Hơn 100 người nhiễm Norovirus trên tàu du lịch quốc tế, WHO cảnh báo gì?

Hơn 100 hành khách và thủy thủ đoàn nhiễm norovirus trên tàu du lịch quốc tế Caribbean Princess, các biện pháp khử trùng được tăng cường.

Có 115 người được báo cáo nhiễm norovirus

Theo báo cáo mới nhất từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ, du thuyền Caribbean Princess thuộc hãng Princess Cruises đang phải đối mặt với một đợt bùng phát dịch bệnh tiêu hóa do norovirus gây ra.

Thông tin trên VTV, hiện đã có 102 hành khách và 13 thành viên thủy thủ đoàn được báo cáo nhiễm norovirus, với các triệu chứng bao gồm tiêu chảy và nôn mửa. CDC đã nhận được báo cáo về vụ bùng phát norovirus trên tàu du lịch vào ngày 7/5. Du thuyền Caribbean Princess đang trong chuyến hành trình kéo dài từ ngày 28/4 đến ngày 11/5.

Hiện tại, du thuyền này đang ở phía Tây Bắc Đại Tây Dương, hướng đến Puerto Plata ở Cộng hòa Dominica - theo CruiseMapper. Dự kiến tàu sẽ đến cảng Port Canaveral, bang Florida, Mỹ vào ngày 11/5.

Theo CDC, trên tàu du lịch có tổng cộng 3.116 hành khách và 1.131 thành viên thủy thủ đoàn. Để đối phó với vụ bùng phát dịch norovirus, thủy thủ đoàn đã tăng cường các quy trình làm sạch và khử trùng, cách ly những người bị ốm và thu thập mẫu phân để xét nghiệm.

Ảnh Princess Cruises/Nguồn VTV

Ảnh Princess Cruises/Nguồn VTV

Việc nhiễm Norovirus diễn ra khá phổ biến, đặc biệt là trên tàu biển, tàu du lịch và không liên quan đến đợt bùng phát hantavirus trên du thuyền Hondius.

Đáng chú ý, đây đã là đợt bùng phát norovirus thứ tư trên các du thuyền tại Mỹ kể từ đầu năm đến nay. Trước đó vào tháng 3, một du thuyền khác cùng hãng là Star Princess cũng từng ghi nhận 141 hành khách và 52 thủy thủ đoàn mắc bệnh.

Dù năm ngoái toàn ngành du thuyền Mỹ ghi nhận 18 đợt bùng phát norovirus khiến hơn 2.200 người nhiễm, các số liệu thống kê cho thấy các đợt dịch trên tàu biển thực tế chỉ chiếm khoảng 1% trong tổng số 2.500 vụ bùng phát norovirus hàng năm trên toàn nước Mỹ.

Hantavirus là một bệnh đường hô hấp hiếm gặp, thường lây lan từ các loài gặm nhấm bị nhiễm bệnh, có thể gây suy hô hấp và tim mạch cũng như sốt xuất huyết. Hiện chưa có vaccine phòng bệnh và chưa có phương pháp chữa trị nào được biết đến. Theo đó, việc điều trị hantavirus chỉ bao gồm cố gắng làm giảm các triệu chứng.g, đôi khi kèm sốt nhẹ, ớn lạnh, đau đầu, đau nhức cơ và mệt mỏi..

WHO cảnh báo về nguy cơ bùng phát hantavirus

Theo VOV, dịch bệnh đang diễn biến phức tạp với tỷ lệ tử vong cao. Ngoài 3 ca tử vong đã được ghi nhận, 3 bệnh nhân khác đang được điều trị tích cực tại các cơ sở y tế chuyên sâu ở Nam Phi, Hà Lan và Thụy Sĩ. Trong đó, ít nhất 1 bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch và phải điều trị tại đơn vị hồi sức tích cực.

Để hạn chế nguy cơ lây lan, tàu MV Hondius sẽ không cập cảng trực tiếp mà dự kiến neo ngoài khơi Tenerife, Tây Ban Nha vào ngày 11/5. Nhà chức trách các nước đang khẩn trương triển khai các phương án bảo hộ và giám sát y tế. Bộ Y tế Pháp xác nhận có 5 công dân nước này trên tàu và sẽ tiến hành sơ tán y tế trong vòng 48 giờ tới. Phía Mỹ đang sắp xếp các chuyến bay chuyên dụng để đưa 17 công dân về nước dưới sự giám sát y tế chặt chẽ.

Do thời gian ủ bệnh của virus Hanta có thể kéo dài tới 6 tuần, tất cả hành khách sau khi rời tàu sẽ phải tuân thủ chế độ theo dõi y tế nghiêm ngặt tại địa phương.

Mặc dù các ca bệnh có tính chất nghiêm trọng, bà Maria Van Kerkhove, đại diện cấp cao của WHO, khẳng định đây không phải là dấu hiệu khởi đầu của một đại dịch mới.

WHO đánh giá nguy cơ lây lan trên diện rộng ở mức thấp. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến cáo người dân cần giữ bình tĩnh, tuân thủ hướng dẫn vệ sinh dịch tễ và chú ý phát hiện sớm các triệu chứng giống cúm như sốt, đau cơ, vì đây là yếu tố quan trọng trong điều trị chủng virus này.

Mỹ phẩm, dung dịch vệ sinh được sản xuất tại trang trại chăn nuôi ở Ninh Bình

Tự học pha chế mỹ phẩm và dung dịch vệ sinh trên MXH, Đinh Quang Thiều đã mua máy móc, nguyên liệu để tổ chức gia công, sản xuất rồi đưa ra thị trường tiêu thụ.

Ngày 9/5, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đinh Quang Thiều (SN 1994, trú xã Gia Lâm, tỉnh Ninh Bình) để điều tra về hành vi “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”.

Theo cơ quan công an, do muốn kiếm thêm thu nhập, Thiều đã lên mạng xã hội tìm hiểu cách sản xuất một số mặt hàng mỹ phẩm, dung dịch vệ sinh… đang được tiêu thụ trên thị trường Việt Nam.

Khởi tố vụ xả gần 6.000 tấn chất thải tại trang trại NewHope ở Thanh Hóa

Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố vụ án gây ô nhiễm môi trường tại Công ty NewHope khi phát hiện gần 6.000 tấn chất thải chưa xử lý bị xả ra môi trường.

Ngày 8/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Gây ô nhiễm môi trường” xảy ra tại Công ty TNHH Dịch vụ và Chăn nuôi NewHope Thanh Hóa, đồng thời khởi tố bị can đối với Huang Qi Lei (tức Hoàng Khởi Lôi) sinh năm 1983, trú tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc; Lê Văn Quốc, sinh năm 1989, trú tại thôn Minh Lâm, xã Ngọc Liên và Hà Thị Thục Huyền, sinh năm 1995, trú tại thôn Gia Dụ, xã Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa về tội “Gây ô nhiễm môi trường”...

2-5988.jpg
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa thi hành Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can. ( Ảnh: CA Thanh Hóa)

Đọc nhiều nhất

Tin mới