Nam Định: Hành lang đê Hữu Hồng bị “xẻ thịt” nghiêm trọng
Hành lang đê Hữu Hồng (đoạn đê Km 207+900 thuộc xã Xuân Tân, Xuân Trường, Nam Định) đang bị “xẻ thịt” thành các bãi tập kết vật liệu cao như núi, trạm trộn bê tông thương phẩm gây bức xúc.
Đoàn Khang
Vừa qua, phản ánh đến đường dây nóng của Báo Tri thức và Cuộc sống người dân sinh sống tại xã Xuân Tân (huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định) tỏ ra bức xúc trước tình trạng nhiều bãi tập kết vật liệu xây dựng, trạm trộn bê tông, một số công trình nhà kiên cố “mọc như nấm sau mưa” ngay tại hành lang đê Hữu Hồng (đoạn đê Km 207+900) gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hành lang an toàn đê và hành lang thoát lũ sông Hồng.
Phản ánh cho hay, tình trạng trên đã diễn ra nhiều năm, đến nay, khi mà những bãi tập kết vật liệu cũ chưa được chính quyền địa phương xử lý dứt điểm thì có dấu hiệu xuất hiện thêm nhiều bãi mới.
Hoạt động tập kết vật liệu từ dưới lòng sông Hồng lên các điểm trung chuyển vật liệu xây dựng diễn ra nhộn nhịp tại đê Hữu Hồng, đoạn Km 207+900 thuộc xã Xuân Tân, huyện Xuân Trường, Nam Định.
Thực tế ghi nhận của PV những ngày cuối tháng 6 đến giữa tháng 7/2021 cho thấy, khu vực người dân phản ánh đang tồn tại nhiều bãi tập kết vật liệu với quy mô lớn, chất đống cao “như núi”. Thậm chí, có một số bãi nham nhở nằm lộ thiên ngày càng xâm lấn về phía lòng sông Hồng. Cùng với đó, một trạm trộn bê tông được lắp ghép ngay hành lang đê Hữu Hồng.
Các bãi tập kết vật liệu đang xâm lấn nghiêm trọng đến hành lang an toàn đê Hữu Hồng và hành lang thoát lũ sông Hồng.
Hoạt động tập kết trung chuyển vật liệu nơi đây diễn ra một cách rầm rộ chẳng khác gì một đại công trường. Nguy hiểm hơn là cảnh tượng một số xe bồn, xe tải lớn nhỏ ra vào chở vật liệu, phóng ầm ầm với tốc độ “bạt mạng”, trong khi diện tích đường đê Hữu Hồng hạn hẹp, tiềm ẩn tai nạn giao thông cao khiến người đi đường đều phải khiếp vía.
Những đống cát cao chót vót nằm sát đường đê Hữu Hồng.
Theo tìm hiểu của PV, một số bãi tập kết trung chuyển vật liệu, trạm trộn bê tông tồn tại ở Km207+900 đê Hữu Hồng, thuộc xã Xuân Tân thuộc sở hữu của các doanh nghiệp như: Công ty cổ phần Thương mại tổng hợp X.T, Công ty TNHH MTV H.A, Công ty cổ phần C.T…
Những chiếc xe tải ra vào các điểm trung chuyển chở vật liệu, phóng "bạt mạng" trên đường đê.
Trong đó, Công ty cổ phần Thương mại tổng hợp X.T, được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử dụng nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu vào ngày 15/8/2001. Tại mục 6 ghi chú, diện tích đất mà Công ty cổ phần Thương mại tổng hợp X.T thuộc xã Xuân Tân nằm trong hành lang an toàn bảo vệ luồng, kè hộ bờ và cống Ngô Đồng...
Đối với Công ty TNHH MTV H.A có giấy xác nhận số 17/GXN - UBND, xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản vào tháng 6/2016, do ông Vũ Tuấn Dương - Phó Chủ tịch UBND huyện Xuân Trường ký.
Tại điều 2 giấy trên nêu, Công ty phải thực hiện đúng và đầy đủ các nội dung bảo vệ môi trường, đảm bảo các chất thải và các vấn đề môi trường khác được quản lý, xử lý. Tuyệt đối không sử dụng các loại máy móc, thiết bị, nguyên liệu và các vật liệu khác đã bị cấm sử dụng tại Việt Nam.
Ngổn ngang vật liệu tại bãi tập kết của Công ty TNHH MT H.A.
