Không được sử dụng Javelin ở Donbass, Ukraine có tên lửa cũng như không
(Kiến Thức) - Theo đó một trong những điều kiện để Washington bán tên lửa chống tăng Javelin cho Kiev chính là Quân đội Ukraine không được phép triển khai loại vũ khí này tại các khu vực chiến sự tại miền Đông Ukraine.
Trà Khánh
Thông tin này cũng được chính Thứ trưởng phụ trách vấn đề vùng lãnh thổ bị chiếm đóng tạm thời và luân chuyển cán bộ của Ukraina - George Tuka thừa nhận trong một buổi phỏng vấn với kênh truyền hình Pryamoy khi được hỏi về khả năng tên lửa Javelin được triển khai tới Donbass.
Vị thứ trưởng này cũng cho biết, điều kiện trên của Washington là “sự trùng hợp ngẫu nhiên" và Quân đội Ukraike vẫn được phép sử dụng tên lửa Javelin ở một số khu vực nhất định.
Theo điều khoản để Mỹ cung cấp Javelin cho Ukraine, Kiev không được triển khai loại tên lửa này đến vùng chiến sự ở Donbass. Nguồn ảnh: Daily Mail.
Một trong những điều khoản ràng buộc Ukraine với hợp đồng cung cấp tên lửa Javelin từ Mỹ đó là, số tên lửa này không được phép xuất hiện tại tuyến giao tranh trực tiếp giữa lực lượng ATO (quân đội Ukraine) và lực lượng ly khai miền đông. Tuy nhiên điều khoản này cũng có thể được xóa bỏ bất cứ lúc nào tùy thuộc vào tình hình chiến sự.
Chính quyền Washington chính thức thông qua hợp đồng cung cấp tên lửa Javelin cho Kiev từ năm 2017, như một phần gói vũ khí hỗ trợ cho Ukraine trong cuộc chiến chống lại lực lượng ly khai miền đông. Cũng trong trung tuần tháng 4 vừa qua Bộ Ngoại giao Mỹ cũng thông báo lô tên lửa Javenlin đầu tiên đã lên đường đến Ukraine.
Theo nhiều nguồn tin khác nhau, Mỹ sẽ chuyển giao Ukraine 37 cụm phóng cùng 210 quả tên lửa của Javelin cùng với đó là hỗ trợ đào tạo và hậu cần. Nhiều chuyên gia quân sự đánh giá dù Javelin được xem là mẫu tên lửa chống tăng tốt nhất thế giới hiện nay nhưng nó cũng không thể giúp Kiev thay đổi cán cân quân sự ở miền Đông Ukraine.
Mời độc giả xem video: Binh sĩ Mỹ huấn luyện tác chiến với tên lửa chống tăng Javelin. (nguồn Ultimate Military Channel)
Thiết giáp Nga tràn ngập Moscow chuẩn bị cho Ngày Chiến Thắng
(Kiến Thức) - Sau khi kết thúc đợt tổng duyệt cho lễ duyệt binh mừng Ngày Chiến Thắng trong sáng 6/5, các đơn vị cơ giới tham gia duyệt binh được tập trung xung quanh Quảng trường Đỏ cho phép người dân Moscow có cơ hội ngắm dàn vũ khí tối tân nhất của Quân đội Nga
Ngay lúc này tại Quảng Trường Đỏ và Moscow, người dân Nga đang rất thích thú với dàn thiết giáp cực khủng được quân đội nước này mang tới đây nhằm chuẩn bị cho lễ duyệt binh kỷ niệm 73 năm Ngày Chiến Thắng phát xít. Nguồn ảnh: Gazeta.
Sức mạnh hậu cần của ta trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, xe đạp thồ là phương tiện cơ động, chủ lực giúp cung ứng hàng nghìn tấn nhu yếu phẩm cho mặt trận.
