Khi các nam người mẫu mặc đồ lót nữ, đi giày cao gót

Để thúc đẩy nhu cầu mua sắm và “lách luật", các doanh nghiệp thương mại trực tuyến ở Trung Quốc sẵn sàng thuê các nam người mẫu mặc đồ lót nữ hay đi giày cao gót quảng cáo.

Thay vì sử dụng mẫu nữ, nhiều nhãn hàng tại Trung Quốc đang sử dụng các nam người mẫu mặc đồ lót nữ phát sóng trực tuyến để bán hàng. Theo đó, cách làm này được dùng đến nhằm "chui qua khe cửa hẹp" của các lỗ hổng pháp lý.
Vài năm trở lại đây, chính quyền đất nước tỉ dân bắt đầu kiểm soát gắt gao hơn không gian mạng bằng một loạt quy tắc. Người dùng mạng xã hội hoặc các kênh truyền thông có thể bị cấm vĩnh viễn nếu phạm luật.
Chẳng hạn như việc phụ nữ mặc nội y khi phát sóng livestream có nguy cơ bị buộc tội "phát tán thông tin tục tĩu", theo Oddity Central đưa tin.
Các luật cấm đã khiến doanh số của nhiều nhãn hàng nội y tụt giảm thê thảm. Không thể "làm ngơ" trước sự xuống dốc này, nhiều chủ cửa hàng đã nghĩ ra cách để mẫu nam mặc đồ lót nữ để "lách luật", vì không có quy định nào đề cập đến "phái mạnh".
Khi cac nam nguoi mau mac do lot nu, di giay cao got
Bài đăng về việc mẫu nam mặc nội y nữ để "lách luật" ở Trung Quốc thu hút hơn 1,3 triệu người xem. Ảnh: OC. 
Một số kênh thương mại trực tuyến đã chuyển hẳn sang sử dụng mẫu nam có dáng vẻ mảnh khảnh, số đo nhỏ để phù hợp với đồ lót nữ.
Cách làm này nhận được không ít phản ứng trái chiều từ cư dân mạng. Người thì cho rằng các chủ doanh nghiệp "làm quá" hoặc cách đối phó có phần... thô bỉ.
Người thì đùa cợt, đem vấn đề này ra làm chủ đề chế giễu. Có người e ngại xu hướng này lan rộng có thể khiến "nữ hóa" nam giới nước này.
Mới đây, một người đàn ông 41 tuổi giấu tên ở tỉnh Tứ Xuyên của Trung Quốc cũng kiếm bộn tiền từ việc bán giày và bốt cao gót của phụ nữ bằng cách tự mình làm người mẫu quảng cáo sản phẩm.
Để tăng doanh số bán hàng trực tuyến, người đàn ông này đã quay phim cảnh mình đi bộ và thậm chí chạy trên đôi giày cao gót dành cho phụ nữ mà anh ta bán và mọi người có vẻ thích điều đó.
Khi cac nam nguoi mau mac do lot nu, di giay cao got-Hinh-2
Người đàn ông chạy bộ trên đôi giày cao gót dành cho phụ nữ để bán hàng. Ảnh: OC.
Theo một báo cáo của Star Video gần đây, cách tiếp thị độc đáo của người bán hàng trực tuyến 41 tuổi này đã thu hút hơn 1,2 triệu người đăng ký chỉ riêng trên TikTok và nó đã tạo ra doanh thu hàng tháng khoảng 6 triệu nhân dân tệ (900.000 USD).
Điều đó không quá tệ đối với một doanh nghiệp nhỏ và nó là bước đột phá thứ ba của doanh nhân này trong lĩnh vực bán hàng trực tuyến. Trước đây, anh ấy từng thử bán bánh ngọt và rèm cửa nhưng không có cách nào vượt qua đối thủ cạnh tranh, anh ấy đã thất bại cả hai lần.

Ngôi làng Trung Quốc sắm toàn ô tô điện để…đi bán hàng rong

Người dân sắm tới 40 ô tô điện Tesla chỉ để bán hàng rong hoặc phục vụ việc cắm trại khiến ngôi làng Trung Quốc bổng nổi “như cồn” trên mạng xã hội.

Panzhiga, một ngôi làng miền núi hẻo lánh ở tỉnh Yunan của Trung Quốc được mệnh danh là “Làng Tesla” vì số lượng ô tô điện Tesla do người dân địa phương sở hữu nhiều bất thường.
Gần đây, tài khoản của Tesla ở Trung Quốc đã chia sẻ một đoạn video về làng Panzhiga, được mệnh danh là “làng Tesla” của nước này. Bất chấp vị trí hẻo lánh, cách xa các trung tâm đô thị, người dân làng Panzhiga sở hữu 40 chiếc xe của thương hiệu này.

“Nội soi” dòng máy bay ATR-72 vừa rơi ở Nepal

Dòng máy bay ATR-72 vừa rơi ở Nepal là một trong những loại máy bay tầm trung khá phổ dụng. Tuy nhiên, nó cũng từng gặp không ít tai nạn khiến hàng trăm người thiệt mạng trên khắp thế giới.

“Noi soi” dong may bay ATR-72 vua roi o Nepal

Sputniknews đưa tin, người phát ngôn của hãng hàng không Yeti Airlines Pemba Sherpa xác nhận toàn bộ 72 người trên chiếc máy bay ATR 72 của hãng này bị rơi ở vùng Pokhara, miền Trung Nepal ngày 15/1 đều đã thiệt mạng.

