Không chịu thua Nga, Mỹ “tự chế” tên lửa siêu thanh

(Kiến Thức) - Công ty Lockhheed Martin đã giành được hợp đồng trị giá 928 triệu USD của Không quân Mỹ để phát triển và chế tạo loại tên lửa siêu thanh mới có tốc độ nhanh gấp 5 lần so với tốc độ âm thanh.

Theo Air Recognition, Không quân Mỹ đã trao hợp đồng trị giá 928 triệu USD cho Công ty Lockheed Martin để phát triển và chế tạo một loại tên lửa siêu thanh mới có tốc độ nhanh gấp 5 lần tốc độ âm thanh.
Cụ thể, theo hợp đồng này, Lockheed Martin sẽ phát triển hệ thống vũ khí phóng từ trên không mới (HCSW). Công ty đang làm việc chặt chẽ với Không quân Mỹ để hoàn thành các yêu cầu đặt ra đối với loại tên lửa siêu thanh mới này.
Mỹ sắp chế tạo tên lửa có tốc độ nhanh gấp 5 lần âm thanh. Ảnh: AR.
Mỹ sắp chế tạo tên lửa có tốc độ nhanh gấp 5 lần âm thanh. Ảnh: AR. 
Đây là giai đoạn đầu của chương trình phát triển vũ khí và các bước tiếp theo bao gồm thiết kế, thử nghiệm, sản xuất và triển khai.
“Mục tiêu của chúng tôi là nhanh chóng phát triển hệ thống HCSW và hợp đồng này là bước đi đầu tiên để đạt được mục tiêu đó. Các chuyên gia thiết kế, phát triển, sản xuất, tích hợp và thử nghiệm của Lockheed Martin sẽ phối hợp với Không quân Mỹ để có thể sớm đưa hệ thống vũ khí này vào hoạt động”, John Snyder đến từ Công ty Lockheed Martin cho hay.

Mời độc giả xem thêm video: Tên lửa mới của Nga có thể vươn tới mọi địa điểm trên thế giới (Nguồn: VTC1)

Đội ngũ chế tạo HCSW chủ yếu sẽ làm việc tại Huntsville (Alabama), Thung lũng Forge (Pennsylvania) và Orlando (Florida).
Được biết, Lockheed Martin từng phát triển và vận hành nhiều phương tiện siêu thanh hơn bất kỳ công ty nào khác của Mỹ. Công ty này có kinh nghiệm phát triển và thử nghiệm thiết bị siêu thanh trong suốt nhiều thập kỷ từ các hợp đồng với chính phủ cũng như đầu tư vào các dự án nghiên cứu, chế tạo.

Hải quân Việt Nam tự thiết kế, chế tạo radar tàu chiến

Trong quá trình bảo dưỡng, sửa chữa các loại tàu chiến thuộc Vùng 3 Hải quân, Nhà máy X56, Cục Kỹ thuật Quân chủng Hải quân đã thiết kế và chế tạo thành công hệ thống radar trên các tàu tấn công nhanh của Lữ đoàn 172.

Vào năm 1996, trong quá trình bảo dưỡng, sửa chữa các loại tàu của Lữ đoàn 172, Vùng 3 Hải quân, cán bộ, nhân viên Nhà máy X56, Cục Kỹ thuật Quân chủng Hải quân đã thiết kế và chế tạo thành công hệ thống ra-đa cho tàu chiến đấu.
Để lưu giữ bước trưởng thành vượt bậc của đội ngũ thợ sửa chữa của đơn vị, năm 1997, Đảng ủy, chỉ huy nhà máy quyết định trưng bày mô hình ra-đa tàu chiến đấu tại Phòng truyền thống nhà máy.

Mục kích bộ đội Việt Nam vận hành tên lửa S-300PMU1

(Kiến Thức) - Tổ hợp tên lửa phòng không S-300PMU1 có khả năng tiêu diệt mục tiêu ở cự ly xa nhất tới 150km, tầm bắn cao tới 27km. 

Tên lửa chống tăng: "Những gã tí hon diệt vua chiến trường" (2)

(Kiến Thức) - Dù có lịch sử phát triển từ những năm 1980 của thế kỷ trước, nhưng cho đến này nhiều chuyên gia phân tích quân sự vẫn nhận định rằng, AGM-114R Hellfire vẫn là mẫu tên lửa chống tăng tốt nhất thế giới.

Một trong những loại tên lửa chống tăng thế hệ ba ít tên tuổi nhưng lại cực kỳ nguy hiểm chính là PARS 3 LR. Đây là loại tên lửa "bắn-quên" được sử dụng để gắn trên cơ cấu của pháo tự hành chống tăng, xe thiết iaps, trực thăng hoặc cơ cấu mặt đất như boong-ke. Nguồn ảnh: ArmyTech.
 Một trong những loại tên lửa chống tăng thế hệ ba ít tên tuổi nhưng lại cực kỳ nguy hiểm chính là PARS 3 LR. Đây là loại tên lửa "bắn-quên" được sử dụng để gắn trên cơ cấu của pháo tự hành chống tăng, xe thiết iaps, trực thăng hoặc cơ cấu mặt đất như boong-ke. Nguồn ảnh: ArmyTech.

Đọc nhiều nhất

Tin mới