Không có vali, 2 bố con dùng bao tải đựng hành lý khi đi máy bay gây tranh cãi

(Kiến Thức) - Những ngày qua, hình ảnh 2 bố con dùng bao tải đựng hành lý khi đi máy bay đã trở thành đề tài gây tranh cãi trên nhiều diễn đàn mạng xã hội.

Theo đó, bức hình ghi lại cảnh 2 bố con dùng bao tải đựng hành lý đứng ở khu vực nhà chờ của sân bay trong lúc chờ tàu bay cất cánh. Hình ảnh này được một vị khách khác ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội với những lời lẽ bỉ bôi, châm biếm: "Xếp hàng để ra máy bay mà em suýt nhầm là đang ở bến xe..." - chủ nhân bức ảnh viết. 
Ngay lập tức, bức ảnh được chia sẻ trên nhiều diễn đàn mạng xã hội, đặc biệt là các diễn đàn về giao thông. 
Cũng từ đây, trên các diễn đàn hình thành 2 luồng ý kiến: Một là bảo vệ và cảm thông với 2 bố con dùng bao tải để đựng hành lý. Ý kiến thứ hai thì tỏ ra gay gắt, bỉ bôi, chế giễu 2 bố con. Họ cho rằng việc đi máy bay mà dùng bao tải để đựng hành lý là kém "sang". Nó chỉ phù hợp với loại phương tiện như xe khách, đi máy bay phải dùng vali hoặc vật dụng tương xứng. 
Dường như bên nào cũng có cái lý của mình và bảo vệ quan điểm đến cùng nên cuộc tranh luận xem chừng không có hồi kết. 
Khong co vali, 2 bo con dung bao tai dung hanh ly khi di may bay gay tranh cai
Hình ảnh 2 bố con dùng bao tải để đựng hành lý khi đi máy bay gây tranh cãi trên mạng xã hội facebook. 
Chị Hoàng Thanh (Thanh Xuân, Hà Nội) kinh hãi khi nhớ lại kỷ niệm 1 lần đi máy bay: "Đi máy bay thì nên mang vali cho gọn gàng. Việc mang bao tải như thế kia làm mất mỹ quan nơi sân bay.
Trước giờ quá nhiều người không có văn hóa nơi hàng không rồi. Còn nhớ những chuyện dở khóc dở cười trên chuyến bay giá rẻ chứ? Thậm chí còn có phụ nữ vô tư cho con đi vệ sinh ngay lối đi được. Tôi đã từng đi những chuyến như thế, thật sự đáng sợ".
Chị Minh Anh (Cầu Giấy, Hà Nội) bày tỏ: "Không muốn vơ đũa cả nắm, nhưng mình đi máy bay nhiều, mình hiểu có rất nhiều khách kém văn minh. Đa phần họ toàn dùng bao tải, thậm chí là túi ni lông để mang đồ. Có rất nhiều chuyện tệ hại xảy ra trên những chuyến bay kiểu như thế. Tôi nghĩ nên cấm những người mang bao tải đi máy bay sẽ đỡ hơn nhiều".
Anh Thế Hoàng (Thanh Trì, Hà Nội) châm biếm: "Đi máy bay giờ như xe đò, ai lại mang cả bao tải đi máy bay như thế, nhìn rất phản cảm."
Trái ngược với những ý kiến chê bai, bỉ bôi 2 bố con dùng bao tải để đựng hành lý khi đi máy bay, nhiều người bày tỏ quan điểm bảo vệ, bênh vực. "Đầu tiên là phải xét đến quy định của hãng hàng không, của sân bay... có quy định nào cấm khách hàng không được mang bao tải để đựng hành lý không? nếu không có thì bố con họ không vi phạm và không đáng để mọi người chê bai như thế" - anh Đào Đức Hòa (Hải Dương) nói. 
Anh Trương Toàn (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) bình luận: "Tôi nghĩ không nhất thiết phải dùng vali thì mới được đi máy bay. Suy cho cùng, máy bay cũng chỉ là phương tiện vận tải. Vậy dùng bao tải đựng hành lý để di chuyển bằng máy bay thì có gì là sai? Chúng ta không ăn cắp, ăn trộm, làm những điều mất tự trọng là được".
Đồng ý với quan điểm trên, anh Hoàng Tuấn (Hoàng Mai, Hà Nội) cho rằng: "Di chuyển bằng một phương tiện nào đó, muốn dùng cái gì để đựng hành lý là quyền của riêng mỗi người, miễn sao không bôi bẩn, mang hàng cấm, hoặc những thứ trái với quy định của sân bay, quy định của pháp luật là được. Chẳng có lý do gì để bắt người khác phải sống theo cách của mình cả".
Liên quan đến vấn đề trên, Anh Minh Đức (Thanh Trì, Hà Nội) phân tích: "Tôi nghĩ không có gì khó hiểu khi nhiều người tự cho mình là sang trọng, là đi máy bay phải dùng vali cả. Đất nước Việt Nam đi lên từ nông nghiệp, từ lũy tre làng, từ lạc hậu để có ngày hôm nay.
Thế nên nhiều người có tâm lý muốn khẳng định mình, giống kiểu trưởng giả học làm sang, làm cái gì cũng phải sang trọng. 
Với họ, máy bay là một cái gì đấy rất 'đẳng cấp'. Rồi họ cho mình quyền mạt sát người khác khi không sống đúng với kiểu 'sang' của họ. Bạn thấy đấy, chẳng khác gì cái cách phân biệt giữa người có xe máy SH, Liberty với những người đi Dream, Wave cả".
>>> Xem thêm video: Bộ Giao thông công bố vật phẩm cấm mang lên máy bay

