Không xử lý hình sự TGĐ Quốc Cường Gia Lai vụ mua rẻ 32ha đất công

Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP.HCM nói rõ về việc không xử lý hình sự bà Nguyễn Thị Như Loan - Tổng giám đốc Công ty Quốc Cường Gia Lai.

Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM vừa ban hành kết luận điều tra bổ sung vụ án Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Tân Thuận (tức Công ty Tân Thuận, 100% vốn Nhà nước) bán rẻ 32ha đất tại xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè và 169.229m2 đất của Dự án khu dân cư Ven Sông Tân Phong, quận 7 cho Công ty Quốc Cường Gia Lai.

Khong xu ly hinh su TGD Quoc Cuong Gia Lai vu mua re 32ha dat cong
Khu đất tại Phước Kiển, huyện Nhà Bè

Trước đó, giữa tháng 8/2021, Cơ quan An ninh điều tra đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND TP.HCM đề nghị truy tố ông Tất Thành Cang (nguyên Phó Bí thư thường trực Thành uỷ TP.HCM) và 9 người khác về tội “Vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí”.

Tuy nhiên, giữa tháng 11 vừa qua, Viện KSND TP.HCM có quyết định trả hồ sơ vụ án, đề nghị làm rõ 5 vấn đề. Trong đó, có một số nội dung về trách nhiệm cá nhân thuộc Công ty Quốc Cường Gia Lai và hai nhân sự do Thành uỷ TP.HCM quản lý. Cụ thể là bà Thái Thị Bích Liên (nguyên Chánh Văn phòng Thành uỷ TP.HCM), ông Phạm Nhớ Hồng Thương (nguyên Phó trưởng phòng Quản lý Đầu tư - Kinh doanh vốn).

Theo hồ sơ, ông Tất Thành Cang và 9 thuộc cấp bị đề nghị truy tố do sai phạm chuyển nhượng 32ha đất công ở xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè và 169.229m2 đất của Dự án khu dân cư Ven Sông Tân Phong, quận 7 từ Công ty Tân Thuận cho Công ty Quốc Cường Gia Lai. 

Mới đây, Cơ quan An Ninh điều tra làm rõ thêm về trách nhiệm của một số cá nhân có liên quan trong vụ án. Cụ thể, kết luận điều tra bổ sung nói rõ, “không có cơ sở xem xét trách nhiệm đối với bà Nguyễn Thị Như Loan – Tổng giám đốc Công ty Quốc Cường Gia Lai”.

Cơ quan An ninh điều tra xác định, việc chuyển nhượng khu đất đã đền bù ở xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè và chuyển nhượng một phần Dự án khu dân cư Ven Sông Tân Phong, quận 7 theo quy định pháp luật hiện hành là không bắt buộc phải đấu giá, việc đấu giá chỉ là một trong những căn cứ để đảm bảo nguyên tắc thị trường, công khai, minh bạch mang lại lợi ích cao nhất cho công ty và chủ sở hữu. Căn cứ để xử lý các bị can trong vụ án chủ yếu là việc Công ty Tân Thuận không thực hiện đúng quy định về xây dựng giá, dẫn đến giá chuyển nhượng thấp, gây thất thoát nguồn vốn của Đảng bộ TP.HCM tại Công ty Tân Thuận.

Mặc khác, không có quy định nào buộc Công ty Quốc Cường Gia Lai (là đơn vị nhận chuyển nhượng) phải biết giá đất do Công ty Tân Thuận xây dựng đúng hay sai.

Cơ quan An ninh điều tra chưa có cơ sở xác định bà Nguyễn Thị Như Loan thông đồng, cấu kết với các cá nhân trong Công ty Tân Thuận để có lợi trong việc ký kết hợp đồng chuyển nhượng. Do đó, không có cơ sở xem xét trách nhiệm đối với bà Loan.