Theo thông tri của Ban Bí thư Trung ương Đảng (09/11/1953): “Việc vận chuyển cần phải tăng cường các thứ xe cộ, thuyền, để bớt sức dân, bất kỳ chỗ nào hễ có điều kiện dùng xe đạp, thì phải cố gắng dùng cho được. Kinh nghiệm thời gian vừa qua cho thấy rằng dùng xe đạp thồ là tốt nhất".
Nga-Ukraine: Từ anh em tốt đến xây tường dọc biên giới
(Kiến Thức) - Đã từng có thời Nga và Ukraine rất thân thiết nhau, ấy vậy mà giờ đây giữa biên giới hai nước lại có một bức tường rào xa cách.
Đã từng có thời Nga và Ukraine rất thân thiết nhau, ấy vậy mà giờ đây giữa biên giới hai nước lại có một bức tường rào xa cách. Không phải Nga mà chính là Ukraine đã xây lên bức tường dài 2300 km phân chia ranh giới giữa hai nước này. Nguồn ảnh: Sina.
Phía Ukraine cho biết, toàn bộ chi phí xây dựng bức tường rào ngăn cách giữa biên giới Nga và Ukraine sẽ tốn khoảng 514 triệu USD và được hoàn thành trong vòng 4 năm tính từ năm 2016. Nguồn ảnh: Sina.
Nga tung đoạn quảng cáo tiêm kích Su-57 cho thấy khoang chứa bên trong mang theo hai tên lửa chống bức xạ Kh-58, nhằm áp chế hệ thống phòng không đối phương.
Ngày 4/12, Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ 15, nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục chương trình làm việc dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang.
Ngày 4/12, Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ 15, nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục chương trình làm việc dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang.
Nga tung đoạn quảng cáo tiêm kích Su-57 cho thấy khoang chứa bên trong mang theo hai tên lửa chống bức xạ Kh-58, nhằm áp chế hệ thống phòng không đối phương.
Tổng Bí thư Tô Lâm mong muốn mỗi cán bộ, chiến sỹ biến "5 vững" thành hành động hằng ngày, thành thước đo kết quả xây dựng quân đội trong tình hình mới.
Sáng 4/12, Vùng 3 Hải quân tổ chức xuất quân thực hiện “Chiến dịch Quang Trung” giúp nhân dân tỉnh Gia Lai xây dựng, sửa chữa nhà ở bị thiệt hại sau mưa lũ.
Đêm trước trận chiến cuối cùng ở Donbass, tuyến phòng thủ “không còn đường lui” của Kiev; quân Ukraine bị bao vây ở Mirnohrad vẫn hy vọng có thể đột phá.
Một cảnh tượng “khó hiểu” diễn ra ở thành phố Pokrovsk, khi 50.000 quân Nga bao vây 2.000 quân Ukraine, nhưng hầu như không bên nào chủ động nổ súng trước.
UAV Geranium-2 của Nga liên tiếp tập kích khu vực cửa khẩu Artemovsky gần Kramatorsk, gây hư hại hạ tầng và buộc không quân Ukraine phải cơ động liên tục.
Người dân ghi lại cảnh một tên lửa rơi và phát nổ ở Yasny, Nga. Nhiều khả năng đó là tên lửa đạn đạo liên lục địa UR-100N với đầu đạn lướt siêu thanh Avangard.
Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga (VKS) triển khai tiêm kích chiếm ưu thế trên không Su-35S, hộ tống các oanh tạc cơ Tu-22M3 bay đường dài qua biển Baltic.
Triều Tiên tiết lộ tên lửa không đối không mới có nhiều điểm tương đồng với một số hệ thống tầm ngắn của nước ngoài, đặc biệt là mẫu tên lửa IRIS-T của Đức.
Sau khi chiếm giữ các vị trí gần Hồ Dibrovsky, quân Nga đã tiến gần đến thành phố Slavyansk ở khoảng cách 13 km, trong tầm khống chế của pháo binh chiến thuật.