Hợp tác Việt - Mỹ sau chiến tranh có thể là hình mẫu cho thế giới

Nhìn lại 30 năm hợp tác tìm kiếm người mất tích trong chiến tranh, Phó đại sứ Mỹ Caryn McClelland cho rằng những thành tựu của hai nước có thể là hình mẫu cho các nước khác.
 

Phó đại sứ Mỹ tại Việt Nam Caryn McClelland ngày 12/12 nói những nỗ lực chung từ năm 1988 đến nay nhằm tìm kiếm người Mỹ mất tích trong chiến tranh Việt Nam là thành tựu to lớn của hai nước từng ở hai bên chiến tuyến, xứng đáng trở thành "hình mẫu" quốc tế.
“Những nỗ lực của hai nước từng là cựu thù, ở thời điểm đó còn chưa có quan hệ ngoại giao, để hợp tác tìm kiếm người mất tích trong chiến tranh, chính là những thành tựu to lớn và nên là hình mẫu cho các nước khác trên thế giới”, bà McClelland phát biểu trong lễ kỷ niệm 30 năm hợp tác Việt - Mỹ về vấn đề người Mỹ mất tích trong chiến tranh.
Hop tac Viet - My sau chien tranh co the la hinh mau cho the gioi
Phó đại sứ Mỹ tại Việt Nam Caryn McClelland trao quà lưu niệm cho các cựu lãnh đạo của Cơ quan Việt Nam Tìm kiếm Người mất tích. Ảnh: Hương Ly. 
Phó đại sứ Mỹ tại Việt Nam cho biết mỗi lần tìm được di hài của người mất tích trong chiến tranh và xác định được danh tính của họ đều là dấu mốc đáng kinh ngạc không chỉ đối với quan hệ giữa hai nước mà còn đối với gia đình có người mất tích.
“Mỗi lần chúng tôi có thể giúp một gia đình đoàn tụ đều là một dấu mốc và việc trở thành một phần trong sự đoàn tụ đó thật sự rất xúc động”, bà McClelland nói với các phóng viên bên lề buổi lễ.
Lễ kỷ niệm diễn ra vào tối 12/12 có sự tham dự của Chuẩn đô đốc Jon Kreitz - phó giám đốc Cơ quan Tìm kiếm Tù binh và Người mất tích thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh - thứ trưởng Bộ Quốc phòng và ông Lê Chí Dũng -giám đốc Cơ quan Việt Nam Tìm kiếm Người mất tích.
Phát biểu tại buổi lễ, Chuẩn đô đốc Jon Kreitz bày tỏ sự biết ơn chân thành đến chính phủ và nhân dân Việt Nam, đặc biệt là Cơ quan Việt Nam Tìm kiếm Người mất tích, trong hơn ba thập kỷ làm việc với Mỹ về hợp tác nhân đạo.
Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh hợp tác MIA (tìm kiếm cựu binh mất tích trong chiến tranh) là một trong những cầu nối ban đầu giúp Mỹ và Việt Nam hiểu biết nhau hơn. Đây là lĩnh vực hợp tác đầu tiên giữa hai nước sau khi chiến tranh kết thúc.
Hop tac Viet - My sau chien tranh co the la hinh mau cho the gioi-Hinh-2
Chuẩn đô đốc Jon Kreitz trao quà lưu niệm cho đại diện Việt Nam. Ảnh: Hương Ly. 
Văn phòng Tìm kiếm Người mất tích Việt Nam (VNOSMP) được thành lập chỉ một thời gian ngắn sau khi Hiệp định Hòa bình Paris năm 1973 được ký kết. VNOSMP được giao nhiệm nhiệm vụ tìm kiếm và trao trả hài cốt quân nhân Mỹ mất tích. Năm 1988, chính phủ Việt Nam cho phép một nhóm chuyên gia của Mỹ tham gia hoạt động tìm kiếm và khai quật được đánh số đầu tiên.
Kể từ đó, các nhân viên điều tra, khai quật và khoa học của Mỹ và Việt Nam đã tham gia 133 đợt hoạt động hỗn hợp (JFA).
Trong những năm qua, tốc độ và phạm vi hoạt động kiểm kê người mất tích đã tăng lên đáng kể. Các JFA ban đầu chỉ có hai đội với ba nhân sự cho mỗi đội tại Việt Nam. Hiện tại, các JFA có tới 95 chuyên viên của Mỹ bao gồm 7-9 đội. Các JFA ban đầu chỉ giới hạn trong 10 ngày, nhưng hiện kéo dài tới 45 ngày với tối đa sáu JFA mỗi năm.
Vào thời điểm kết thúc chiến tranh, 1.973 quân nhân và nhân viên dân sự Mỹ được coi là mất tích ở Việt Nam. Kể từ đó, hài cốt của 726 người đã được xác định và trao trả cho người thân của họ. Hai cơ quan đang tiếp tục nỗ lực nhằm tìm kiếm 1.247 người còn lại.
Hop tac Viet - My sau chien tranh co the la hinh mau cho the gioi-Hinh-3
 Lễ hồi hương hài cốt quân nhân Mỹ lần thứ 147 tại sân bay quốc tế Đà Nẵng ngày 11/12. Ảnh: Đại sứ quán Mỹ.
Ông Jon Kreitz đặc biệt nhấn mạnh đóng góp của các cựu chiến binh và công dân Việt Nam, những người đã cung cấp thông tin nhân chứng trực tiếp và lời chứng thực liên quan đến các sự kiện tổn thất, đưa đến các hoạt động khai quật có kết quả. Lời kể của các nhân chứng đã cung cấp thông tin quan trọng về những địa điểm chôn cất đơn lẻ, một trong những loại hiện trường khó xác định nhất.
Ở chiều ngược lại, hoạt động tìm kiếm hỗn hợp cũng giúp VNOSMP lần theo nơi chôn cất các liệt sĩ nhờ những thông tin, tài liệu được phía Mỹ chia sẻ trong quá trình nghiên cứu và tìm kiếm.
“Ví dụ, vài năm trước, chúng tôi có gặp một nhân chứng và có được thông tin về khu vực chôn cất các binh sĩ Việt Nam hy sinh. Chúng tôi đã chia sẻ thông tin này với chính phủ Việt Nam và từ đó, phía Việt Nam đã tìm được hài cốt của gần 1.000 chiến sĩ”, Chuẩn đô đốc Jon Kreitz cho biết.

