Hơn 171.000 xe ôtô trượt đăng kiểm vì mắc lỗi sơ đẳng

Trong nửa đầu 2021, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã tiếp nhận 1,8 triệu lượt ôtô đăng kiểm định kỳ và "đánh trượt" hơn 171.000 xe không đạt tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

  
Chỉ trong 6 tháng đầu năm, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã tiếp nhận 1,8 triệu lượt xe ô tô đăng kiểm định kỳ. Tuy nhiên, có khoảng 9,4% xe ôtô bị từ chối đăng kiểm do không đạt tiêu chuẩn. Như vậy, cứ 10 xe đi đăng kiểm thì có 1 xe bị "trượt".
Đa số những chiếc xe bị từ chối đăng kiểm không đảm bảo chất lượng về hệ thống phanh, gầm, lái, trượt ngang, lốp, đèn, khí thải,... Cục Đăng kiểm Việt Nam đã yêu cầu những xe không đạt chuẩn kiểm định phải khắc phục, sửa chữa những vấn đề không đảm bảo về mặt kỹ thuật.
Hon 171.000 xe oto truot dang kiem vi mac loi so dang
Nửa đầu năm 2021, hơn 171.000 ô tô "trượt" đăng kiểm vì mắc lỗi sơ đẳng. 
Trạm đăng kiểm sẽ thông báo, chỉ rõ nguyên nhân khiến những hạng mục kỹ thuật bị đánh giá không đạt cho chủ phương tiện biết. Chủ phượng tiện tự đưa xe đi khắc phục, sửa chữa để đạt chuẩn kiểm định mới được trao giấy chứng nhận và tem đăng kiểm để lưu thông trên đường.
Hiện tại, cả nước có khoảng 250 trung tâm, chi nhánh đăng kiểm đủ tiêu chuẩn hoạt động. Dựa vào số liệu thống kê do Cục Đăng kiểm cung cấp, trong năm 2020 số trung tâm đăng kiểm đã tăng thêm 18 đơn vị.
Hon 171.000 xe oto truot dang kiem vi mac loi so dang-Hinh-2
Hiện tại, cả nước có khoảng 250 trung tâm, chi nhánh đăng kiểm đủ tiêu chuẩn hoạt động. 
Tại Việt Nam, đăng kiểm ôtô là một quy trình bắt buộc đối với người sở hữu xe ôtô. Để được lưu hành hợp pháp, chiếc xe phải được Cục đăng kiểm kiểm tra, đánh giá chất lượng về an toàn kỹ thuật và mức độ bảo vệ môi trường. Những xe không đăng kiểm hoặc quá hạn đăng kiểm có thể bị phạt tiền từ 2-6 triệu đồng, chủ xe có thể đối diện mức phạt cao nhất lên tới 16 triệu đồng.
Mới đây, Cục Đăng kiểm cho biết đang hướng tới việc nghiên cứu bỏ giấy chứng nhận kiểm định xe cơ giới nhằm tạo điều kiện cho các chủ phương tiện đồng thời rút gọn thủ tục hành chính đăng kiểm. Tiến tới, hệ thống phần mềm quản lý phương tiện sẽ bổ sung thêm mã vạch QR trên tem đăng kiểm (dán trên kính xe). Phương tiện chỉ cần cấp tem đăng kiểm.

Ủy ban Châu Âu cấm ôtô động cơ đốt từ năm 2035

Với kế hoạch mới, toàn bộ xe ôtô động cơ đốt trong sẽ bị cấm hoạt động tại thị trường châu Âu sớm 15 năm so với mục tiêu trước đó - cụ thể là từ năm 2035.
 

  

Cách đây không lâu, Mercedes-Benz vừa công bố việc tăng tiến độ thực hiện kế hoạch xe ôtô điện của mình, có lẽ không tự nhiên mà thương hiệu xe Đức lại quyết định như vậy. Theo thông tin mới nhất, Liên minh Châu Âu EU cũng vừa đưa ra dự thảo về việc rút ngắn thời gian thực hiện kế hoạch điện hóa phương tiện tại châu lục này bằng việc cấm ôtô động cơ đốt trong.

Cụ thể, Ủy ban Châu Âu EC đã trình lên dự thảo luật yêu cầu giảm khí thải cho các dòng xe du lịch và xe van mới xuống 65% vào năm 2030 và 100% vào năm 2035 so với thời điểm hiện tại. Tiêu chuẩn khí thải khắt khe hơn sẽ đi kèm với các điều luật mới yêu cầu chính phủ các quốc gia thuộc EU cần cải thiện cơ sở hạ tầng trạm sạc cho xe ôtô chạy điện.

Uy ban Chau Au cam oto dong co dot tu nam 2035
Mercedes-Benz là thương hiệu đầu tiên công bố rút ngắn tiến độ điện điện hóa toàn bộ sản phẩm xe của mình vào năm 2035.

Tháng 6/2021: Vinfast bán ra 3.517 xe, tăng 23% so với tháng trước

VinFast vừa công bố kết quả kinh doanh ôtô tháng 6/2021, với tổng số 3.517 xe Lux và Fadil được bán ra, tăng 23% so với tháng 5/2021. Kết thúc 6 tháng đầu năm, VinFast bán ra tổng cộng 15.938 xe.

  
Mặc dù bị ảnh hưởng không nhỏ bởi tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp trên toàn quốc và việc thiếu chip bán dẫn và linh kiện trên toàn cầu, tuy nhiên với những chính sách linh hoạt, kịp thời, thể hiện sự đồng hành, hỗ trợ khách hàng vượt qua khó khăn, VinFast đã đạt được kết quả kinh doanh ấn tượng trong tháng 6/2021. Cụ thể, doanh số xe ôtô VinFast đã bán ra được 2.552 xe Fadil, 711 xe Lux A2.0 và 254 xe Lux SA2.0, đạt tổng doanh số 3.517 xe, tăng 23% so với tháng 5/2021.

Hơn 34.000 xe Hyundai tới tay khách Việt trong 6 tháng đầu 2021

Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2021, đã có hơn 34.000 xe ôtô Hyundai được bàn giao tới tay khách hàng trong nước. Trong đó SantaFe mới đạt phong độ ấn tượng với 1.371 xe bán ra. 

TC Motor vừa công bố kết quả bán hàng tháng 6/2021 với tổng doanh số xe Hyundai đạt 5.558 xe, cộng dồn trong 6 tháng đầu năm đạt 34.035 xe tới tay người tiêu dùng trong nước.
Trong đó, mẫu sedan hạng B Hyundai Accent tiếp tục giữ vững phong độ ở vị trí thứ nhất với 1.371 xe đến tay khách hàng trong tháng 6, cộng dồn 6 tháng đạt 9.949 xe.Tại Việt Nam, hiện Hyundai Accent nằm trong phân khúc sedan hạng B có 4 phiên bản với giá bán dao động từ 426-542 triệu đồng, cạnh tranh trực tiếp với Toyota Vios, Honda City, Mitsubishi Attrage, Nissan Sunny, Kia Soluto, Suzuki Ciaz.
Hon 34.000 xe Hyundai toi tay khach Viet trong 6 thang dau 2021
Hyundai Accent tiếp tục giữ vũng phong độ ở vị trí thứ nhất với 1.371 xe đến tay khách hàng trong tháng 6. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới