Hội nghị Vienna đạt thỏa thuận về giải quyết khủng hoảng Syria

(Kiến Thức) - Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier nói với báo giới ngày 30/10 rằng, các bên tham gia đàm phán ở Vienna đạt được một thỏa thuận về giải quyết cuộc khủng hoảng Syria.

Hội nghị về Syria ở Vienna với sự tham gia của các bộ trưởng ngoại giao của Nga, Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ, Ả-rập Xê-út  và Iran đã bước sang ngày thứ hai, với  các đại diện các nước như Anh, Trung Quốc, Ai Cập, Iraq và Jordan tham gia vào sáng 30/10. Hội nghị tập trung vào một giải pháp  cho cuộc khủng hoảng  Syria và sẽ được mở rộng sang các nước khác như Ai Cập, Iraq và Jordan.
Hoi nghi Vienna thoa thuan ve giai quyet khung hoang Syria
Hội nghị bàn về giải quyết khủng hoảng Syria ở Vienna. 
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry nói rằng các bên tham gia đàm phán nhất trí  không cho phép "Daesh (IS)  và các tổ chức khủng bố khác” liên kết với nhau để giành chính quyền ở Syria. Ông nói thêm rằng sau các cuộc đàm phán Vienna, cơ hội cho giải pháp chính trị ở Syria đã cao hơn bao giờ hết.
Ngoại trưởng John Kerry cũng nói rằng Mỹ  sẽ đẩy mạnh chiến dịch quân sự tại Syria để chống khủng bố hiệu quả hơn. Ông cho biết thêm:  "Chúng tôi đang đầu tư vào cách tiếp cận hai hướng. Chúng tôi đang đẩy mạnh chiến dịch phản công Daesh (Nhà nước Hồi giáo IS) và chúng tôi đang đẩy mạnh nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột".
Về phần mình, Phía Nga khẳng định rằng số phận của Tổng thống Syria Bashar al-Assad cần phải do nhân dân  Syria quyết định. Tại cuộc họp báo ở Vienna, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói:  "Không có thỏa thuận giữa các bên tham gia (đàm phán ở Vienna) về việc làm thế nào để quyết định tương lai của Bashar al-Assad. Nga cho rằng người  dân Syria mình nên giải quyết vấn đề của nước này trong tiến trình chính trị".  
Ngoại trưởng Lavrov cho biết  các bên tham gia  đàm phán Vienna về  khủng hoảng Syria nhất trí tiến hành các cuộc tham vấn để cập nhật danh sách các tổ chức khủng bố.
 Ông Lavrov nói thêm: "Trong thông cáo chung, các bên tham gia đàm phán nhất trí kiên quyết chống Nhà nước Hồi giáo và các nhóm khủng bố khác bị  Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc liệt vào danh sách khủng bố và duy trì việc tiếp tục tham vấn để bổ sung các tổ chức khác khủng bố khác chưa có tên trong danh sách này . Tôi nghĩ rằng các vòng đàm phán tiếp theo sẽ được tổ chức chậm nhất là sau hai tuần nữa".
 Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết các bên tham gia đàm phán về Syria ở Vienna kêu gọi Liên Hợp Quốc triệu tập một cuộc họp giữa chính quyền ở Damascus  và phe đối lập để soạn thảo  hiến pháp mới  và tổ chức tổng thuyển cử ở Syria.
Ông nói thêm: “ Các bên tham gia đàm phán (ở Vienna)  yêu cầu Liên Hợp Quốc triệu tập  đại diện của Cộng hòa Ả-rập  Syria và phe đối lập để bắt đầu một tiến trình chính trị. Tiến trình chính trị này cần dẫn đến một thỏa thuận về việc tạo ra một cơ cấu cho phép các bên cùng nhau giải quyết  vấn đề đời sống trong nước, soạn thảo một hiến pháp mới và tổ chức tổng tuyển cử”.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố rằng việc phối hợp  hành động quân sự giữa Nga và Mỹ ở Syria là cần thiết để chống lại những kẻ khủng bố một cách hiệu quả hơn ở Syria. Ông nói với báo giới:  "Ngay từ đầu chiến dịch không kích ... được thực hiện theo yêu cầu của lãnh đạo Syria, chúng tôi đã đề nghị Mỹ đàm phán về việc phối hợp hành động của mình. Cho đến nay, phía Mỹ chỉ đồng ý về một cơ chế tránh những sự cố bất ngờ. Nhưng chúng tôi tự tin rằng hai bên  có thể làm nhiều hơn và hiệu quả hơn chống lại những kẻ khủng bố ".
Theo Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, các bên đàm phán về việc giải quyết cuộc nội chiến Syria đã thảo luận về lệnh ngừng bắn nhưng chưa đưa ra thời gian cụ thể .
Ông  Lavrov cũng cho biết  thông cáo cuối cùng về kết quả của Hội nghị  Vienna sẽ cho phép bắt đầu giải quyết cuộc xung đột Syria và giảm bớt căng thẳng giữa các bên. Ông nói:  "Tôi tin rằng các nguyên tắc xây dựng ngày hôm nay trong tuyên bố chung cho phép bắt đầu công việc ( giải quyết cuộc khủng hoảng Syria) ... Công việc này sẽ cho phép tăng cường xây dựng lòng tin giữa các nước trong khu vực vốn có mâu thuẫn nghiêm trọng”.

