Kiev có thể đồng ý thỏa hiệp vấn đề Donbass

(Kiến Thức) - Chính quyền Ukraine có thể sẽ đồng ý thỏa hiệp để ổn định tình hình Donbass.

Chính quyền Ukraine có thể sẽ đồng ý thỏa hiệp để ổn định tình hình Donbass, ông Yuri Lutsenko, người đứng đầu phe ủng hộ tổng thống Petro Poroshenko ở nghị viện phát biểu vào chủ nhật (8/2).
Kiev co the dong y thoa hiep van de Donbass
 Người dân Donbass xếp hàng dài để đi sơ tán do tình hình giao tranh ác liệt.
Ông Lutsenko cho biết Kiev có thể sẽ ủng hộ “quyền con người, kinh tế và các vấn đề khác của Donbass nhưng lãnh thổ này phải nằm trong các điều luật của Ukraine”, ông phát biểu trên truyền hình. Theo lời ông, "giải pháp thỏa hiệp có thể được đưa ra nếu tình hình được kiểm soát bởi cả người Ukraine và cư dân địa phương nhưng lực lượng này nên thuộc các đội bảo vệ quốc gia và Bộ nội vụ Ukraine”, ông quả quyết.
Những khu vực này cũng nên tổ chức bầu cử dưới sự chỉ đạo của Ukraine và Tổ chức Hợp tác và An ninh Châu Âu (OSCE). Biên giới Ukraine chỉ nên được kiểm soát bởi binh lính Ukraine, ông nhấn mạnh.
“Không phải quân đội gìn giữ hòa bình, không phải đội tuần tra chung với Nga, cũng không phải bất cứ lựa chọn nào có thể mang lại hòa bình nếu lực lượng đó không được huấn luyện bởi lực lượng vũ trang và biên giới Ukraine”, ông phát biểu.
Trước đó, tổng thống Ukraine Poroshenko cho biết vấn đề của liên bang và khu tự trị của các khu vực Ukraine sẽ là chủ đề của cuộc trưng cầu dân ý.

Donbass nợ tiền, Kiev có dám cắt khí đốt?

(Kiến Thức) - Bộ trưởng Tài chính Ukraine muốn Nga cung cấp khí đốt độc lập cho miền đông nhưng điều này đồng nghĩa Kiev công nhận độc lập của Donbass.

Tờ Báo cáo Nga và Ấn Độ đưa tin, Bộ trưởng Tài chính Ukraine Oleksander Shlapak muốn đệ trình dự thảo về việc Nga nên cung cấp khí đốt độc lập cho vùng lãnh thổ ly khai miền đông bao gồm Lugansk và Donetsk. 
Ông Shlapak cho rằng Moscow nên cung cấp khí đốt độc lập cho miền đông vì ly khai miền đông không sẵn sàng thanh toán tiền khí đốt cho Kiev. Ông này cho biết miền đông nợ tập đoàn năng lượng Ukraine Naftogaz khoảng 300 triệu USD.

Gần 60.000 người Donbass và Crimea xin tị nạn ở Dnipropetrovsk

(Kiến Thức) - Tình hình chiến sự ở Donbass khiến nhiều người phải rời bỏ quê hương.

Chiến sự ngày càng ác liệt ở khu vực Donbass đang khiến nhiều người quyết định rời bỏ quê hương. Tính từ đầu tháng 1/2015, tổng cộng 59.600 người tị nạn đến từ Donbass và Crimea đã tới thành phố Dnipropetrovsk, Ukraine.
Tất cả những người đã về hưu, các gia đình có và không có trẻ nhỏ đi kèm nằm ngoài số lượng người tị nạn đã nhận được những khoản phúc lợi xã hội tương đương những người dân cư trú tại khu vực thành phố Dnipropetrovsk, Ban bảo vệ xã hội của người dân thuộc chính quyền khu vực này cho hay.

OSCE: Ukraine chuyển hệ thống pháo khủng vào Donbass

(Kiến Thức) - Các quan sát viên Phái đoàn Giám sát đặc biệt (SMM) của OSCE ghi nhận việc Quân đội Ukraine vận chuyển các hệ thống pháo phản lực Uragan vào Donbass.

“Vào ngày 22/11, SMM đã tới địa điểm Debaltsevo (cách thành phố Donetsk 55 Km). Vào lúc 10h10, sau khi tiếp cận thị trấn này từ hướng tây bắc, SMM đã quan sát thấy, 2 xe pháo phản lực Uragan cỡ nòng 220 mm”, trích báo cáo của OSCE.
Pháo phản lực Uragan.
Pháo phản lực Uragan.
Phái đoàn này còn khẳng định, 3 xe pháo đó đều thuộc Lực lượng vũ trang Ukraine: “Tất cả 3 xe đó đều gắn biểu hiệu của Lực lượng Ukraine”.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Nepal sau một tháng thảm họa lũ quét

Nepal sau một tháng thảm họa lũ quét

Một tháng sau trận lũ kinh hoàng quét qua nhiều vùng của Nepal, hàng nghìn người đã phải di dời, lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm kiếm nạn nhân mất tích.

Châu Âu triển khai loạt biện pháp giảm tác động giá năng lượng

Châu Âu triển khai loạt biện pháp giảm tác động giá năng lượng

Các chính phủ châu Âu đang triển khai hàng loạt biện pháp như trợ cấp, giảm thuế nhiên liệu và điều chỉnh chính sách năng lượng nhằm hạn chế tác động của giá xăng, dầu diesel tăng cao trong bối cảnh nguồn cung năng lượng toàn cầu chịu ảnh hưởng từ các cuộc xung đột tại Trung Đông và Ukraine.

Gaza đối mặt khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất thế giới

Gaza đối mặt khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất thế giới

Ngày 24/9, Hội nghị Liên Hợp Quốc về thương mại và phát triển (UNCTAD) cho biết Dải Gaza đang phải hứng chịu cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất thế giới từng được ghi nhận, với 9/10 doanh nghiệp bị phá hủy và hàng trăm nghìn người thất nghiệp.

Mỹ - Trung đạt thỏa thuận thương mại mới

Mỹ - Trung đạt thỏa thuận thương mại mới

Ngày 24/9, tại cuộc gặp thượng đỉnh với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ở Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bày tỏ tin tưởng quan hệ Mỹ - Trung sẽ tiếp tục được duy trì ổn định dưới sự dẫn dắt của hai bên.