Quy định mới về giấy tờ tùy thân được sử dụng đi máy bay

Theo quy định mới, có 14 loại giấy tờ tùy thân được sử dụng đi máy bay trong nước, bao gồm cả thẻ nhà báo, thẻ đảng viên...

Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản hướng dẫn các đơn vị trong ngành về một số nội dung liên quan cấp thẻ, giấy phép kiểm soát an ninh hàng không. Mục đích ban hành văn bản nhằm triển khai quy định mới của Bộ Giao thông Vận tải triển khai quy định mới về giấy tờ tuỳ thân của hành khách đi máy bay được quy định tại thông tư số 45/2017/TT-BGTVT (có hiệu lực thi hành từ ngày 15-1-2018).
hàng không,hành khách,đi máy bay,máy bay
Ảnh minh họa. 
Theo đó, hành khách đi máy bay nội địa có thể được sử dụng 1 trong 14 loại giấy tờ sau: hộ chiếu hoặc giấy thông hành, thị thực rời; thẻ thường trú, thẻ tạm trú; chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân; giấy chứng minh, chứng nhận của các lực lượng vũ trang; thẻ Đại biểu Quốc hội; thẻ đảng viên; thẻ nhà báo; giấy phép lái xe ô tô, giấy phép lái mô tô; thẻ kiểm soát an ninh cảng hàng không, sân bay, thẻ của Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia; thẻ nhận dạng của các hãng hàng không Việt Nam.
Hai loại giấy tờ không phổ biến khác là giấy xác nhận nhân thân do công an phường, xã nơi thường trú hoặc tạm trú xác nhận và giấy của cơ quan có thẩm quyền chứng nhận hành khách là người vừa chấp hành xong bản án. Hai loại giấy tờ này phải được dán ảnh, đóng dấu giáp lai của khách đi máy bay và chỉ có giá trị trong vòng 30 ngày kể từ khi xác nhận.
Trước thời điểm Thông tư số 45/2017 có hiệu lực thi hành, qua thông tin báo chí, Bộ Giao thông Vận tải phát hiện thông tư này có sai sót khi loại bỏ một số giấy tờ ra khỏi danh mục được sử dụng khi đi máy bay, trong đó có thẻ nhà báo, thẻ đảng viên…
Tuy nhiên, nguồn tin của Báo cho biết nhà chức trách hàng không từng nhiều lần thảo luận và đi đến thống nhất về việc thu hẹp danh mục giấy tờ tùy thân đi máy bay cho phù hợp với quy định của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO), chỉ sử dụng các loại giấy tờ do cơ quan công an cấp để tránh giả mạo.

Cận cảnh khuôn mặt Phạm Công Danh, Trầm Bê trong phiên tòa

(Kiến Thức) - Khuôn mặt của Trầm Bê trông hốc hác khi được dẫn giải vào phòng xử, trong khi đó Phạm Công Danh vẫn là gương mặt cũ thường thấy ở các phiên tòa trước đó.

Từ sáng sớm nay 8/1, an ninh phiên tòa xét xử Phạm Công Danh, Trầm Bê trong vụ án xảy ra tại ngân hàng Xây Dựng (VNCB) được thắt chặt. Các luật sư, người làm chứng, người liên quan đều phải xuất trình giấy tờ tùy thân và đi qua máy kiểm tra an ninh trước khi vào khu vực xét xử.
Từ sáng sớm nay 8/1, an ninh phiên tòa xét xử Phạm Công Danh, Trầm Bê trong vụ án xảy ra tại ngân hàng Xây Dựng (VNCB) được thắt chặt. Các luật sư, người làm chứng, người liên quan đều phải xuất trình giấy tờ tùy thân và đi qua máy kiểm tra an ninh trước khi vào khu vực xét xử. 

Nghi vấn người đàn ông ngoại quốc tẩm xăng thiêu bạn gái

(Kiến Thức) - Công an Hà Nội đang khẩn trương truy tìm tung tích người đàn ông ngoại quốc nghi tẩm xăng thiêu bạn gái ở phố Đặng Thai Mai. Theo điều tra ban đầu, nạn nhân là chị H. khoảng 50 tuổi có quan hệ tình cảm phức tạp.