Riêng Công ty cổ phần C.T, được Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Nguyễn Phùng Hoan ký Quyết định số 2596/QĐ - UBND ngày 23/10/2020 cho phép cải tạo, nâng cấp mặt đê Hữu Hồng đoạn từ Km 207 + 600 đến Km208 + 153; làm bãi tập kết và trung chuyển vật liệu; lắp ghép (tạm thời) trạm trộn bê tông thương phẩm tại cơ sở đóng tàu thuyền tương ứng Km207 + 600; Km207 + 680 đê Hữu Hồng, xã Xuân Tân.
Trong quyết định này có đoạn nêu: “Xét đề nghị tại văn bản số 12/TTr-CT ngày 23/9/2020 của Công ty cổ phần C.T về việc xin phép được cải tạo, nâng cấp mặt đê Hữu Hồng đoạn từ Km207 + 600 đến Km 208 + 153 và lắp ghép (tạm thời) trạm trộn bê tông thương phẩm tại Km207 + 640, bãi ngoài sông, đê Hữu Hồng, huyện Xuân Trường: Hợp đồng thuê đất số 12-ĐK/2020HĐ-TĐ ngày 22/5/2020 giữa Sở Tài nguyên và Môi trường và Công ty cổ phần C.T; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CT 02748 ngày 4/6/2020; Tổng mặt bằng dự án xây dựng xưởng đóng tàu thuyền và sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng tại xã Xuân Tân…
Căn cứ vào quyết định và các văn bản thấy rằng, từ tờ trình của Công ty cổ phần C.T đến quyết định của UBND tỉnh Nam Định cho phép chỉ được thực hiện trong vòng một tháng.
Trạm trộn bê tông của Công ty cổ phần C.T.
Ngoài ra, trong phụ lục số 03/2020/P-HĐTĐ của hợp đồng thuê đất số 12-ĐK/2020/HĐ-TĐ ngày 22/5/2020, bên cho thuê đất là UBND tỉnh Nam Định, do ông Hoàng Trọng Nghĩa - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường làm đại diện. Bên thuê đất là Công ty cổ phần C.T, do ông Ngô Văn T - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc làm đại diện, ở điều 1, Mục III lại nêu: Điều chỉnh, bổ sung nội dung tại khoản 5 Điều 1 hợp đồng thuê đất số 12-ĐK/2020/HĐ-TĐ ngày 22/5/2020 như sau:
Nội dung khoản 5 của hợp đồng thuê đất số 12-ĐK/2020/HĐ-TĐ là: “Mục dích sử dụng đất thuê: Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp (Xây dựng xưởng đóng tàu thuyền)” nay sửa đổi thành: Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp (Xây dựng xưởng đóng tàu thuyền và sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng)”…
Hầu hết, các bãi tập kết vật liệu, trạm trộn bê tông hoạt động đều xâm lấn nghiêm trọng đến hành lang an toàn đê Hữu Hồng và hành lang thoát lũ sông Hồng. Thế nhưng, không hiểu vì sao chính quyền các cấp tỉnh Nam Định không xử lý triệt để. Ngược lại, còn cấp giấy phép hoạt động, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho một số doanh nghiệp “xẻ thịt” hành lang đê Hữu Hồng?
Liên quan đến sự việc trên, ngày 22/7 PV đã liên hệ và có buổi làm việc với UBND huyện Xuân Trường, Chi cục Thủy lợi (Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Nam Định).
Mời độc giả xem video: Một số bãi tập kết vật liệu xây dựng, công trình nhà kiên cố “mọc” ngay hành lang đê Hữu Hồng (đoạn đê Km 207+900) gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hành lang an toàn đê và hành lang thoát lũ sông Hồng.
Lùm xùm 12 thuốc hỗ trợ trị COVID-19: Dược phẩm Nhất Nhất làm ăn sao?
Giai đoạn 2016-2019 doanh thu của Nhất Nhất (Công ty mẹ) tăng mạnh gấp đôi, lên 333,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, trừ đi các chi phí, lãi sau thuế năm 2019 của Nhất Nhất chỉ còn 2 tỷ đồng.
Trong số 12 sản phẩm được đưa vào danh mục thuốc hỗ trợ điều trị COVID-19 theo công văn số 5944 vừa bị Bộ Y tế thu hồi, có sản phẩm Hoạt huyết Nhất Nhất của Công ty TNHH Dược phẩm Nhất Nhất, đóng trụ sở chính tại 6A/508 đường Láng, quận Đống Đa, TP Hà Nội.