“Noi soi” dong may bay ATR-72 vua roi o Nepal-Hinh-2
Máy bay rơi ở Nepal gặp nạn khi đang trong hành trình từ thủ đô Kathmandu đến Pokhara, chỉ 10 giây trước khi hạ cánh xuống sân bay đích.
“Noi soi” dong may bay ATR-72 vua roi o Nepal-Hinh-3

Theo Mạng lưới Hàng không dân dụng, đây là vụ rơi máy bay thảm khốc nhất tại Nepal kể từ năm 1992.

“Noi soi” dong may bay ATR-72 vua roi o Nepal-Hinh-4
Lịch sử hàng không thế giới cùng từng chứng kiến không ít vụ tai nạn thảm khốc xảy ra với dòng máy bay ATR 72.
“Noi soi” dong may bay ATR-72 vua roi o Nepal-Hinh-5
ATR-72 là dòng máy bay chở khách hạng nhẹ 2 động cơ turbine cánh quạt hoạt động trên những tuyến đường ngắn, có thể chở 72 - 90 hành khách.
“Noi soi” dong may bay ATR-72 vua roi o Nepal-Hinh-6
Máy bay ATR 42-300 có sức chứa 50 hành khách và chở được tổng trọng lượng tối đa là 4.500kg.
“Noi soi” dong may bay ATR-72 vua roi o Nepal-Hinh-7
ATR 72-200 và ATR 72-500 là dòng cải tiến hơn nên có sức chứa 72 hành khách, chở được tối đa trọng lượng 7.000kg.
“Noi soi” dong may bay ATR-72 vua roi o Nepal-Hinh-8
Chiếc ATR 72 thực hiện chuyến bay đầu tiên ngày 27/10/1988. Và một năm sau đó, ngày 27/10/1989, Finnair trở thành công ty đầu tiên đưa loại máy bay này vào phục vụ.
“Noi soi” dong may bay ATR-72 vua roi o Nepal-Hinh-9
Máy bay có khoang hành lý ký gửi nằm ngay sau khoang lái do có thiết kế thân hẹp, chiều rộng cabin nhỏ và thấp.
“Noi soi” dong may bay ATR-72 vua roi o Nepal-Hinh-10
Tính đến tháng 9/2018, có tổng cộng 187 chiếc ATR 72 được sản xuất, trong đó 172 chiếc được khai thác bởi 55 hãng hàng không. 
“Noi soi” dong may bay ATR-72 vua roi o Nepal-Hinh-11
Vietnam Airlines từng khai thác 16 chiếc ATR-72-500 trên các chặng bay ngắn và sân bay nhỏ. Tuy nhiên, việc sử dụng dòng máy bay nhỏ ATR-72 sau đó trở nên kém ưu thế khiến hãng hàng không Việt Nam quyết định dừng khai thác từ năm 2016. Ảnh: IT. 

Cô gái bán cá ở chợ gây sốt mạng vì quá xinh đẹp

Gương mặt xinh đẹp, ngoại hình nổi bật và tác phong bán hàng nhanh nhẹn, cô gái bán cá ở chợ đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc những ngày qua.

Mới đây, hình ảnh cô gái bán cá tại một khu chợ ở Tứ Xuyên, Trung Quốc trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng mạng. Được biết cô tên là Yumei, bán cá ở chợ đã từ lâu. Cuộc sống của cô trôi qua lặng lẽ cho đến khi cô quay và ghi lại công việc bán cá hàng ngày và cuộc sống bình dị của bản thân ở chợ.
Co gai ban ca o cho gay sot mang vi qua xinh dep
Yumei gây sốt mạng xã hội nhờ vẻ ngoài quá xinh đẹp và tác phong nhanh nhẹn. 

Những đoạn clip này đang nổi như cồn trên mạng xã hội và Yumei cũng đang trở thành cái tên được săn đón không khác gì các hotgirl. Làn da trắng nõn nà và nhan sắc xinh đẹp của Yumei cùng với vòng 1 đầy đặn và vòng eo thon mượt nhận được không ít lời khen ngợi của cộng đồng mạng.

Trước sự yêu quý của mọi người Yumei khiêm tốn cho hay: "Ngoại hình là vẻ bên ngoài, theo thời gian cũng sẽ phai nhạt. Tính cách mới là điều quan trọng của người phụ nữ, theo thời gian càng minh chứng rõ ràng hơn. Có rất nhiều phụ nữ đẹp nhưng nhân cách kém thì nhan sắc cũng không để làm gì".

Nhiều người cho rằng với ngoại hình và nhan sắc như vậy, Yumei nên tìm kiếm một công việc khác phù hợp hơn. Tuy nhiên cô lại quan niệm rằng bản thân chỉ cần chăm chỉ làm việc hàng ngày để kiếm tiền chăm lo cuộc sống và gia đình, còn nhan sắc của cô cũng không có gì quá quan trọng.

Hơn thế, Yumei xác định gắn bó với nghề bán cá bởi cuộc sống không thể phụ thuộc ngoại hình mà quan trọng là ở bàn tay luôn nỗ lực phấn đấu. Sự chăm chỉ cùng thái độ khiêm tốn của Yumei khiến cộng đồng mạng càng thêm yêu mến cô.

Co gai ban ca o cho gay sot mang vi qua xinh dep-Hinh-2
Livestream công việc ở quầy bán cá hàng ngày của cô thu hút hơn 20.000 - 300.000 người theo dõi.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Siết chặt kỳ thi tốt nghiệp THPT

Siết chặt kỳ thi tốt nghiệp THPT

Thí sinh nên lựa chọn môn thi tự chọn vừa phù hợp với năng lực vừa gắn với tổ hợp xét tuyển của ngành, trường đại học mà mình mong muốn