Kỳ nghỉ không bài tập Tết đầu tiên của học sinh Trung Quốc

Với chính sách mới, học sinh Trung Quốc không còn áp lực trước hàng đống bài tập về nhà hay phải tham gia các khóa học thêm trong kỳ nghỉ lễ.

Kỳ nghỉ đông năm nay, lần đầu tiên học sinh trên khắp Trung Quốc thực sự được nghỉ ngơi và tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ, không còn áp lực bài vở.

Theo đó, từ đầu tháng 7/2021, chính phủ nước này thực hiện chính sách "giảm kép" nhằm hạn chế áp lực bài vở ở trường học và dạy thêm ngoài trường, Tân Hoa Xã đưa tin.

Ky nghi khong bai tap Tet dau tien cua hoc sinh Trung Quoc

Kỳ nghỉ đông năm nay, học sinh ở Trung Quốc không còn khổ sở vì núi bài tập về nhà và các lớp học thêm.

Kỳ nghỉ không bài tập

Không còn bài tập trong kỳ nghỉ, Chang Xinyue (12 tuổi), học sinh đến từ tỉnh Sơn Tây, nói rằng: "Đây là kỳ nghỉ đông dễ chịu nhất kể từ khi cháu bước vào tiểu học".

Kế hoạch nghỉ lễ năm nay của Xinyue không có lớp dạy kèm hay cả núi bài tập về nhà như trước đây. Thay vào đó, cô bé 12 tuổi có nhiều thời gian hơn dành cho sở thích của mình.

Lịch nghỉ đông của Xinyue bao gồm 3 tiếng tự học mỗi ngày, chơi cờ vây, đọc sách và tập thể dục.

"Con bé từng mệt đến kiệt sức sau một ngày học ở trường rồi phải dự lớp học thêm, giờ nó chắc chắn có nhiều động lực hơn", mẹ của nữ sinh lớp 6 chia sẻ trong sự tự hào.

Trong hơn 10 năm, cảnh tương tự đã diễn ra ở mỗi gia đình Trung Quốc có con đang tuổi đi học: mỗi kỳ nghỉ, các em nhỏ quá tải với các lớp học thêm, còn cha mẹ hoặc ông bà cũng bận rộn đưa đón trẻ từ trung tâm này đến lớp luyện thi nọ.

Trước đây, kỳ nghỉ lễ được xem là "cơ hội vàng" để các em học các kỹ năng đã bỏ lỡ và trau dồi để chuẩn bị cho kỳ học tiếp theo.

Ky nghi khong bai tap Tet dau tien cua hoc sinh Trung Quoc-Hinh-2

Trước đây, kỳ nghỉ lễ được xem là dịp để học sinh học thêm, bù đắp thiếu sót của bản thân.

Chính sách "giảm kép" được đưa ra vào thời điểm cả phụ huynh lẫn học sinh đang cảm thấy căng thẳng với khối lượng học tập quá mức bên ngoài trường học.

Động thái này giúp cả hai bên đều nhẹ nhõm hơn khi đưa việc học tập trở lại đúng trọng tâm trong trường, giải phóng học sinh khỏi cuộc chạy đua khốc liệt, tránh được những ảnh hưởng tiêu cực đối với sự phát triển chung.

Các nhà chức trách về giáo dục ở Trung Quốc đã nhắc lại lập trường của họ vào đầu tháng 1, ngay trước kỳ nghỉ đông, để đảm bảo chính sách trên được thực hiện nghiêm túc.

Thay vì mắc kẹt trong những cuốn sách giáo khoa và khóa học, giờ đây các em nhỏ được khuyến khích bước ra ngoài nhiều hơn, tích cực vui chơi và dành nhiều thời gian để rèn luyện thể chất lẫn tinh thần.

Xu Haoxin, một học sinh lớp 2 đến từ Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây, đang trong tâm thế háo hức mong chờ Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh 2022 sắp tới.

"Cháu sẽ tìm hiểu trước về Thế vận hội mùa đông và theo dõi các trận đấu cùng bố mẹ. Cháu cũng thích kiểm đếm số huy chương", Haoxin nói.

Trong khi đó, Li Siqi, học sinh lớp 3 đến từ thành phố Lan Châu, tỉnh Cam Túc, đang dành phần lớn thời gian để đọc sách và rèn luyện sức khỏe.

"Thằng bé rất thích bơi lội và đá bóng. Vì con có hứng thú nên chúng tôi sẽ cố gắng để cho nó một tuổi thơ thật hạnh phúc", mẹ của Siqi bày tỏ.

Học sinh được giải phóng

Bai Xiaojing, một phụ huynh khác đến từ Lan Châu, cho biết từng cố nhồi nhét con mình vào các khóa đào tạo trong mỗi kỳ nghỉ lễ. Tuy nhiên, điều này không giúp ích cho kết quả học tập mà chỉ khiến mối quan hệ cha mẹ - con cái trở nên căng thẳng.

"Chính sách mới cũng khiến những bậc cha mẹ như chúng tôi phải suy ngẫm và đánh giá lại kiểu giáo dục nào là phù hợp và tốt cho con", Bai nói.

Ky nghi khong bai tap Tet dau tien cua hoc sinh Trung Quoc-Hinh-3

Chính sách "giảm kép" nhằm hướng tới giải phóng học sinh khỏi áp lực học hành, được phát triển toàn diện.

Các nhà tâm lý học cho rằng chính sách "giảm kép" rất có ích đối với sức khỏe thể chất và tinh thần của thế hệ trẻ.

