Hổ Bengal đi lang thang giữa đường phố, dọa cư dân chết khiếp

Cư dân ở ngoại ô thành phố Tecuala, Mexico sửng sốt, lo sợ khi phát hiện một con hổ Bengal đang đi lang thang trên phố.

Đoạn video lan truyền cho thấy một con hổ Bengal trưởng thành lững thững đi lại trên đường ở thành phố Tecuala, Mexico. Tecuala cách Sinaloa khoảng 300 km về phía tây nam với dân số hơn 40.000 người.

Con vật hoang dã đi dọc phố cho đến cuối đường thì băng qua phía bên đối diện. Nó ngồi xuống, ngay trước một chiếc xe tải đỗ gần đó. Một người đàn ông đi đến, túm lấy con hổ bằng một sợi dây buộc trên cổ của nó.

Con hổ Bengal nặng gần 200 kg này là thú cưng của một gia đình trong thành phố. Vì nhà quên không đóng cửa nên con hổ đã tự bỏ ra ngoài đi lang thang. Cư dân của khu phố ngoại ô thành phố đã không khỏi choáng váng trước sự xuất hiện của hổ Bengal.

Tuy nhiên, chỉ một ngày sau khi sự việc xảy ra, con hổ Bengal đã bị tịch thu vì chủ nhân không chứng minh được sở hữu hợp pháp. Con hổ bị mất móng vuốt nhưng răng nanh vẫn còn nguyên, có sức khỏe tốt và không có vết thương nào trên cơ thể.

Được biết, sở hữu động vật hoang dã ở Mexico là hợp pháp nhưng phải có giấy tờ chứng nhận hợp pháp. Giá bán trên mạng chỉ khoảng 25 USD cho con nhỏ.

Trước đó, De Jesús, 23 tuổi, nhân viên chăm sóc hổ tại một trang trại địa phương thiệt mạng khi đang vuốt ve cho hổ ăn thì bị con vật tấn công. Hồi tháng 4/2022, cư dân địa phương phát hiện một con sư tử con châu Phi lang thang trên con phố ở Ecatepec, Mexico. Con sư tử có tên Kiro đã mất móng vuốt, mất răng nanh.

Antonio Franyuti, nhà hoạt động vì động vật cho biết hổ hay một số động vật hoang dã xuất hiện ở trong khu dân cư, trong sân sau nhà, trên mái nhà, dưới tầng hầm, nhà dể xe ở Mexico không phải là điều bất thường. Những ai yêu quý động vật đều có thể sở hữu.

Tuy nhiên, hồi tháng 4/2022, chính phủ Mexico đang lên kế hoạch bỏ phiếu về đề xuất cấm sở hữu các loài động vật hoang dã làm vật nuôi. Trong đó, cấm mua bán sư tử, hổ, báo đốm, báo ...

"Chúng có ngoại hình đẹp, nhưng mèo hoang không phải là vật nuôi. Để đảm bảo an toàn cho con người và sức khỏe vật nuôi, tốt nhất không nên nuôi nhốt động vật hoang dã. Ít nhất 8/10 cá thể động vật hoang dã bị chết trong quá trình buôn bán ở Mexico và chỉ 2 con phát triển khỏe mạnh đến giai đoạn trưởng thành", Melissa Vargas, đại diện chính quyền Toluca cho biết.

Ngôi chùa kỳ thú khiến hổ cũng phải... ăn chay

Tại chùa Wat Pha Luang Ta Bua, những con hổ lại ngoan ngoãn để các vị sư cho ăn, vỗ về hoặc buộc dây dắt đi chơi như những chú chó hiền lành.

Nuôi hổ làm thú cưng

Cảm phục cụ ông lấy lương hưu duy trì 'sở thú'

Cụ ông (81 tuổi) dùng cả lương hưu để duy trì 'sở thú cô độc nhất thế giới' chuyên chăm sóc các loài vật bị thương hay bị bỏ rơi suốt hơn 30 năm.

Trong hơn 30 năm qua, cụ ông Luo Yingjiu (81 tuổi) ở Trung Quốc một mình điều hành và trông coi sở thú nhỏ do chính ông thành lập. Điều đặc biệt những con vật trong sở thú đều là những loài vật được giải cứu trên đường phố, hoặc sắp bị mang đi giết thịt.

Hổ cái giận dữ trả thù, báo hoa mai phải cố thủ trên cây suốt 7 tiếng

Can thiệp vào cuộc chiến giữa hai con hổ cái khiến con báo trở thành mục tiêu bị truy đuổi và phải cố thủ suốt 7 giờ đồng hồ trên cây.

Theo BS Annegiri - quan chức tại Khu bảo tồn hổ Bandhavgarh tại bang Madhya Pradesh (Ấn Độ), con báo hoa mai trở thành kỳ đà cản mũi trong cuộc chiến lãnh thổ khốc liệt giữa 2 con hổ cái. 

Con báo được cho là can thiệp vào cuộc đụng độ này, giúp con hổ yếu thế hơn trốn thoát. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Để tăng cường sức đề kháng trong mùa đông, cần chế độ dinh dưỡng giàu vitamin, uống đủ nước ấm, tập thể dục đều đặn, giữ ấm cơ thể, ngủ đủ giấc...

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Nọng heo được ưa chuộng vì sự kết hợp độc đáo giữa vị ngọt của thịt nạc và béo ngậy của mỡ, tạo nên hương vị mềm mọng, giòn sật đặc trưng.