Hoàng hậu Jordan dính thị phi vì gu ăn mặc sành điệu

Hoàng hậu Jordan Rania Al Abdullah, người nổi tiếng vì gu ăn mặc sành điệu và quyến rũ, đang phải đối mặt với cáo buộc đã chi tiêu quá mức cho tủ quần áo của mình.

Nhờ gu thời trang tinh tế, thanh lịch và thời thượng, Hoàng hậu Rania, 48 tuổi luôn nằm trong danh sách những thành viên hoàng gia ăn mặc đẹp nhất trên thế giới. Nhiều bộ cánh hay váy áo bà từng diện là sản phẩm của các nhà mốt lừng danh toàn cầu như Alexander McQueen hay Valentino.
Ảnh: Hello
Ảnh: Hello 
Tài khoản Instagram của Hoàng hậu Rania hiện có tới hơn 5 triệu người theo dõi. Những người hâm mộ luôn dành các lời khen ngợi có cánh, đặc biệt về thần thái và cách chọn trang phục của hoàng hậu mỗi khi bà cho đăng tải một bức ảnh mới lên trang Instagram cá nhân.
Tuy nhiên, trang news.com.au đưa tin, hoàng hậu của vương quốc Jordan đang đối mặt với chỉ trích vì tủ quần áo đắt đỏ, tiêu tốn hơn bất kỳ bộ sưu tập trang phục nào của các nữ thành viên hoàng gia khác.
Dựa vào những bộ cánh Hoàng hậu Rania đã mặc, trang blog chuyên về thời trang UFO No More nhẩm tính chi phí cho váy áo của bà trong năm 2017 đã lên tới 481.000 USD (gần 11,2 tỉ đồng). Theo hãng thông tấn Arab News, mức chi tiêu này giúp Hoàng hậu Rania đứng đầu danh sách các nữ thành viên hoàng gia thế giới "chịu chi" nhất cho khoản ăn mặc.
Trước những lời bàn ra, tán vào, Văn phòng của Hoàng hậu Rania vừa phải ra một tuyên bố giải thích trên trang Facebook chính thức của bà. Theo họ, phần lớn các bộ váy áo, trang phục đắt tiền của hoàng hậu là đồ được tặng hoặc đi mượn.
Đại diện của Hoàng hậu Rania cũng khẳng định, các con số do UFO No More công bố "không phải là sự thật", vì trang blog này chỉ dựa vào giá bán trên thị trường của các món đồ, gây "hiểu nhầm thực tế". Trang UFO No More dường như đã tiếp thu ý kiến nói trên, khi không còn cho đăng tải các ước tính về tủ quần áo của bà trong bảng thống kê chi tiêu cho trang phục của các nhân vật nổi tiếng trong năm 2018.
Hoàng hậu Rania sinh năm 1970 ở Kuwait, trong một gia đình có cha mẹ đều là người Palestine. Cha của bà là bác sĩ và đã tạo điều kiện để con học đầy đủ theo nền giáo dục phương Tây. Bà Rania ban đầu học tại trường New English ở thủ đô Kuwait và sau đó tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế ở Đại học Mỹ ở Cairo, Ai Cập.
Ảnh: Hello
Ảnh: Hello 
Bà chuyển tới Amman vào năm 1991 để làm việc cho Citibank, rồi chuyển qua làm chuyên gia marketing cho hãng máy tính Apple. Cuộc đời của cô gái Rania trẻ tuổi đã thay đổi vĩnh viễn khi gặp Thái tử Jordan Abdullah bin Al-Hussein tại một bữa tiệc tối do chị gái của ông tổ chức vào tháng 1/1993. Họ đã ngay lập tức phải lòng nhau và một đám cưới linh đình được tổ chức vào ngày 10/6/1993. Trong hôn lễ, Thái tử phi Rania mặc chiếc váy cưới của Bruce Oldfield, người từng thiết kế một số trang phục cho Công nương Anh Diana.
Năm 1999, hơn một tháng sau khi Thái tử Abdullah chính thức lên ngôi vua, bà Rania cũng được tấn phong làm Hoàng hậu Jordan. Vợ chồng Hoàng hậu sinh tổng cộng 4 người con, gồm 2 con trai và 2 con gái.
Theo tạp chí Hello, Hoàng hậu Rania đã thúc đẩy các cải cách giáo dục ở Jordan, từ cải thiện các điều kiện trường lớp tới việc đưa tiếng Anh thành môn học bắt buộc. Bà nhận được sự ủng hộ và hỗ trợ tuyệt đối của chồng - Vua Abdullah trong các dự án xã hội của mình.

Iran: Nước Mỹ đang âm mưu chia rẽ Châu Âu?

(Kiến Thức) - Cựu Bộ trưởng Ngoại giao Iran Seyed Kamal Kharrazi cho rằng việc Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt và gây áp lực lên Tehran cũng nhằm mục đích gây chia rẽ giữa các quốc gia Châu Âu.