Về trách nhiệm của bà Thái Thị Bích Liên, Cơ quan An ninh điều tra cho rằng, hành vi của bà là thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý nhưng chưa đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự. Ngày 5/11 vừa qua, Công an TP HCM có văn bản chuyển thông tin về hành vi sai phạm của bà Liên cho Thường trực Thành uỷ và Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ TP.HCM xử lý theo quy định.

Cơ quan An ninh điều tra cho đối chất và xác định rõ ông Phạm Nhớ Hồng Thương đã làm theo chỉ đạo của cấp trên, là ông Huỳnh Phước Long – nguyên Trưởng phòng.

Trong các tờ trình ông Thương soạn thảo, ông Long là người trực tiếp ký, trình lãnh đạo Văn phòng Thành uỷ để thông qua, không có chữ ký nháy của ông Thương. Và cũng xác định, ông Thương không tham mưu, đề xuất các tờ trình.

Do đó, cơ quan An ninh điều tra cũng cho rằng, không có căn cứ để xem xét trách nhiệm hình sự đối với ông Thương.

Lộ hợp đồng nhượng 32ha đất công bán rẻ cho Quốc Cường Gia Lai

Công ty TNHH MTV  Đầu tư Xây dựng Tân Thuận (Cty Tân Thuận) thuộc Văn phòng Thành ủy TPHCM chuyển nhượng 32ha đất cho Công ty CP Quốc Cường Gia Lai (Quốc Cường Gia Lai), với sự đồng ý cho chủ trương của ông Tất Thành Cang (cựu Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM). Bước đầu cơ quan chức năng cho rằng việc chuyển nhượng này là sai, ông Cang cùng 9 người khác đã bị khởi tố.

Lo hop dong nhuong 32ha dat cong ban re cho Quoc Cuong Gia Lai
Ông Tất Thành Cang nay là bị can trong vụ 32ha đất Phước Kiển.

VKS trả hồ sơ, yêu cầu truy trách nhiệm Cty Quốc Cường Gia Lai

Viện Kiểm sát nhân dân TP Hồ Chí Minh yêu cầu cơ quan điều tra tiếp tục điều tra, xác định và kết luận về trách nhiệm của các cá nhân thuộc Công ty Quốc Cường Gia Lai trong vụ án.

Ngày 25/10, Viện Kiểm sát nhân dân TP Hồ Chí Minh đã trả hồ sơ, yêu cầu Cơ quan An ninh điều tra Công an Thành phố điều tra bổ sung vụ ông Tất Thành Cang cùng 9 bị can vụ án “Vi phạm về quy định quản lý sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí” xảy ra tại Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Tân Thuận.

Hải Dương: 176 công nhân công ty GFT nhiễm COVID-19

Từ 25/11 đến 2/12, huyện Tứ Kỳ ghi nhận 218 ca nhiễm COVID-19, trong đó, 176 công nhân công ty GFT, 42 trường hợp lây nhiễm cộng đồng liên quan ổ dịch này.

Ổ dịch Tứ Kỳ phức tạp với 218 ca nhiễm
Báo cáo mới đây của Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) cho biết, từ ngày 25/11 đến 2/12, huyện này ghi nhận 218 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 212 ca khẳng định, 6 ca có kết quả nghi ngờ dương tính. Trong số đó có 211 trường hợp ở huyện Tứ Kỳ và trọ tại huyện này, 7 trường hợp ở các huyện khác.

Đọc nhiều nhất

Vạch trần thủ đoạn của Lê Trung Khoa

Vạch trần thủ đoạn của Lê Trung Khoa

Thủ đoạn Lê Trung Khoa là sử dụng AI, Deepfake để giả mạo âm thanh, hình ảnh của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cắt ghép, giật tít gây sốc, kiếm lợi bất chính.

Tin mới

Vạch trần thủ đoạn của Lê Trung Khoa

Vạch trần thủ đoạn của Lê Trung Khoa

Thủ đoạn Lê Trung Khoa là sử dụng AI, Deepfake để giả mạo âm thanh, hình ảnh của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cắt ghép, giật tít gây sốc, kiếm lợi bất chính.