Hơn nửa người Việt sở hữu điện thoại đắt tiền là mua trả góp

Trên 50% giao dịch mua điện thoại đắt tiền ở các siêu thị điện thoại lớn tại Việt Nam đều là trả góp.

Số liệu thống kê tại Thế Giới Di Động, FPT Shop, CellphoneS cho thấy hơn nửa giao dịch mua điện thoại trên 10 triệu đồng đều thực hiện bằng phương thức trả góp.
Tại Thế Giới Di Động, chuỗi đang chiếm khoảng 40% thị phần di động tại Việt Nam, lượng người mua trả góp chiếm 48% đối với các máy trên 10 triệu đồng.
Trong khi đó, FPT Shop - chuỗi bán lẻ thị phần đứng ngay sau Thế Giới Di Động - ghi nhận đến 60% người mua máy trên 10 triệu đồng thanh toán bằng hình thức trả góp. Chuỗi bán lẻ CellphoneS cho biết phân khúc này cũng có 56% các thanh toán sử dụng tiền vay từ các tổ chức tài chính.
Hon nua nguoi Viet so huu dien thoai dat tien la mua tra gop
 
Người mua hàng trả góp có thể trả trước một khoản tiền, sau đó chọn hình thức trả góp phổ biến trong vòng 6-12 tháng.
Đại diện Thế Giới Di Động cho biết trả góp hiện nay đang là xu hướng, “bây giờ đi đâu cũng thấy khuyến mại trả góp lãi suất 0%, trả góp trả trước 0 đồng” - vị này nói.
“FPT Shop kết hợp cùng với hãng và các đối tác để đem đến cho khách hàng các chương trình trả góp ưu đãi 0% hoặc 0 đồng giúp kích cầu tiêu dùng”, FPT Shop cho biết.
Tổng lượng máy bán trả góp tại Thế Giới Di Động hiện nay là 26% trên toàn bộ máy bán ra. Trong khi đó, tại FPT Shop con số này vào khoảng 30%. Dù chỉ chiếm 26% số lượng máy nhưng doanh thu mang lại từ trả góp tại Thế Giới Di Động lại lên đến 47%, tức chiếm gần nửa lượng tiền thu về.
Xu hướng trả góp không chỉ cao ở nhóm điện thoại đắt tiền. Tại Thế Giới Di Động, có đến 61% người mua máy ở phân khúc giá 4,5 triệu - 10 triệu sử dụng hình thức trả góp. Con số này tại CellphoneS là 38%. Tại FPT Shop, một nửa người mua máy ở phân khúc 5-10 triệu đồng chọn vay ngân hàng để thanh toán.
Với nhóm máy ở phân khúc dưới 5 triệu đồng, người mua chọn hình thức trả góp cũng khá lớn. Tại Thế Giới Di Động, 11% người mua máy dưới 4,5 triệu chọn hình thức trả góp; con số này tại CellphoneS là 6%.
“Thay vì phải trả trước một khoản tiền lớn, em chọn chia nhỏ số tiền ra thành 12 tháng cho đỡ “ngán”, mà không phải chịu lãi suất nên em mới mua trả góp”, một bạn trẻ làm việc tại một công ty đa quốc gia nói với ICTnews khi quyết định mua trả góp chiếc smartphone gần 20 triệu đồng.
Trước đây khi nói về xu hướng giá trung bình của điện thoại tăng lên, tức người Việt chi nhiều tiền hơn cho smartphone, ông Võ Lê Tâm Thanh - chuyên viên nghiên cứu thị trường IDC Việt Nam - cho biết nguyên nhân chính là do các chương trình trả góp được phổ biến vào các siêu thị di động.
Tuy nhiên xu hướng trả góp không diễn ra ở tất cả các hệ thống bán lẻ. Ông Mai Triều Nguyên, chủ hệ thống cửa hàng lâu đời Mai Nguyên Luxury, cho biết khách mua hàng tại các cửa hàng của ông chủ yếu thanh toán bằng tiền mặt.

Soi đồ sành điệu của đại gia Việt những năm 80

(Kiến Thức) - Đồng hồ Polijit, xe đạp Phượng Hoàng,  bút mực Kim Tinh, dép nhựa Tiền Phong...là những món đồ gắn liền với giới đại gia Việt những năm 80. 

Soi do sanh dieu cua dai gia Viet nhung nam 80
 Những năm 80, thú chơi sành điệu của các đại gia Việt là đồng hồ hàng hiệu Polijit. Đây là đồng hồ của Liên Xô. Nó được xem như một món đồ đẳng cấp mà bất cứ thanh niên nào cũng ao ước. Ảnh: Lao động.

'Nữ tướng' Facebook cùng 2 con đi du thuyền thăm Vịnh Hạ Long

Sáng 11/11, COO Facebook Sheryl Sandberg cùng bạn bè đã xuống một chiếc du thuyền riêng tham quan Vịnh Hạ Long. Chuyến đi dự kiến kéo dài đến khoảng 16h cùng ngày.

'Nu tuong' Facebook cung 2 con di du thuyen tham Vinh Ha Long
 Sáng 11/11, Giám đốc điều hành (COO) Facebook Sheryl Sandberg được bắt gặp tại Vịnh Hạ Long. Hình ảnh chụp khi bà đang bên ngoài Hang Sửng Sốt. 

Những câu nói ấn tượng của doanh nhân thế giới khi dự APEC

(Kiến Thức) - Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC - CEO Summit 2017 ghi dấu ấn hàng loạt phát ngôn ấn tượng của các doanh nhân thế giới.

Nhung cau noi an tuong cua doanh nhan the gioi khi du APEC
 “Chúng ta ở đây đều là những nhà doanh nghiệp hàng đầu của các nền kinh tế. Chúng ta cần đầu tư vào nguồn nhân lực, con người. Đồng thời, môi trường kinh doanh cần minh bạch và an toàn hơn”, ông Chan Min Simon - CEO Alpha King phát biểu tại APEC CEO Summit 2017.
Nhung cau noi an tuong cua doanh nhan the gioi khi du APEC-Hinh-2
 “Nếu trong thời gian tới chúng ta có huy động được 70.000 tỷ USD để đầu tư cơ sở hạ tầng thì con số này cũng chưa đủ. Chúng ta phải tạo dựng một môi trường tốt, phải hoàn thiện về môi trường chính sách, thuế, để thương mại và kết nối giao thương toàn cầu được tốt hơn”, ông Scott Price -  Phó chủ tịch điều hành của Walmart International bình luận tại APEC CEO Summit.
Nhung cau noi an tuong cua doanh nhan the gioi khi du APEC-Hinh-3
 “Thế giới không phải do người bi quan sở hữu mà do người lạc quan”, ông Philipp Rosler, Thành viên Ban lãnh đạo, Diễn đàn Kinh tế thế giới WEF nói tại Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC. Ảnh: Tuổi trẻ.

Đọc nhiều nhất

Tin mới