Theo hãng Fars (Iran), cựu Ngoại trưởng Iran Seyed Kamal Kharrazi cảnh báo rằng việc Mỹ gây áp lực lên Iran cũng nhằm mục đích gây chia rẽ giữa các quốc gia Châu Âu.
“Mục đích của Tổng thống Mỹ Donald Trump không chỉ là gây áp lực lên Iran mà ông ấy còn muốn làm cho Châu Âu suy yếu và tan rã”, ông Kharrazi, người đứng đầu Hội đồng Ngoại giao Chiến lược Iran, phát biểu trong một cuộc họp với các học giả Italy ở Tehran cuối tuần trước.

Chính phủ Mỹ đóng cửa tròn 30 ngày: Mâu thuẫn chưa có hồi kết

Ba mươi ngày sau khi chính phủ đóng cửa một phần, đảng Dân chủ và Cộng hòa dường như vẫn không thể tiến gần hơn đến kết thúc mâu thuẫn bế tắc về bức tường biên giới.

Trong diễn biến mới nhất, Tổng thống Donald Trump đả kích những người phản đối sau khi họ bác bỏ một kế hoạch mà ông coi là sự thỏa hiệp. Trump đã đề nghị tạm thời mở rộng sự bảo vệ cho những người nhập cư trẻ tuổi bất hợp pháp và những người chạy trốn khỏi khu vực thảm họa, để đổi lấy 5,7 tỷ USD cho bức tường biên giới của mình.

Nhan sắc 16 công chúa và hoàng hậu đẹp nhất thế giới

Trong thế giới hiện đại, chế độ quân chủ vẫn tồn tại ở nhiều quốc gia. Chính vì điều này mà trang beauty-around đã cho ra đời danh sách 16 công chúa và hoàng hậu đẹp nhất thế giới.

Cố Công chúa Grace Kelly của xứ Monaco là diễn viên điện ảnh Mỹ và vợ của Hoàng tử Rainier III.
 Cố Công chúa Grace Kelly của xứ Monaco là diễn viên điện ảnh Mỹ và vợ của Hoàng tử Rainier III.

Hoàng hậu Rania Al Abdullah (sinh năm 1970) của Jordan.
Hoàng hậu Rania Al Abdullah (sinh năm 1970) của Jordan. 

Charlotte Casiraghi (sinh năm 1986) là người trong danh sách kế vị ngôi báu của Vương quốc Monaco.
Charlotte Casiraghi (sinh năm 1986) là người trong danh sách kế vị ngôi báu của Vương quốc Monaco. 

Công chúa Alexandra của Luxembourg.
 Công chúa Alexandra của Luxembourg.

Công nương nổi tiếng của xứ Wales, Diana.
 Công nương nổi tiếng của xứ Wales, Diana.

Công chúa Letizia của vương quốc tự trị Asturias bên trong Tây Ban Nha.
 Công chúa Letizia của vương quốc tự trị Asturias bên trong Tây Ban Nha.

Hoàng hậu Jetsun Pema (sinh năm 1990) của Bhutan.
 Hoàng hậu Jetsun Pema (sinh năm 1990) của Bhutan.

Nữ công tước xứ Cambridge, Catherine, vợ của Hoàng tử Anh William. Trước khi kết hôn, cô từng là nhà báo và MC tin tức.
 Nữ công tước xứ Cambridge, Catherine, vợ của Hoàng tử Anh William. Trước khi kết hôn, cô từng là nhà báo và MC tin tức.

Công chúa Madeleine của Thụy Điển.
 Công chúa Madeleine của Thụy Điển.

Công nương Mette-Marit của Na Uy. Bà là vợ của Thái tử Haakon.
 Công nương Mette-Marit của Na Uy. Bà là vợ của Thái tử Haakon.

Công chúa Lalla Salma của Marốc và là vợ của vua Mohammed VI.
 Công chúa Lalla Salma của Marốc và là vợ của vua Mohammed VI.

Công chúa Ameera Al-Taweel của Saudi Arabia. Cô là người làm từ thiện và là biểu tượng của thời trang quốc tế.
 Công chúa Ameera Al-Taweel của Saudi Arabia. Cô là người làm từ thiện và là biểu tượng của thời trang quốc tế.

Công chúa Ai Cập Fawzia Fuad đã trở thành Hoàng hậu Iran, vợ của Quốc vương Reza Pahlavi.
 Công chúa Ai Cập Fawzia Fuad đã trở thành Hoàng hậu Iran, vợ của Quốc vương Reza Pahlavi.

Himani Shah – cựu Công nương Nepal.
 Himani Shah – cựu Công nương Nepal.

Công chúa xinh đẹp Haya bint Al Hussein – con gái của Quốc vương Jordan và người vợ thứ 3 của ông, Hoàng hậu Alia.
 Công chúa xinh đẹp Haya bint Al Hussein – con gái của Quốc vương Jordan và người vợ thứ 3 của ông, Hoàng hậu Alia.

Gayatri Devi lúc sinh ra là Công chúa của xứ Cooch Behar ở Ấn Độ.
 Gayatri Devi lúc sinh ra là Công chúa của xứ Cooch Behar ở Ấn Độ.

Đọc nhiều nhất

Tin mới