Khóc không lý do, người đàn ông đi khám phát hiện chuyện siêu dị

(Kiến Thức) - Trong quá trình phẫu thuật, bác sĩ phát hiện có một chiếc răng trong u nang hốc mũi. Phát hiện này khiến bác sĩ bàng hoàng, cho biết 40 năm hành nghề chưa khi nào gặp trường hợp này.

Theo thông tin đăng tải, ông Lý ở Vũ Hán, Hồ Bắc, Trung Quốc gần một tháng này cứ khóc liên tục không rõ lý do. Mắt phải của ông Lý liên tục chảy nước mắt, khiến ông vô cùng lo lắng.
Cảm thấy nhất định có chuyện, ông Lý đến bệnh viện kiểm tra. Tại bệnh viện, ông Lý được bác sĩ phát hiện có một khối u trong hốc mũi, khối u này chèn ép vòm mũi, khiến ống dẫn bị tắc nghẽn, gây ra hiện tượng khóc vô cớ.
Để giải quyết vấn đề này, bác sĩ đã đề nghị ông Lý tiến hành phẫu thuật cắt bỏ u nang. Tuy nhiên, một điều bất ngờ xảy ra. Trong quá trình phẫu thuật, bác sĩ phát hiện có một chiếc răng trong u nang. Phát hiện này khiến bác sĩ bàng hoàng, cho biết 40 năm hành nghề chưa khi nào gặp trường hợp này.
Khoc khong ly do, nguoi dan ong di kham phat hien chuyen sieu di
Ảnh minh họa. 
Bác sĩ Trình, người tiến hành ca phẫu thuật cho biết: "Hình dạng của nó giống như chiếc răng bình thường của chúng ta, kích thước gần bằng hạt đậu phộng. Thông thường, tất cả những chiếc răng đều nên mọc trong miệng. Tuy nhiên, chiếc răng của ông Lý lại mọc trong mũi, phát triển bất thường, chính nguyên nhân này đã gây ra u nang.
Bác sĩ Trình cũng chia sẻ rằng, trường hợp răng mọc trong hốc mũi không phải là hiếm, nhưng có thể phát triển với kích thước lớn như vậy và tạo thành u nang gây tắc ống dẫn lưu tuyến mũi thì ông chưa từng thấy trong 40 năm hành nghề của mình.
Hiện tại, u nang của ông Lý đã được lấy ra nhưng chiếc răng "thủ phạm" vẫn nằm trong hốc mũi. Theo bác sĩ giải thích, sở dĩ không nhổ luôn chiếc răng ra bởi vì nếu nhổ răng bằng phương pháp miễn cưỡng có thể gây tổn thương lớn. Lần phẫu thuật này ông chỉ tái tạo lại ống dẫn nước mắt cho bệnh nhân, tránh tái phát bệnh trong tương lai.

Há miệng khi ngủ cũng làm hỏng răng vì lý do không ngờ này

Há miệng khi ngủ, cắn móng tay, đánh răng quá mạnh hay ăn vặt liên tục khiến răng của bạn bị ảnh hưởng.

Theo Hiệp hội Nha khoa Thế giới, 3,9 tỷ người trên toàn cầu bị sâu răng không được điều trị. 31% người lớn được hỏi thừa nhận, họ không đánh răng hai lần một ngày.

Tuy nhiên, răng sâu hỏng không chỉ do lười đánh răng, ít đi kiểm tra định kỳ. Có những thói quen tưởng như nhỏ nhặt nhưng lại gây ra vấn đề với sức khỏe răng miệng.

Bộ Y tế công bố chiến dịch tiêm vaccine COVID-19 lớn nhất, ai được tiêm?

(Kiến Thức) - Chiến dịch tiêm chủng lớn nhất Việt Nam dự kiến kéo dài đến hết tháng 4/2022 để bao phủ 70% dân số. Đối tượng tiêm là toàn bộ người dân trong độ tuổi có chỉ định tiêm vaccine, ưu tiên cho tuyến đầu chống dịch và phát triển kinh tế.

Ngày 8/7, Bộ trưởng Y tế ký quyết định ban hành kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 năm 2021-2022. Bộ trưởng Y tế nhấn mạnh, vaccine ngừa COVID-19 là giải pháp cần thiết và quan trọng để phòng chống dịch COVID-19 và phát triển kinh tế xã hội. Các quốc gia trên thế giới đã bắt đầu triển khai chương trình tiêm chủng lớn nhất trong lịch sử nhân loại.
Tại Việt Nam, Bộ Y tế đã nỗ lực tiếp cận các nguồn cung vaccine qua nhiều kênh, đến nay đã có khoảng 105 triệu liều từ nhiều nguồn cung ứng được cam kết phân bổ cho Việt Nam. Trong bối cảnh số lượng lớn vaccine sẽ về trong thời gian tới, Việt Nam triển khai chiến dịch tiêm chủng trên quy mô toàn quốc với sự tham gia của nhiều lực lượng y tế, quân đội, công an và các bộ, ngành, các tổ chức chính trị, xã hội, đoàn thanh niên, hội phụ nữ…

Cô gái trẻ rơi cả hàm răng sau khi bọc răng sứ

Sau khi bọc răng sứ, cô gái trẻ 23 tuổi ở Hà Nội bị viêm lợi, chảy máu chân răng. Đáng buồn hơn, cô còn bị rơi cả răng trong lúc đang nhai cơm.

Thẩm mỹ răng đang là xu hướng làm đẹp “hot” được chị em săn đón và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Ngày nay, với sự ra đời của nhiều công nghệ mới, việc “thay áo mới” cho hàm răng xỉn màu vì kháng sinh, sai khớp cắn hay khấp khểnh,... đã trở nên nhanh chóng, an toàn hơn rất nhiều.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Để tăng cường sức đề kháng trong mùa đông, cần chế độ dinh dưỡng giàu vitamin, uống đủ nước ấm, tập thể dục đều đặn, giữ ấm cơ thể, ngủ đủ giấc...

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Nọng heo được ưa chuộng vì sự kết hợp độc đáo giữa vị ngọt của thịt nạc và béo ngậy của mỡ, tạo nên hương vị mềm mọng, giòn sật đặc trưng.