Nguồn VTC


Quy định mới về giấy tờ tùy thân được sử dụng đi máy bay

Theo quy định mới, có 14 loại giấy tờ tùy thân được sử dụng đi máy bay trong nước, bao gồm cả thẻ nhà báo, thẻ đảng viên...

Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản hướng dẫn các đơn vị trong ngành về một số nội dung liên quan cấp thẻ, giấy phép kiểm soát an ninh hàng không. Mục đích ban hành văn bản nhằm triển khai quy định mới của Bộ Giao thông Vận tải triển khai quy định mới về giấy tờ tuỳ thân của hành khách đi máy bay được quy định tại thông tư số 45/2017/TT-BGTVT (có hiệu lực thi hành từ ngày 15-1-2018).

Chồng trẻ ở Quảng Bình dính án vì vợ tuổi 15 lên mạng tố bị bạo hành

Sau khi tổ chức đám cưới, Tuấn mới biết vợ mình chưa đầy 16 tuổi, mâu thuẫn bắt đầu xuất hiện khi hai người về sống chung. 

Đỉnh điểm là lần Tâm lên mạng xã hội tố bị chồng bạo hành trong thời gian mang bầu và mới sinh con được hơn 1 tháng. Sự việc vỡ lở, Tuấn bị bắt và phải chịu án tù.

Quảng Ninh cấp phép cho công trình xây dựng sử dụng sai mục đích tại Yên Tử?

(Kiến Thức) - Công trình Nhà văn hóa của Công ty CP Phát triển Tùng Lâm dù bị dừng hoạt động từ nhiều năm nhưng bất ngờ được hoàn thiện và chuẩn bị đi vào hoạt động tại khu vực Yên Tử 1. Đại diện Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Ninh lo ngại, công trình này sẽ thực hiện các hoạt động ngoài phạm vi cho phép.

Theo nguồn tin của Kiến Thức ngày 21/3/2019, UBND tỉnh Quảng Ninh đã có công văn gửi Sở Văn hóa và Thể thao, UBND TP Uông Bí, Công ty CP Phát triển Tùng Lâm.

Nội dung công văn cho biết, UBND tỉnh Quảng Ninh đồng ý chủ trương cho Công ty CP Phát triển Tùng Lâm trưng bày hình ảnh, hiện vật và tượng Trúc Lâm trong nhà văn hóa tại nhà ga cáp treo Yên Tử 1 để tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về di tích Yên Tử.

UBND tỉnh Quảng Ninh giao Sở VH-TT chủ trì, phối hợp với UBND TP Uông Bí hướng dẫn Công ty CP Phát triển Tùng Lâm thực hiện việc trưng bày, tuyên truyền, giới thiệu đảm bảo phù hợp và theo đúng quy định.

Quang Ninh cap phep cho cong trinh xay dung su dung sai muc dich tai Yen Tu?
Dù hồ sơ xem xét về việc trưng bày chưa được hoàn thành và chính thức xét duyệt, tuy nhiên, công trình nhà văn hóa đã được hoàn thiện từ lâu.

Đọc nhiều nhất

Tin mới