Ông Tian Feng, thuộc Hiệp hội Sức khỏe Tâm thần Trung Quốc, cho biết: "Mối quan hệ gắn bó sớm là rất quan trọng trong việc xây dựng tình cảm giữa trẻ và người chăm sóc, giúp trẻ phát triển một cách lành mạnh và biết thích ứng".

"Kỳ nghỉ đông theo chính sách mới tạo cơ hội cho cha mẹ quan sát, thấu hiểu và giao tiếp với con cái. Nếu mối quan hệ gắn bó không sớm được thiết lập, các vấn đề tâm lý như bốc đồng, lo lắng và trầm cảm có thể dễ xảy ra ở lứa tuổi vị thành niên".

Sau khi thực hiện chính sách mới, các cơ sở đào tạo ngoài trường học đã giảm 83,8% và các cơ sở đào tạo trực tuyến cũng giảm 84,1%.

Quy định cấm dạy thêm từ chính phủ đã khiến nhiều công ty đào tạo ở Trung Quốc phải giải thể. New Oriental Education, công ty dạy thêm lớn nhất nước này, đã đồng loạt sa thải 60.000 nhân viên sau khi chính quyền Bắc Kinh siết chặt kiểm soát với ngành công nghiệp giáo dục tư nhân.

Hồi tháng 11/2021, TAL Education - một gã khổng lồ giáo dục khác của Trung Quốc - cũng tuyên bố sẽ chuyển từ giảng dạy những môn học chính từ mẫu giáo đến lớp 9 sang các môn học như âm nhạc và thể thao.

Hành trình phá án: Thiếu nữ chết ở phòng trọ sau tiếng hô “trộm“

Bị phát hiện tên trộm đã dùng dao đâm nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong. Vụ án ghê rợn này đã được ANTV dựng lại trong chương trình Hành trình phá án.

Hanh trinh pha an: Thieu nu chet o phong tro sau tieng ho “trom“
 Theo hồ sơ vụ án, khoảng 4h ngày 9/4/2020, anh Nguyễn Văn Trung đang nằm ngủ tại phòng trọ số 6 của nhà trọ tổ 17, khối phố 8, phường Long Bình, TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai thì choàng tỉnh bởi tiếng hô "trộm, trộm" ở phòng đối diện. Nhìn qua cửa sổ, anh thấy em P.T.B.M. (16 tuổi, ngụ tỉnh Thừa Thiên Huế, trú tỉnh Đồng Nai) ở phòng trọ đối diện đang khom người, đứng trước cửa phòng trọ, mặt nhìn ra đầu dãy trọ.
Hanh trinh pha an: Thieu nu chet o phong tro sau tieng ho “trom“-Hinh-2
 Vội hỏi: "Sao vậy bé?" thì nghe M. thều thào: "Trộm". Người đàn ông vội mở cửa, chạy ra ngoài đường nhưng không thấy ai. Lúc quay lại, anh thấy M. gục xuống trước cửa phòng trọ, máu chảy lênh láng. Lúc này, em trai anh Trung và anh trai Minh là Phạm Công Thành chạy đến đưa nạn nhân vào Bệnh viện đa khoa Đồng Nai cấp cứu nhưng cô gái đã tử vong vì mất máu nhiều.

Xót xa tình hình hiện tại các chú tiểu khi 'Tịnh thất' gặp biến

Hiện các bé ở Tịnh thất Bồng Lai được sống trong ngôi nhà tạm, xung quanh có rất nhiều đồ đạc.

Thông tin ông Lê Tùng Vân và các đệ tử Hoàn Nguyên, Nhất Nguyên, Trùng Dương của "Tịnh thất Bồng Lai" (nay đổi tên thành Thiền am bên bờ vũ trụ) bị khởi tố tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản thời gian gần đây đã nhận về sự quan tâm lớn của dư luận.

Ngoài các diễn biến về vụ điều tra, dân mạng cũng đặc biệt chú ý đến cuộc sống hiện tại của các chú tiểu.

Tin nóng 25/1: Đập thủng xe của thượng tá công an vì đèn chói mắt

Đập thủng xe của thượng tá công an vì đèn làm chói mắt; Bắt tạm giam Chủ tịch và nhiều cán bộ phường Tam Phước ở Đồng Nai... là những tin nóng 25/1.

Tin nong 25/1: Dap thung xe cua thuong ta cong an vi den choi mat
 Đập thủng xe của thượng tá công an vì đèn làm chói mắt: Do đèn ô tô của Thượng tá D. đang giữ chức vụ trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Tiền Giang chiếu sáng làm chói mắt nên Mai Hoàng Hưng (20 tuổi, ngụ xã Mỹ Phong, TP Mỹ Tho) tức giận đập phá xe. Ngày 25/1, Công an TP Mỹ Tho cho biết đang tạm giữ Hưng để điều tra.
Tin nong 25/1: Dap thung xe cua thuong ta cong an vi den choi mat-Hinh-2
 Mâu thuẫn về đất đai, em chém chết anh ruột: Do mâu thuẫn liên quan đến chuyện đất đai, Bnướch Cao (SN 1988, trú huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam) dùng rựa đuổi chém nhiều nhát anh trai là Bnướch PLơi (SN 1979, trú cùng địa phương) khiến nạn nhân tử vong. Ngày 25/1, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đang tạm giữ Bnướch Cao để điều tra, làm rõ.

Đọc nhiều nhất

Tin mới