Pakistan từ năm 1990 cho đến năm 1993 khi ông bị buộc phải từ chức vì những cáo buộc tham nhũng. Ông trở lại làm Thủ tướng vào năm 1997 nhưng hai năm sau đó bị một cuộc đảo chánh quân sự lật đổ.
Bất cứ ai trở thành tân Thủ tướng Pakistan đều sẽ phải sẽ lãnh đạo một quốc gia đang chật vật đối phó với một nền kinh tế yếu kém, một cuộc nổi dậy của phe Taliban và nạn tham nhũng trong chính quyền.

TIN LIÊN QUAN:

ĐANG ĐỌC NHIỀU:

Đọc nhiều nhất

Tin mới