“Thông điệp tàu chiến” của Mỹ ở Biển Đông

(Kiến Thức) - Mỹ đã  phát đi thông điệp gì, khi đưa tàu khu trục tên lửa USS Lassen tuần tra sát đảo nhân tạo mà Trung Quốc bồi đắp trái phép ở Biển Đông?

Theo Deutsche Welle (DW), căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh đã tăng lên trong nhiều năm qua do yêu sách lãnh thổ quá đáng ngang ngược của Trung Quốc trong khu vực. Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền đối với hầu hết diện tích Biển Đông, nơi có nhiều tài nguyên và có tuyến hàng hải thương mại huyết mạch của thế giới với khối lượng hàng hóa 5 nghìn tỷ USD qua lại mỗi năm.
Mỹ đưa tàu khu trục tên lửa tuần tra sát các đảo nhân tạo mà Trung Quốc bồi đắp trái phép ở Biển Đông.
Mỹ đưa tàu khu trục tên lửa tuần tra sát các đảo nhân tạo mà Trung Quốc bồi đắp trái phép ở Biển Đông.
Mỹ cáo buộc Trung Quốc đắp đảo trái phép ở các vùng biển tranh chấp và xây dựng nhiều đường băng quân sự. Washington tuyên bố sẽ tiếp tục đem máy bay và tàu chiến để bảo vệ quyền “tự do hàng hải” ở Biển Đông.

Nga được mất gì trong chiến dịch chống IS ở Syria?

Theo Moscow Times, mỗi ngày Nga tiêu tốn khoảng 4 triệu USD trong việc duy trì các hoạt động trong chiến dịch chống IS ở Syria.

Các con số mà HIS Jane’s tổng hợp được cho thấy những vụ ném bom, hỗ trợ chiến dịch, cơ sở vật chất và nhân lực mặt đất, cùng với việc cất giữ các tên lửa hành trình đã “ngốn” của Nga khoảng 80 triệu cho đến 115 triệu USD kể từ khi bắt đầu chiến dịch không kích hôm 30/9.

“Sách lược mập mờ” của Trung Quốc ở Biển Đông

(Kiến Thức) - Phản ứng về việc tàu chiến Mỹ hoạt động trong phạm vi 12 hải lý xung quanh “đảo nhân tạo” bộc lộ “sách lược mập mờ” của Trung Quốc ở Biển Đông.

Trong một bài viết đăng trên tạp chí The Diplomat ngày 29/10, học giả người Mỹ Graham Webster – nhà nghiên cứu, giảng viên và thành viên cao cấp của Trung tâm Trung Quốc tại Trường Luật Yale -  cho rằng nếu nghiên cứu kỹ lưỡng những tuyên bố bằng tiếng Trung của Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Trung Quốc, người ta thấy sự “tinh tế nghiêm ngặt” trong ngôn từ và nỗ lực  duy trì “sách lược mập mờ” về vấn đề cốt lõi liên quan đến lập trường của Bắc Kinh.
“Sach luoc mo ho” cua Trung Quoc o Bien Dong
Tàu khu trục tên lửa USS Lassen tập trận ở Thái Bình Dương.
Liệu các quan chức ở Bắc Kinh có cho rằng Hải quân Mỹ đã vi phạm chủ quyền của Trung Quốc (khi đưa tàu khu trục tên lửa USS Lassen tuần tra gần “đảo nhân tạo” Đá Xu Bi)? Câu trả lời là không rõ ràng. Trung Quốc có đòi hỏi chủ quyền lãnh hải xung quanh các đảo nhân tạo bồi đắp trái phép vượt quá qui định của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS)? Quá mập mờ. Bắc Kinh có lên án hành động tuần tra của Mỹ vừa qua ở Biển Đông là bất hợp pháp? Không hẳn là như vậy.

Đọc nhiều nhất

Tin mới