Phó TT Mỹ: Việt-Mỹ chia sẻ lợi ích chung trong duy trì tự do hàng hải

Tại cuộc gặp với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN lần 33 tại Singapore, phó tổng thống Mỹ tái khẳng định chia sẻ lợi ích chung về duy trì tự do hàng hải.
 

Ngày 14/11, tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 33 và các hội nghị cấp cao liên quan tại Singapore, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc gặp với Phó tổng thống Mỹ Mike Pence, thông cáo của Bộ Ngoại giao cho biết.

Quan hệ Việt-Mỹ 2018: Thỏa thuận hơn 20 tỷ USD cần triển khai

Thứ trưởng Hà Kim Ngọc cho hay kinh tế vẫn là lĩnh vực Việt Nam coi là trọng tâm, là động lực để thúc đẩy quan hệ với Mỹ.

Thứ trưởng Hà Kim Ngọc cho hay kinh tế vẫn là lĩnh vực VN coi là trọng tâm, là động lực để thúc đẩy quan hệ với Mỹ, nhấn mạnh việc triển khai các thỏa thuận hai bên đã đạt được.
Triển vọng quan hệ Việt - Mỹ 2018: 'Dư địa còn nhiều' Thứ trưởng Ngoại giao Hà Kim Ngọc cho rằng với thiện chí, quyết tâm chính trị của cả Việt Nam và Mỹ, triển vọng của quan hệ còn rất lớn và rất thuận lợi trong năm 2018.

Toàn cảnh vụ bắt giữ “công chúa Huawei” khiến Mỹ-Trung căng thẳng

(Kiến Thức) - Bà Mạnh Vãn Châu, Giám đốc tài chính của Tập đoàn Huawei (Trung Quốc), đã bị bắt giữ tại Canada theo yêu cầu từ phía Mỹ hơn 10 ngày trước. Vụ việc đang đẩy mối quan hệ giữa Washington và Bắc Kinh rơi vào tình trạng căng thẳng hơn.

Toan canh vu bat giu “cong chua Huawei” khien My-Trung cang thang
 Ngày 1/12, bà Mạnh Vãn Châu, Giám đốc tài chính tập đoàn Huawei và là con gái của ông Huỳnh Nhậm Phi - người sáng lập Huawei, đã bị cảnh sát Canada bắt giữ tại thành phố Vancouver khi đang quá cảnh tại sân bay, và có thể bị dẫn độ về Mỹ do tình nghi vi phạm các biện pháp trừng phạt Iran của Washington. Ảnh: TechnoMag.

Toan canh vu bat giu “cong chua Huawei” khien My-Trung cang thang-Hinh-2
 Được biết, bà Mạnh bị bắt cùng ngày diễn ra cuộc đối thoại giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tại Buenos Aires, Argentina với việc đạt thỏa thuận "đình chiến thương mại" trong 90 ngày giữa hai nước. Ảnh: PressTV.