Trưa ngày 19/1, trao đổi với PV Kiến Thức, một lãnh đạo Công an phường Quảng An (quận Tây Hồ, TP Hà Nội) xác nhận thông tin về vụ việc nghi vấn người đàn ông ngoại quốc thiêu bạn gái.
Hiện Công an quận Tây Hồ đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hà Nội điều tra, truy bắt nghi phạm.

Thông tin bất ngờ nữ sinh chết trong tư thế treo cổ

Nữ sinh viên 20 tuổi chết trong tư thế treo cổ là con duy nhất của gia đình, "mất tích" trước đó vài ngày.

Như Pháp Luật TP.HCM đưa tin, vào rạng sáng 28-12, người dân đi tập thể dục thì phát hiện một cô gái chết trong tư thế treo cổ tại hẻm 115, đường 14/9, phường 5, TP Vĩnh Long.
Thẻ sinh viên tìm thấy trong túi xách nạn nhân
Thẻ sinh viên tìm thấy trong túi xách nạn nhân
Tại hiện trường cơ quan công an thu giữ túi xách có giấy tờ tùy thân, thẻ sinh ngành của Trường ĐH Cần Thơ. Đặc biệt, trong túi xách còn có giấy biên nhận cầm xe.
Ngày 29-12, có mặt nhà của cô gái, mẹ nạn nhân òa khóc nức nở vì không tin là con mình đã ra đi.
Còn ông Nguyễn Văn R. (cha nạn nhân) cho biết vợ chồng ông chỉ có N. là đứa con duy nhất nên hết mực yêu thương. Ban đầu lúc con đi học ở Cần Thơ ông vẫn đón đưa con đi học, thời gian gần đây, N. thuê phòng ở trọ ở đường 3-2, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.
Theo ông R., con gái đã “mất tích” trước đó 4 ngày (từ đêm 24-12). “Trước đó, mẹ nó qua nhà trọ ở với nó mấy ngày, đến tối 24-12 thì đi về. Tối đó, tôi nghe bão sắp vào nên gọi điện thoại kêu con về nhà nhưng không gọi được. Lo lắng tôi chạy qua nhà trọ tìm rước con nhưng cũng không gặp. Hỏi mấy đứa bạn ở chung cũng không ai biết con tôi đi đâu. Đến hôm qua thì nghe công an thông báo… Tôi như chết đứng!” - ông xúc động nói.
Người cha không tin là con mình tự vẫn
 Người cha không tin là con mình tự vẫn
Ông cho biết thêm, trước đây con bị bệnh suy nhược thần kinh nhưng đã điều trị khỏi bệnh 5 tháng trước.
Gia đình không tin là con gái tự tử. “Tôi nghĩ mãi, không có lý do gì mà con tôi lại tự tử. Trước đó nó chẳng có biểu hiện gì khác thường, rất ngoan, đi học xong là về nhà không la cà đâu hết" - ông nói.
"Điều đáng nói là nếu muốn kết liễu, tại sao không ở Cần Thơ mà phải đi mấy chục cây số tới TP Vĩnh Long, nơi nó chưa từng đến bao giờ. Còn biên nhận cầm xe cũng không phải chữ của con tôi, nó không thiếu tiền đến nỗi phải cầm xe. Tôi mong muốn công an nhanh chóng điều tra làm rõ. Tôi không tin là con tôi tự tử” - người cha nói.
Trước đó, trả lời PV, Đại tá Phạm Văn Ngân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long, cho biết cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc. “Nạn nhân được phát hiện trong tư thế treo cổ. Khám nghiệm tử thi, ban đầu nhận định nạn nhân tử vong do bị ngạt, tài sản của nạn nhân không bị mất. Tuy nhiên chưa thể kết luận nạn nhân có phải treo cổ tự vẫn hay không mà phải tiếp tục điều tra làm rõ” - Đại tá Ngân cho biết.

Đọc nhiều nhất

Tin mới