Kíp lái tăng Arjun MKII Ấn Độ “ngộ độc” khói khi bắn

(Kiến Thức) - Trong lần thử nghiệm mới đây, xe tăng Arjun MK II Ấn Độ dù phóng thành công tên lửa nhưng để lại quá nhiều khói trong cabin lái.

Ấn Độ gần đây đã tiến hành kiểm tra thử nghiệm thực địa xe tăng chiến đấu chủ lực nội địa do nước này nghiên cứu chế tạo Arjun Mk II.
Đây là một phiên bản nâng cấp từ xe tăng Arjun Mk I được trang bị hỏa lực mạnh mẽ, nhất là việc tích hợp phóng tên lửa chống tăng LAHAT của Israel. Arjun Mk II là đạt được nhiều đánh giá tích cực từ giới chức quân sự của Ấn Độ và cả các nhà khoa học quân sự của nước này.
Arjun Mk II đã được đưa vào thử nghiệm với nhiều bài kiểm tra khác nhau bao gồm thực hiện bắn thử pháo tại bãi thử nghiệm quân sự ở Rajasthan.
Xe tăng chiến đấu chủ lực Arjun MK II.
 Xe tăng chiến đấu chủ lực Arjun MK II.
Theo một nguồn tin của Bộ quốc phòng Ấn Độ, xe tăng cũng được thử nghiệm hoạt động hơn 1.000 km trong nhiều loại địa hình khác nhau. Quân đội và Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng Ấn Độ (DRDO) cũng đang tiến hành đánh giá riêng kết quả của các thử nghiệm được thực hiện tại sa mạc Rajasthan.
“Không có bất kỳ vấn đề gì phát sinh trong quá trình thử nghiệm, kíp lái của xe và các nhà phát triển của mẫu xe tăng này cho biết nó đã hoạt động được 60% công suất so với thiết kế ban đầu”, DRDO cho biết . Dự kiến Ấn Độ sẽ giới thiệu xe tăng Arjun Mk II với công chúng nước này vào Ngày Cộng hòa sẽ diễn ra vào năm tới.
Nhưng kết quả thử nghiệm cũng cho thấy xe tăng Arjun Mk II mắc phải một số khuyết điểm lớn về khả năng bắn tên lửa và hệ thống hiệu chỉnh đường đạn MRS. Tên lửa LAHAT Israel tuy thể hiện tốt khi bắn nhưng để lại rất nhiều khói trong carbin xe.
Arjun MK II khai hỏa pháo 120mm.
Arjun MK II khai hỏa pháo 120mm.
Các nhà phát triển Arjun Mk II, của Ấn Độ đang gấp rút xử lý các khuyết điểm này và cũng như tìm kiếm sự giúp đỡ từ công ty sản xuất tên lửa Israel Aerospace Industries (IAI) của Israel.
Quân đội Ấn Độ đã đồng ý chấp thuận Arjun Mk II sau khi DRDO thực hiện một số cải tiến để đáp ứng yêu cầu của giới chức quân sự nước này. Và hiện tại DRDO đã chế tạo 2 nguyên mẫu của chiếc Arjun Mk II để phục vụ cho việc nghiên cứu và phát triển mẫu tăng này trước khi nó được đưa vào trang bị trong Quân đội Ấn Độ trong tương lai gần.

Tận mắt đoàn tàu tên lửa Nga khiến Mỹ “kinh hãi”

(Kiến Thức) - 56 đoàn tàu hỏa chạy trên đường sắt với tốc độ chậm chạp của Liên Xô từng khiến cho Mỹ và phương Tây phải khiếp sợ, kinh hãi.

Trong lịch sử phát triển vũ khí, Liên Xô đã tạo ra không ít thiết kế vũ khí to lớn, đồ sộ và đi kèm đó là sức mạnh khủng khiếp – đoàn tàu chở tên lửa đạn đạo liên lục địa là một trong những vũ khí đáng sợ đó. Đầu những năm 1980, Viện thiết kế Yuzhnoye (Liên Xô) đã bắt tay vào việc phát triển hệ thống tên lửa đạn đạo nhiên liệu rắn có kích thước phù hợp với tòa tàu giống như toa tàu hỏa dân sự thông thường.
 Trong lịch sử phát triển vũ khí, Liên Xô đã tạo ra không ít thiết kế vũ khí to lớn, đồ sộ và đi kèm đó là sức mạnh khủng khiếp – đoàn tàu chở tên lửa đạn đạo liên lục địa là một trong những vũ khí đáng sợ đó. Đầu những năm 1980, Viện thiết kế Yuzhnoye (Liên Xô) đã bắt tay vào việc phát triển hệ thống tên lửa đạn đạo nhiên liệu rắn có kích thước phù hợp với tòa tàu giống như toa tàu hỏa dân sự thông thường.

Soi lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ Việt Nam tham gia

(Kiến Thức) - Lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ thường được triển khai tới quốc gia bị tàn phá do xung đột để theo dõi, giám sát tiến trình hòa bình.

Lực lượng gìn giữ hòa bình thường gồm các quân nhân quân đội nhiều nước trên thế giới, họ được vũ trang với súng ống và xe bọc thép nhưng không là lực lượng mong đợi sẽ tham gia chiến đấu. Thông thường, họ được triển khai khi lệnh ngừng bắn đã được thiết lập và các bên tham chiến đã đồng ý cho họ thực hiện sứ mệnh gìn giữ hòa bình. Trong tương lai rất gần, Quân đội Nhân dân Việt Nam sẽ bắt đầu sứ mệnh gìn giữ hòa bình ở Mali và Nam Sudan.
 Lực lượng gìn giữ hòa bình thường gồm các quân nhân quân đội nhiều nước trên thế giới, họ được vũ trang với súng ống và xe bọc thép nhưng không là lực lượng mong đợi sẽ tham gia chiến đấu. Thông thường, họ được triển khai khi lệnh ngừng bắn đã được thiết lập và các bên tham chiến đã đồng ý cho họ thực hiện sứ mệnh gìn giữ hòa bình. Trong tương lai rất gần, Quân đội Nhân dân Việt Nam sẽ bắt đầu sứ mệnh gìn giữ hòa bình ở Mali và Nam Sudan.

“Mổ xẻ” xe tăng kỳ lạ không tháp pháo Stridsvagn 103

(Kiến Thức) - Điểm đặc biệt trên chiếc xe tăng ít danh tiếng Stridsvagn 103 là không có tháp pháo như xe tăng truyền thống.

Đọc nhiều nhất

Tin mới