Công ty Big Forest Việt Nam muốn hoạt động kinh doanh đa cấp nhưng không có tiền ký quỹ theo quy định, đã làm giả giấy xác nhận ngân hàng.
Theo VTC News
Thời gian qua, hoạt động kinh doanh đa cấp ngày càng biến tướng đã đẩy nhiều người ôm mộng làm giàu vào tình cảnh tiền mất nợ mang. Trong khi cơ quan chức năng thiếu trách nhiệm kiểm tra giám sát, người dân lại bất chấp tất cả chỉ mong… mở mắt thành tỷ phú.
Sức hút khủng khiếp từ hoạt động kinh doanh đa cấp biến tướng đã khiến nhiều doanh nghiệp bất chấp quy định pháp luật để hoạt động, thậm chí có doanh nghiệp sẵn sàng là giả cả hồ sơ để xin được cấp phép hoạt động đa cấp.
Trong quá trình điều tra một số doanh nghiệp có dấu hiệu hoạt động đa cấp bất chính, nhóm PV báo điện tử VTC News phát hiện Công ty Big Forest Việt Nam, do ông Nguyễn Mạnh Cường làm chủ tịch Hội đồng quản trị có dấu hiệu làm giả hồ sơ, con dấu hòng qua mặt cơ quan chức năng để được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh đa cấp.
Website của Big Forest Việt Nam. Ảnh chụp màn hình ngày 16/3.
Theo đó, ngày 18/9/2015, Công ty cổ phần Big Forest Việt Nam (Big Forest Việt Nam), trụ sở tại 256 đường Mỹ Đình (phường Mỹ Đình 1, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội) gửi hồ sơ tới Cục Quản lý cạnh tranh – Bộ Công Thương để xin được đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp.
Theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 42/2014/NĐ-CP, các doanh nghiệp muốn đăng ký tổ chức hoạt động bán hàng đa cấp phải có vốn pháp định và phải ký quỹ bằng tiền mặt 5% vốn điều lệ (nhưng không thấp hơn 5 tỷ đồng) tại một ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính và được xác nhận bằng văn bản.
Trong hồ sơ gửi Cục Quản lý cạnh tranh, Big Forest Việt Nam cũng đưa vào một văn bản xác nhận ký quỹ số VP/231015, xác nhận ngày 23/10/2015 của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng, chi nhánh Thăng Long. Người kí tên, đóng dấu là bà Lê Thị Hòa - Phó Giám đốc Chi nhánh.
Ngày 3/3/2016, đại diện Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) cho biết: “Tính đến ngày 25/11/2015, VPBank không phát hành bản xác nhận ký quỹ số VP/231015 ngày 23/10/2015 tại VPBank – chi nhánh Thăng Long cho công ty Big Forest Việt Nam.”.
Bà Lê Thị Hòa (Giám đốc chi nhánh VPBank Thăng Long) – người được cho là đã ký xác nhận dưới bản xác nhận ký quỹ cho Big Forest Việt Nam - khẳng định, chữ ký trên không phải của bà và bà cũng chưa từng ký xác nhận nào cho Big Forest Việt Nam. “Bản xác nhận ký quỹ số VP/231015 ngày 23/10/2015 ghi chức danh của tôi là Phó giám đốc là không đúng, bởi tôi được đề bạt lên Giám đốc chi nhánh từ trước thời điểm đó”, bà Hòa nói.
Đặc biệt, một lãnh đạo VPBank cho biết, hành vi của Big Forest Việt Nam có dấu hiệu “lừa đảo”.
Phía ngân hàng đã có văn bản gửi tới Cục Quản lý cạnh tranh – Bộ Công Thương và các cơ quan chức năng.
Để làm rõ bản xác nhận ký quỹ mà Big Forest Việt Nam kèm hồ sơ gửi đến Cục Quản lý cạnh tranh - Bộ Công Thương, PV VTC News đã nhiều lần liên hệ với ông Nguyễn Mạnh Cường – Chủ tịch Hội đồng quản trị qua điện thoại và đề nghị được cung cấp thông tin. Tuy nhiên, ông Cường nói ngắn gọn rằng, Big Forest Việt Nam đã dừng hoạt động, rút hồ sơ tại Cục Quản lý cạnh tranh – Bộ Công thương và tắt máy.
Gần nhất, ngày 13/3, PV tiếp tục liên hệ và được ông Nguyễn Mạnh Cường nói rằng "đang đi công tác và sẽ liên hệ sau".
Thế nhưng, đến hết ngày 15/3, chúng tôi vẫn chưa thấy ông Cường liên lạc lại.
