Trụ sở đại sứ quán Mỹ lấy cảm hứng Vịnh Hạ Long: Ngân sách “khủng” sao?

Đại sứ quán Mỹ dự kiến xây trụ sở mới tại quận Cầu Giấy (Hà Nội). Quy mô xây dựng 39.000m2 với ngân sách cực “khủng”.

Chiều 25/8, trong chuyến thăm Việt Nam đầu tiên, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã chứng kiến lễ ký thoả thuận giữa Đại biện lâm thời Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam Christopher Klein với Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội Bùi Duy Cường về việc xây địa điểm mới của Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam.
Tru so dai su quan My lay cam hung Vinh Ha Long: Ngan sach “khung” sao?
 Đại sứ quán Mỹ đã ký thoả thuận dự án xây dựng trụ sở mới tại Cầu Giấy (Hà Nội).
Khu phức hợp Đại sứ quán Hoa Kỳ - dự kiến xây dựng tại Hà Nội là một không gian đô thị hiện đại thể hiện văn hóa và sức sống của thành phố. Trụ sở Đại sứ quán mới sẽ đảm bảo rằng cơ quan ngoại giao của Hoa Kỳ tại Hà Nội sẽ được đặt ở một vị trí có thể hỗ trợ và trở thành biểu tượng của sự hợp tác, tình hữu nghị và phát triển cho nhiều năm tới.
Với ngân sách dự án khoảng 1,2 tỉ USD (tương đương hơn 27.222 tỷ đồng), trụ sở mới của Đại sứ quán Mỹ có diện tích 3,2 ha, quy mô xây dựng hơn 39.000 m2, nằm tại quận Cầu Giấy. Đây sẽ là biểu trưng cho dấu mốc quan trọng trong quan hệ ngoại giao giữa Mỹ và Việt Nam. Thiết kế tòa nhà lấy cảm hứng từ Vịnh Hạ Long, thể hiện cách tiếp cận hướng về tương lai, năng động, thích ứng và minh bạch trong chính sách ngoại giao của Mỹ.
Tru so dai su quan My lay cam hung Vinh Ha Long: Ngan sach “khung” sao?-Hinh-2
 Trụ sở ĐSQ Mỹ sẽ được xây dựng cạnh công viên của quận Cầu Giấy.
Ngoài ra, thiết kế cảnh quan của Khu phức hợp Đại sứ quán lấy cảm hứng từ truyền thống nông nghiệp trồng trọt và sản xuất lúa gạo, như địa hình của đồng bằng sông Mê Kông và đồng bằng sông Hồng. Các chuyên gia từ Vụ Điều hành các trụ sở ở nước ngoài trực thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ chịu trách nhiệm giám sát việc lựa chọn địa điểm, thiết kế, di chuyển và quản lý cơ sở đối với Đại sứ quán.
Thông tin từ Đại sứ quán Mỹ cho biết, quá trình lựa chọn và quy hoạch địa điểm đã hoàn thành, dự án đang trong quá trình thiết kế nhằm kết hợp chặt chẽ các yếu tố về kiến trúc, an toàn và yêu cầu về quy mô để tạo ra một không gian làm việc đảm bảo an ninh, hiện đại và bền vững cho các cơ quan và nhân viên của Chính phủ Mỹ. Trụ sở Đại sứ quán mới cũng sẽ mang tính bền vững môi trường và khả năng thích ứng với khí hậu.
Tru so dai su quan My lay cam hung Vinh Ha Long: Ngan sach “khung” sao?-Hinh-3
Ngân sách xây dựng trụ sở khoảng 1,2 tỷ ÚD. 
Hiện nay, quá trình lựa chọn và quy hoạch địa điểm đã hoàn thành, dự án đang trong quá trình thiết kế và lễ động thổ sẽ diễn ra vào một thời gian phù hợp trong tương lai. 
Tập đoàn EYP Architecture & Engineering có trụ sở tại Washington, D.C., là đơn vị phụ trách kiến trúc, cùng phối hợp với một đội ngũ các chuyên gia đa dạng để cung cấp những giải pháp thiết kế và kỹ thuật tiên tiến nhất.
Mục tiêu quan trọng của đội ngũ thiết kế là kết hợp chặt chẽ các yếu tố thiết kế từ cả Hoa Kỳ và Việt Nam, bao gồm các tác phẩm nghệ thuật của các nghệ sĩ Hoa Kỳ, Việt Nam và người Mỹ gốc Việt. Thiết kế của Đại sứ quán sẽ trở thành một biểu tượng vững chắc của mối quan hệ quan trọng giữa Hoa Kỳ và Việt Nam.

Sự nghiệp ngưỡng mộ của Phó Tổng thống Mỹ Harris

(Kiến Thức) - Bà Kamala Harris là người phụ nữ da màu đầu tiên và là người Mỹ gốc Á đầu tiên giữ cương vị Phó Tổng thống Mỹ.

Su nghiep nguong mo cua Pho Tong thong My Harris
 Nữ Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris (ảnh) sinh ngày 20/10/1964 tại Oakland, bang California, Mỹ. Mẹ của bà là Shyamala Gopalan Harris - một chuyên gia nghiên cứu ung thư người Ấn Độ, còn cha của bà, ông Donald J. Harris - một nhà kinh tế học người Mỹ gốc Jamaica. Ảnh: Reuters. 