Dược phẩm Nhất Nhất được biết đến nhiều với sản phẩm “Hoạt huyết Nhất Nhất”.
Theo tìm hiểu của PV, Công ty TNHH Dược phẩm Nhất Nhất được thành lập tháng 6/2006. Vốn điều lệ doanh nghiệp tính đến tháng 8/2020 là 3 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông gồm các cá nhân Trần Đăng Dũng (50%) và Nguyễn Kim Giang (50%). Người đại diện theo pháp luật, kiêm Giám đốc là ông Lê Đức Lộc.
Với hy vọng nâng cao giá trị của cây dứa, giảm tải ô nhiễm môi trường sau mỗi vụ thu hoạch, chàng trai trẻ ở Nghệ An đã mày mò học hỏi, chế tạo thành công máy tách lấy tơ sợi từ lá dứa (thơm, khóm).
Chỉ tay về phía núi, nơi có những đồi dứa bạt ngàn sắp thu hoạch, anh Nguyễn Văn Hạnh - 31 tuổi, trú tại xã Tân Thắng, H.Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An - cho biết cách đây 5 năm, anh quyết định bỏ công việc thuyền trưởng tàu hàng với mức lương 30 triệu đồng/tháng để về đây trồng dứa.
Anh Nguyễn Văn Hạnh và những sợi dứa được tách từ lá dứa
Giữa 2 nữ sinh (cùng ngụ xã Bình Minh, tỉnh Ninh Bình) xảy ra mâu thuẫn, bất ngờ một nữ sinh đã dùng dao đâm nữ sinh còn lại khiến nạn nhân tử vong sau đó.
Sau khi tạo tài khoản thành công, các đối tượng dùng tài khoản ngân hàng cá nhân để nạp tiền, quy đổi thành điểm nhằm tham gia các trò chơi cá cược trên mạng.
Lãnh đạo UBND phường Diên Hồng (tỉnh Gia Lai) xác nhận, có vụ đâm chết người vào lúc 4h sáng 17/12 tại một quán nhậu góc đường Hùng Vương - Hoàng Văn Thụ.
Sau khi clip lan truyền trên mạng xã hội, UBND phường Tiến Thành, tỉnh Lâm Đồng đã vào cuộc xác minh vụ nhân viên cây xăng rút lại xăng vì khách chuyển khoản...
UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức hội thảo lấy ý kiến về Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050, bảo đảm phù hợp không gian phát triển mới sau hợp nhất.
Trên đường đi học về, một học sinh lớp 2 Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng nhặt được ví tiền và chủ động báo gia đình và mang đến công an trả lại người mất.
Mưa lũ lịch sử gây sạt trượt hư hỏng 500m cao tốc Bắc – Nam qua Đắk Lắk, buộc kế hoạch thông xe ngày 19/12 phải lùi lại để xử lý nền đường, đảm bảo an toàn.
Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục tăng cường 140 cán bộ, chiến sĩ về cơ sở, đẩy nhanh Chiến dịch Quang Trung xây dựng, sửa chữa nhà cho người dân vùng bão lũ.
Lường Văn Tiên biết thông tin gia đình anh T. là người cùng bản vừa trúng vụ cà phê nên có tiền và xác định không có ai ở nhà nên đã vào đục két sắt trộm tiền.
Công an tỉnh Sơn La vừa phối hợp khám phá thành công vụ án “Mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” trên không gian mạng, thu giữ số lượng lớn tang vật.
Sau khi clip lan truyền trên mạng xã hội, UBND phường Tiến Thành, tỉnh Lâm Đồng đã vào cuộc xác minh vụ nhân viên cây xăng rút lại xăng vì khách chuyển khoản...
Qua khảo sát thực tế, Cục CSGT phát hiện nhiều tồn tại, bất hợp lý trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi ảnh hưởng đến an toàn giao thông và kiến nghị khắc phục.
UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức hội thảo lấy ý kiến về Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050, bảo đảm phù hợp không gian phát triển mới sau hợp nhất.
Công an Khánh Hoà vừa phát hiện trong hành lý ký gửi của 2 hành khách có 24 thỏi vàng, 32 điện thoại iPhone, nhưng không được khai báo hải quan theo quy định.