Trong hồ sơ gửi Cục Quản lý cạnh tranh – Bộ Công thương, Công ty cổ phần Big Forest Việt Nam ghi nơi đặt trụ sở chính tại 256 đường Mỹ Đình (phường Mỹ Đình 1, quận Cầu Giấy, Hà Nội); VPGD tại 21A Nguyễn Khang (quận Cầu Giấy, Hà Nội). Tuy nhiên, ngày 13/3, tìm tới địa chỉ 256 đường Mỹ Đình, chúng tôi gặp anh Lê Minh Yến (40 tuổi, chủ cửa hàng máy tính Y2D). Anh Yến cho hay đã kinh doanh ở đây được 6 năm và chưa hề nghe nói tới công ty nào tên Big Forest Việt Nam. “Thỉnh thoảng cũng có người đến hỏi Big Forest Việt Nam, nhưng tôi đều trả lời là không biết,” anh Yến nói. Tại địa chỉ 21A Nguyễn Khang, chúng tôi cũng không thấy có bất cứ biển báo nào cho thấy có doanh nghiệp đang hoạt động tại đây. Tuy nhiên, một nguồn tin của VTC News cho hay, Big Forest Việt Nam vẫn lén lút tổ chức hội thảo tại tầng 3 của ngôi nhà trên.
Mẹ mất con, bà mất cháu...vì bóng ma 'bán hàng đa cấp'
Sau khi bị gia đình phát hiện tham gia vào đường dây đa cấp, chàng trai trẻ ôm hai hộp thuốc thực phẩm chức năng bỏ trốn.
Tại sao đa cấp "hot"
“Bán hàng đa cấp (tên gọi thông dụng tại Việt Nam) hay kinh doanh đa cấp (multi-level marketing) hoặc kinh doanh theo mạng (network marketing) là thuật ngữ chung dùng để chỉ một phương thức tiếp thị sản phẩm. Đây là hoạt động kinh doanh bán hàng trực tiếp đến tay người tiêu dùng, người tiêu dùng có thể trực tiếp đến mua hàng tại công ty mà không phải qua các đại lý hay cửa hàng bán lẻ.
Kinh hãi hai đại gia chết thảm sau khi mua lâu đài cổ
(Kiến Thức) - Hai vị đại gia chết thảm là tỷ phú Hong Kong Lam Kok và ông Johny Silvestre đều là chủ sở hữu tòa lâu đài cổ Chateau de la Riviere ở Pháp.
Vị tỷ phú Trung Quốc Lam Kok đã chết bất thường sau khi hoàn thành thương vụ mua lại tòa lâu đài cổ Chateau de la Riviere. Trước ông, Johny Silvestre – chủ lâu đài giai đoạn 1995-2002 cũng chết bất ngờ. Việc hai vị đại gia chết thảm đã gây xôn xao dư luận.
Vào tháng 12/2013, cái chết của tỷ phú Hong Kong Lam Kok và doanh nhân James Gregoire đã thu hút sự quan tâm của truyền thông thế giới. Sự việc càng được để ý hơn khi nó xảy ra ngay sau khi tỷ phú Lam Kok kí hợp đồng hoàn thành vụ mua bán lâu đài cổ Chateau de la Riviere từ doanh nhân James Gregoire.
Những bí mật về sân bay Bỉ vừa bị đánh bom liên tiếp
(Kiến Thức) - Sân bay Bỉ vừa bị đánh bom hiện có 260 công ty hoạt động, sử dụng 20.000 lao động.
Ít nhất hai tiếng nổ vang lên sáng sớm nay (22/3) tại sân bay Zaventem, thủ đô Brussels, Bỉ, làm nhiều người chết và bị thương. Sân bay Bỉ vừa bị đánh bom cũng thiệt hại không nhỏ về người và tài sản. Ảnh: Telegraph.
Rẻ tiền, dễ trồng nhưng ít ai ngờ một số loại rau phổ biến ở Việt Nam lại nằm trong danh sách trái cây và rau củ tốt nhất thế giới do CDC Mỹ bình chọn.
Bộ Tài chính cho biết doanh nghiệp bị thiệt hại do mưa lũ được đưa khoản tổn thất vào chi phí khi tính thuế, đồng thời được xem xét giãn, gia hạn nộp thuế.
Rẻ tiền, dễ trồng nhưng ít ai ngờ một số loại rau phổ biến ở Việt Nam lại nằm trong danh sách trái cây và rau củ tốt nhất thế giới do CDC Mỹ bình chọn.
Bộ Tài chính cho biết doanh nghiệp bị thiệt hại do mưa lũ được đưa khoản tổn thất vào chi phí khi tính thuế, đồng thời được xem xét giãn, gia hạn nộp thuế.
Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Ngân Linh vừa bị UBND xã Nghi Xuân (tỉnh Hà Tĩnh) xử phạt số tiền 85 triệu đồng do chậm thực hiện tiến độ dự án đầu tư.
Dù cái tên khiến nhiều người ngượng ngùng nhưng chất lượng thịt và gạch thơm ngon hảo hạng của loài cua này khiến nhiều khách lùng mua mỗi khi đến mua.
Ngày 2/12, Fortune công bố danh sách “Fortune 100 nơi làm việc xuất sắc hàng đầu Đông Nam Á”. Việt Nam có 10 doanh nghiệp góp mặt, nhiều nhất trong khu vực.