Toan canh vu bat giu “cong chua Huawei” khien My-Trung cang thang-Hinh-3
 Canada khẳng định việc bắt giữ bà Mạnh không có bất kỳ sự can thiệp hay động cơ chính trị nào và đây là hoạt động độc lập của hệ thống tư pháp. Ảnh: Telegraph.

Toan canh vu bat giu “cong chua Huawei” khien My-Trung cang thang-Hinh-4
 Tuy nhiên, vụ việc vẫn khiến mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc vốn đã bất đồng về nhiều vấn đề như thương mại, công nghệ và an ninh mạng,... nay lại càng trở nên căng thẳng hơn. Ảnh: ST.

Toan canh vu bat giu “cong chua Huawei” khien My-Trung cang thang-Hinh-5
 Mỹ đang yêu cầu dẫn độ bà Mạnh Vãn Châu để xét xử nhiều cáo buộc vi phạm các lệnh cấm vận của Mỹ và Liên minh Châu Âu (EU) áp đặt lên Iran. Mức án tối đa cho mỗi tội danh có thể lên đến 30 năm tù. Trong khi đó quá trình xét yêu cầu dẫn độ có thể kéo dài đến một năm. Ảnh: CityNews Toronto.

Toan canh vu bat giu “cong chua Huawei” khien My-Trung cang thang-Hinh-6
 Trong phản ứng đầu tiên của mình, Trung Quốc bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ vụ bắt giữ, đòi trả tự do cho bà Mạnh, yêu cầu Mỹ và Canada phải giải thích rõ vụ việc. Ảnh: TNA.
Toan canh vu bat giu “cong chua Huawei” khien My-Trung cang thang-Hinh-7
 Ngày 11/12, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị kêu gọi Mỹ không nên "gây thêm thù" và cảnh báo nước này đừng "bắt nạt" công dân Trung Quốc sau vụ bắt giữ CFO Huawei Mạnh Vãn Châu. Ảnh: HKFP.

Toan canh vu bat giu “cong chua Huawei” khien My-Trung cang thang-Hinh-8
 Ông Vương Nghị khẳng định sự an toàn và an ninh của người Trung Quốc là ưu tiên hàng đầu của nước này. "Trung Quốc sẽ không bao giờ ngồi yên và bỏ qua bất kỳ hành vi bắt nạt nào vi phạm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân Trung Quốc", Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị phát biểu. Ảnh: CBC.

Toan canh vu bat giu “cong chua Huawei” khien My-Trung cang thang-Hinh-9
 Trong diễn biến mới đây, Thẩm phán William Ehrcke tại một toà án ở Vancouver, Canada, ngày 11/12 đã ra phán quyết đồng ý để bà Mạnh Vãn Châu nộp khoản tiền bảo lãnh 7,5 triệu USD cùng một số điều kiện khác để được tại ngoại. Trong thời gian tại ngoại, bà Mạnh sẽ chịu sự giám sát của 2 nhân viên bảo vệ và một tài xế cùng với thiết bị định vị GPS 24/24. Ảnh: ABC.
Toan canh vu bat giu “cong chua Huawei” khien My-Trung cang thang-Hinh-10
 Ngày 11/12, hàng loạt công ty và tập đoàn kinh doanh Trung Quốc kêu gọi nhân viên tẩy chay các sản phẩm tới từ các công ty Mỹ sau vụ Giám đốc tài chính Huawei Mạch Vãn Châu bị bắt. Ảnh: Wikipedia.

Toan canh vu bat giu “cong chua Huawei” khien My-Trung cang thang-Hinh-11
 Cũng trong ngày 11/12, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ can thiệp vào vụ việc của Bộ Tư pháp Mỹ chống bà Mạnh Vãn Châu, Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc tài chính tập đoàn Huawei của Trung Quốc, nếu vụ việc này phục vụ các lợi ích an ninh quốc gia hoặc giúp đạt được thỏa thuận thương mại với Trung Quốc. Ảnh: CNN.

Toan canh vu bat giu “cong chua Huawei” khien My-Trung cang thang-Hinh-12
 Trong bối cảnh căng thẳng thương mại Mỹ -Trung vẫn chưa được giải quyết ổn thoả, vụ bắt giữ bà Mạnh Vãn Châu càng khoét sâu thêm bất đồng giữa hai cường quốc kinh tế này về các vấn đề như thương mại, công nghệ và an ninh mạng,...Ảnh: BS.

Mời độc giả xem thêm video: Bà Mạnh Vãn Châu được phép nộp tiền bảo lãnh để tại ngoại (Nguồn: AJ)

Đọc nhiều nhất

Tin mới