Sáng 20/10, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đại biểu Quốc hội đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Sáng nay 20/10, Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV khai mạc trọng thể tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội, dự kiến kéo dài 40 ngày làm việc liên tục.
Sáng nay 20/10, Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV khai mạc trọng thể tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.
Ngày 20/10, Kỳ họp thứ 10, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV sẽ khai mạc trọng thể tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.
Theo dự kiến, trước giờ khai mạc Kỳ họp, vào 7h15', lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đại biểu Quốc hội đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Theo Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, lý do không chất vấn là do khối lượng công việc quá lớn nên phải thay đổi cách thức của Kỳ họp.
Chiều 17/10, tại buổi họp báo dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 10 - Quốc hội khóa XV, ông Nguyễn Văn Hiển, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho biết, kỳ họp lần này kéo dài khoảng 40 ngày (khai mạc vào sáng ngày 20/10 và dự kiến bế mạc vào ngày 11/12/2025.
Công tác phối hợp giữa Quốc hội và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục được duy trì chặt chẽ, toàn diện, đạt được nhiều kết quả nổi bật trên tất cả các lĩnh vực.
Hội nghị tổng kết công tác phối hợp giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam diễn ra chiều 17/3.
Thủ tướng yêu cầu các địa phương kiện toàn chủ tịch, phó chủ tịch HĐND và UBND các cấp ngay sau bầu cử.
Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Bộ Công Thương về thương mại quốc tế và kết nối thương mại với đối tác quan trọng trong bối cảnh biến động toàn cầu.
Thủ tướng yêu cầu các địa phương kiện toàn chủ tịch, phó chủ tịch HĐND và UBND các cấp ngay sau bầu cử.
Công tác phối hợp giữa Quốc hội và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục được duy trì chặt chẽ, toàn diện, đạt được nhiều kết quả nổi bật trên tất cả các lĩnh vực.
Hội nghị tổng kết công tác phối hợp giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam diễn ra chiều 17/3.
Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Bộ Công Thương về thương mại quốc tế và kết nối thương mại với đối tác quan trọng trong bối cảnh biến động toàn cầu.
Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm: “Luật pháp tốt trên văn bản nhưng phải tốt trong cuộc sống” gợi ra vấn đề cốt lõi của quản trị quốc gia.
Sáng nay (17/3), Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị công bố kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và danh sách người trúng cử HĐND tỉnh 2026–2031.
Ông Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội được chỉ định làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên nhiệm kỳ 2025-2030.
Dự kiến sáng 22/3, Hội đồng Bầu cử quốc gia sẽ họp rà soát lần cuối và công bố kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội cũng như kết quả bầu cử tại các địa phương.
“Mỗi lá phiếu của cử tri là sự gửi gắm niềm tin và quyền làm chủ của mình cho những người đại diện”, bà Nguyễn Thị Thanh khẳng định.
Ông Đỗ Thành Trung, Thứ trưởng Bộ Tài chính được Ban Bí thư chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hải Phòng.
Làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ Hải Phòng, Tổng Bí thư Tô Lâm định hướng thành phố trở thành trung tâm công nghiệp, logistics, kinh tế biển hiện đại.
Hải Phòng có gần 3,1 triệu cử tri tham gia bỏ phiếu, đạt 99,85%, thể hiện tinh thần trách nhiệm, niềm tin Nhân dân với sự kiện chính trị quan trọng đất nước.
Cử tri cao tuổi nhất là cụ Hoàng Thị Tồng, 119 tuổi, dân tộc Mông tại xóm Lũng Liềm, xã Yên Thổ, tỉnh Cao Bằng.
Ngày 15/3, truyền thông quốc tế đồng loạt đưa tin về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Trường hợp nhiều người trúng cử có số phiếu bằng nhau và nhiều hơn số lượng đại biểu được bầu đã ấn định thì người trúng cử là người nhiều tuổi hơn.
Sau ngày bầu cử, Hội đồng Bầu cử Quốc gia và Ủy ban Bầu cử các địa phương tiếp tục triển khai nhiều công việc quan trọng để hoàn tất quy trình bầu cử.
Tính đến 20h ngày 15/3, cả nước đạt 99,38% tỷ lệ cử tri đi bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
PGS.TS Bùi Hoài Sơn khẳng định, thành công của cuộc bầu cử mang nhiều ý nghĩa sâu xa đối với sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.
Tổ bầu cử phải hoàn thành việc kiểm phiếu trong thời hạn không quá 24 giờ kể từ khi kết thúc việc bỏ phiếu.