Hết Apple đến lượt Google trả tiền dàn xếp vì trợ lý ảo nghe lén

Google cáo buộc nghe lén và ghi âm bất hợp pháp có chủ ý các cuộc trao đổi bí mật của cá nhân mà không có sự đồng ý, sau đó tiết lộ trái phép thông tin.

Google đã đồng ý chi trả 68 triệu USD để dàn xếp các cáo buộc rằng trợ lý giọng nói của hãng này đã bí mật theo dõi người dùng một cách bất hợp pháp nhằm, trong số các mục đích khác, phục vụ quảng cáo cho họ, theo Reuters.

Google không thừa nhận bất kỳ hành vi sai trái nào trong thỏa thuận dàn xếp vụ kiện tập thể này, vốn cáo buộc công ty về việc “nghe lén và ghi âm bất hợp pháp, có chủ ý các cuộc trao đổi bí mật của cá nhân mà không có sự đồng ý, sau đó tiết lộ trái phép các thông tin này cho bên thứ ba.”

4714193-cover-tinhte-google-eavesdropping.jpg
Các công ty công nghệ hàng đầu gồm Apple và Google đều phải trả tiền dàn xếp các cáo buộc nghe lén người dùng.

Đơn kiện còn cho rằng “thông tin thu thập được từ các bản ghi âm này đã bị chuyển giao sai mục đích cho bên thứ ba để phục vụ quảng cáo nhắm mục tiêu và các mục đích khác.”

Vụ kiện tập trung vào hiện tượng “kích hoạt nhầm”, trong đó Google Assistant bị cáo buộc đã tự động kích hoạt và ghi lại các cuộc trao đổi của người dùng ngay cả khi họ không chủ động ra lệnh bằng từ khóa đánh thức. TechCrunch đã liên hệ với Google để lấy ý kiến phản hồi.

Người dân Mỹ từ lâu đã nghi ngờ các thiết bị của họ theo dõi họ một cách không phù hợp. Những nghi ngờ này ngày càng dẫn đến các cáo buộc vi phạm pháp luật.

Năm 2021, Apple đã đồng ý chi trả 95 triệu USD để dàn xếp các cáo buộc rằng trợ lý giọng nói Siri của hãng đã ghi âm các cuộc trò chuyện mà không có lệnh từ người dùng.

google-eavesdropping.jpg
Dù không thừa nhận cáo buộc, nhưng Google phải bỏ ra 68 triệu đô để dàn xếp vụ kiện.

Google, giống như nhiều tập đoàn công nghệ lớn khác, cũng đã đối mặt với nhiều vụ kiện liên quan đến quyền riêng tư trong những năm gần đây.

Năm ngoái, Google cũng đã đồng ý chi trả 1,4 tỷ USD cho bang Texas để dàn xếp hai vụ kiện cáo buộc vi phạm luật bảo mật dữ liệu của bang này.

Thỏa thuận sơ bộ này đã được đệ trình lên tòa án liên bang ở San Jose, California (Mỹ) và cần được phê duyệt để có hiệu lực. Nếu thỏa thuận được chấp thuận, Google sẽ chuyển 68 triệu USD vào một quỹ để chi trả cho tất cả các khiếu nại của người tiêu dùng, cũng như các chi phí pháp lý và các khoản phí khác được tòa án phê duyệt.

Người tiêu dùng sẽ có thể gửi yêu cầu bồi thường cho tối đa ba thiết bị Google, mặc dù số tiền mỗi cá nhân nhận được sẽ phụ thuộc vào tổng số yêu cầu được gửi.

Vụ kiện bắt nguồn từ đơn khiếu nại của nhiều chủ sở hữu thiết bị Google, những người khẳng định rằng các cuộc trò chuyện của họ đã bị ghi âm mà họ không hề hay biết.

Trong khi Google tuyên bố rằng trợ lý ảo của họ chỉ ghi lại lời nói khi người dùng nói các cụm từ kích hoạt như "Hey Google", phía người tiêu dùng lại khẳng định rằng thiết bị của họ đã ghi âm ngay cả khi không sử dụng các cụm từ này. Một số nguyên đơn cáo buộc các thiết bị của Google đã ghi lại các cuộc trò chuyện riêng tư về các vấn đề tài chính, quyết định cá nhân và công việc của họ.

Apple bắt đầu bồi thường 95 triệu đô vì Siri nghe lén

Người dùng mua iPhone bắt đầu nhận được khoản bồi thường từ Apple từ vụ bê bối Siri nghe lén.

Sau nhiều năm chờ đợi, những khoản tiền đầu tiên từ gói dàn xếp 95 triệu USD đã bắt đầu đổ về tài khoản của người dùng iPhone, khép lại vụ bê bối quyền riêng tư chấn động liên quan đến trợ lý ảo Siri của Apple.

Hẳn người dùng còn nhớ vụ kiện tập thể nhắm vào Apple bắt đầu từ năm 2019 với cáo buộc "ghi âm trái phép và cố ý" các cuộc hội thoại riêng tư thông qua Siri.

Thiết bị công nghệ quen thuộc âm thầm theo dõi người dùng

Smartphone, laptop, loa thông minh hay camera an ninh đều có thể ghi lại thói quen, vị trí và dữ liệu cá nhân, khiến người dùng khó lòng từ bỏ.

s-1.png
Trong thời đại số, công nghệ vừa là công cụ tiện ích vừa là “mắt thần” theo dõi người dùng.
s-2.png
Smartphone ghi lại hành trình số qua định vị, ứng dụng, camera và micro.

Google Maps xóa tính năng theo dõi, người dùng cần lưu ý

Tính năng theo dõi người dùng trên Google Maps sẽ bị xóa vĩnh viễn từ tháng 9/2025 nhằm đảm bảo quyền riêng tư và thay đổi định hướng phát triển.

doi-1.png
Tính năng theo dõi người dùng trên Google Maps sẽ bị xóa vĩnh viễn từ tháng 9/2025 nhằm đảm bảo quyền riêng tư và thay đổi định hướng phát triển.
doi-2.png
Mọi dữ liệu theo dõi, bao gồm người đang theo dõi và được theo dõi, sẽ bị xóa hoàn toàn. Tính năng này từng được giới thiệu năm 2020 như một phần nỗ lực "xã hội hóa" Google Maps.

Đọc nhiều nhất

Tin mới