Kỳ quái tia X "khủng" phát ra từ phần cực đại của thiên hà
(Kiến Thức) - Sử dụng kính viễn vọng JEM-X, các nhà khoa học phát hiện một tia X đặc thù phát ra từ một nguồn lạ nằm trong thiên hà, nguồn xác định có thể là IGR J17445-2747.
Huỳnh Dũng (theo Phys)
Trong đó, IGR J17445-2747 là một nguồn tia X hoạt động mờ nhạt nhưng dai dẳng theo thời gian, và trong lần phát hiện mới nhất, có thể nguồn này đã phát ra loại tia X loại I với kiểu phát nổ đặc thù.
Nguồn ảnh: Phys.
Khi phân tích chuyên sâu, có thể thấy trung tâm nguồn IGR J17445-2747 có chứa một sao neutron thỉnh thoảng kích hoạt các vụ nổ lân cận, phát ra tia X phóng thẳng ra các phía trong vũ trụ.
Nguồn ảnh: Phys.
Được biết, nguồn IGR J17445-2747 nằm trong khu vực phình cực đại của thiên hà, nằm cách Trái đất khoảng 40.000 năm ánh sáng.
Nguồn ảnh: Phys.
Xem thêm video:Va chạm giữa thiên hà Tiên Nữ và thiên hà của chúng ta - Nguồn video: Lemon Phích.
Tìm thấy thiên hà mới sáng gấp 1000 lần thiên hà Milky Way
(Kiến Thức) - Thêm một thiên hà mới vừa được phát hiện được cho là sáng gấp cả ngàn lần thiên hà Milky Way.
Được biết, thiên hà mới vừa được phát hiện có tên là thiên hà submillimetre. Nó bản chất là một thiên hà hồng ngoại cực tím có độ sáng phát ra mãnh liệt.
Nghiên cứu từ Đại học Northwestern cho thấy vật chất cấu tạo nên sự sống đã được đưa tới Trái Đất sau vụ nổ các siêu tân tinh từ những thiên hà xa xôi hàng tỷ năm trước.
"Những vụ nổ siêu tân tinh đã tách các hạt nguyên tử tích điện ra khỏi trọng lực của các thiên hà ban đầu và những luồng 'gió thiên hà siêu mạnh' thổi chúng tới Dải Ngân hà của chúng ta", CNN dẫn nghiên cứu của Đại học Northwestern cho hay.
Hé lộ bất ngờ về nguồn gốc loài người qua hóa thạch cổ
(Kiến Thức) - Một nghiên cứu về hóa thạch người tiền sử đã cho thấy loài người tiền sử đầu tiên xuất hiện ở Balkan chứ không phải ở châu Phi như giả thuyết trước đây.
Như chúng ta đã biết, ngày nay tinh tinh là họ hàng sinh học gần nhất của con người, vậy thì tổ tiên chung xưa nhất của tinh tinh và người là loài nào, sinh sống ở đâu? Câu hỏi này là vấn đề gây nhiều tranh cãi trong thế giới nhân chủng học người cổ.
Theo giả thuyết hiện nay, loài người và tinh tinh đã phân nhánh cách đây khoảng 5-7 triệu năm và loài người tiền sử có mặt ở châu Phi đầu tiên. Lý thuyết 1994 của nhà nhân chủng học người cổ Yves Coppens từ nước Pháp cho rằng biến đổi khí hậu ở miền Đông Phi có vai trò quan trọng trong giả thuyết trên.
Điều trị thành công các trường hợp nhiễm khuẩn nặng đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ nhiều khoa nhằm giúp người bệnh phục hồi, hạn chế tối đa nguy cơ tái phát.