Su nghiep nguong mo cua Pho Tong thong My Harris-Hinh-2
 Sau khi tốt nghiệp trung học ở Westmout, Quebec (Canada) năm 1981, bà Harris theo học ngành Khoa học Chính trị và Kinh tế tại Đại học Howard ở thủ đô Washington. Ảnh: Reuters. 

Su nghiep nguong mo cua Pho Tong thong My Harris-Hinh-3
Năm 1989, bà Harris tốt nghiệp trường luật thuộc Đại học California với học vị Tiến sĩ. Ảnh: Reuters.  

Su nghiep nguong mo cua Pho Tong thong My Harris-Hinh-4
Vào những năm 1990, bà Harris làm việc tại Văn phòng Luật sư Quận San Francisco và văn phòng Luật sư Thành phố San Francisco. Ảnh: Reuters.  

Su nghiep nguong mo cua Pho Tong thong My Harris-Hinh-5
 Bà Harris được bầu làm làm Tổng chưởng lý California vào năm 2010, tái đắc cử vào năm 2014 và giữ vị trí này cho tới năm 2017. Ảnh: Getty. 

Su nghiep nguong mo cua Pho Tong thong My Harris-Hinh-6
Vào ngày 8/11/2016, bà Harris đã đánh bại "đối thủ" Loretta Sanchez trong cuộc bầu cử Thượng viện Mỹ và trở thành Thượng nghị sĩ Mỹ thứ ba của bang California. Ảnh: Reuters.  

Su nghiep nguong mo cua Pho Tong thong My Harris-Hinh-7
Bà Kamala Harris từng tuyên bố chạy đua vào Nhà Trắng năm 2020, nhưng sau đó, bà đã dừng cuộc đua này. Ảnh: Reuters.  

Su nghiep nguong mo cua Pho Tong thong My Harris-Hinh-8
 Ngày 11/8/2020, ứng cử viên Tổng thống Mỹ của Đảng Dân chủ Mỹ khi đó là ông Joe Biden thông báo liên danh tranh cử của ông là Thượng nghị sĩ Kamala Harris. Ảnh: Bloomberg.

Su nghiep nguong mo cua Pho Tong thong My Harris-Hinh-9
 Trong thông báo lựa chọn bà Harris ngày 11/8/2020, ông Joe Biden cho rằng bà Harris là một trong những người phục vụ công chúng tốt nhất của đất nước. Trải qua chiến dịch tranh cử quyết liệt và cuộc bầu cử kịch tính vào tháng 11/2020, liên danh tranh cử Biden - Harris đã giành chiến thắng. Ảnh: CNN. 

Su nghiep nguong mo cua Pho Tong thong My Harris-Hinh-10
 Với việc chính thức tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20/1/2021, bà Kamala Harris đã làm nên lịch sử khi trở thành người phụ nữ đầu tiên và cũng là người phụ nữ da màu đầu tiên trở thành Phó Tổng thống Mỹ. Ảnh: Reuters. 

Su nghiep nguong mo cua Pho Tong thong My Harris-Hinh-11
 Bà Kamala Harris cùng ông Joe Biden đã được Tạp chí TIME vinh danh là Nhân vật của năm 2020. Ảnh: CNN. 

Su nghiep nguong mo cua Pho Tong thong My Harris-Hinh-12
Ngoài ra, nữ Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris nằm trong danh sách danh sách 10 người phụ nữ quyền lực nhất thế giới năm 2020 do Tạp chí Forbes công bố. Ảnh: ST. 

Loạt dự án tai tiếng của ông chủ xây chui dự án APEC Điềm Thuỵ

APEC Thái Nguyên - CĐT xây chui dự án APEC Điềm Thụy là mắt xích trong hệ sinh thái đa ngành mang tên APEC Group. Đáng chú ý, không chỉ ở Thái Nguyên, APEC Group liên tục được nhắc đến trong những sai phạm tại nhiều dự án.

Hàng loạt dự án tai tiếng 
Thanh tra Chính phủ vừa công bố kết luận thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng và khai thác tài nguyên khoáng sản của tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2010 - 2018.

Hé lộ đại gia kín tiếng của siêu dự án ở Lâm Đồng vừa thoát cảnh bị thu hồi

(Kiến Thức) - Khu đô thị Nam Đà Lạt hơn 25.000 tỷ đồng vừa được Tranh tra Chính phủ lại cho giãn tiến độ, tiếp tục thực hiện đang gây chú ý bởi sự xuất hiện đại gia Nguyễn Cao Trí, ông chủ Tập đoàn Capella Holdings.

Siêu dự án từng bị kiến nghị thu hồi

Mới đây, ông Trần Văn Minh, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ đã ký văn bản thông báo sửa đổi một số nội dung trong Kết luận thanh tra (KLTT) số 929 ngày 12/6/2020 của TTCP về việc quản lý, sử dụng đất đai và đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Đọc nhiều nhất

Tin mới