Hé lộ siêu radar tương lai của tên lửa Patriot PAC-3

(Kiến Thức) - "Mắt thần" mới cho hệ thống Patriot PAC-3 sẽ khắc phục nhược điểm radar cũ, giúp tăng khả năng tác chiến của hệ thống phòng không này.

Theo Tạp chí Jane's Defence Weekly, hãng Raytheon đang trong quá trình thử nghiệm radar thế hệ mới dành cho hệ thống tên lửa đánh chặn Patriot PAC-3 MSE. Được biết, phiên bản hệ thống radar trên sẽ khắc phục một số thiếu sót về mặt thiết kế của radar thế hệ cũ.
Hiện tại, Raytheon vẫn chưa tiết lộ bất kỳ thông tin gì về hệ thống radar mới do lo ngại một số thông tin nhạy cảm về mặt công nghệ được sử dụng. Dự kiến nếu quá trình thử nghiệm diễn ra thành công thì Mỹ sẽ là quốc gia đầu tiên được trang bị hệ thống radar này.
Theo đánh giá của các chuyên gia, Raytheon sẽ áp dụng những công nghệ tiên tiến nhất vào mẫu radar trên nhằm cạnh tranh lại các đối thủ khác cùng tham gia gói đầu thầu của Quân đội Mỹ.
Mô hinh phác thảo của hệ thống radar thế hệ mới do Raytheon phát triển.
 Mô hinh phác thảo của hệ thống radar thế hệ mới do Raytheon phát triển.
Một cựu nhân viên từng vận hành hệ thống tên lửa Patriot của Quân đội Mỹ cho hay, nhược điểm chính của Patriot là hệ thống radar của nó chỉ bao phủ được một góc 90 độ và điều này sẽ để lại một khoảng trống nhất định trong khu vực mà hệ thống radar này theo dõi. Nhưng điều này có thể khắc phục được nếu như các hệ thống radar của PAC-3 MSE được triển khai nhanh hơn.
Với thiết kế của hệ thống radar mới giúp cho phép các hệ thống tên lửa đánh chặn PAC-3 MSE có thời gian triển khai nhanh hơn và cơ động hơn trong vận chuyển. Hãng Raytheon vẫn sẽ sử dụng công nghệ radar quét mảng pha trên hệ thống radar mới của Patriot.
Ngoài việc bán các hệ thống radar trên cho Quân đội Mỹ thì Raytheon cũng có một số khách hàng tiềm năng khác như Ba Lan, khi nước này sẽ trang bị các hệ thống tên lửa đánh chặn Patriot của Mỹ trong tương lai.
Vào đầu tháng 7, hãng Raytheon tuyên bố sẽ phát triển hệ thống kiểm soát trung tâm nhận diện địch ta kết hợp với hệ thống do công ty vũ khí PHO của Ba Lan, nhằm thuyết phục Bộ quốc phòng Ba Lan lựa chọn PAC-3 làm hệ thống phòng thủ tên lửa của quốc gia này.
Hệ thống radar AN/MPQ-65 của hệ thống tên lửa đánh chặn Patriot.
Hệ thống radar AN/MPQ-65 của hệ thống tên lửa đánh chặn Patriot.
Ba Lan đang lên kế hoạch trang bị các hệ thống tên lửa phòng không mới, với 3 ứng viên chính gồm: hệ thống tên lửa đánh chặn PAC-3 MSE của Raytheon; hệ thống tên lửa phòng không tầm trung MEADS của Lockheed Martin và Eurosam SAMP/T của MBDA hợp tác với hãng Thales của Pháp.
Với các hệ thống phòng không trên khiến Warsaw khó có thể lựa chọn, nhất là khi nó sẽ đóng vai trò vừa là hệ thống phòng không cũng như hệ thống tên lửa đánh chặn từ xa của Quân đội Ba Lan. Bên cạnh đó việc đáp ứng theo các yêu cầu từ chính phủ Ba Lan về việc đấu thầu chương trình mua sắm trên cũng đóng vai trò khá quan trọng.
Bên cạnh đó, việc Ba Lan trang bị một hệ thống tên lửa đánh chặn của Châu Âu cạnh Nga cũng xem như một hành động chính trị có chủ đích của Warsaw. Nhất là khi tình hình chính trị rối ren ở Ukraine mà theo Phương Tây cáo buộc là có bàn tay của Nga và đối Moscow hành động trên sẽ không thể chấp nhận được.

Diễn biến cuộc tập trận đánh chiếm đảo của Triều Tiên

(Kiến Thức) - Triều Tiên mới đây đã mở cuộc tập trận quy mô lớn với khoa mục chính là đánh chiếm đảo bằng lực lượng Hải – Lục - Không quân.

Cuộc tập trận có sự tham gia của lực lượng Hải quân (gồm các tàu chiến mặt nước, tàu ngầm, tàu đổ bộ), Lục quân (pháo binh) và Không quân (máy bay vận tải quân nhảy dù) với sự chỉ đạo trực tiếp từ nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Trong ảnh là ông Kim Jong-un đang chào các chiến sĩ hải quân trên tàu chiến tham gia tập trận.
 Cuộc tập trận có sự tham gia của lực lượng Hải quân (gồm các tàu chiến mặt nước, tàu ngầm, tàu đổ bộ), Lục quân (pháo binh) và Không quân (máy bay vận tải quân nhảy dù) với sự chỉ đạo trực tiếp từ nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Trong ảnh là ông Kim Jong-un đang chào các chiến sĩ hải quân trên tàu chiến tham gia tập trận. 

Không quân trực thăng Việt Nam trang bị mạnh cỡ nào?

(Kiến Thức) - Đóng vai trò “xương sống” trong không quân trực thăng Việt Nam là các máy bay Mi-8/17 hiện đại do Nga sản xuất.

Lực lượng không quân trực thăng của Không quân Nhân dân Việt Nam hiện nay chủ yếu thực hiện các vai trò vận tải (chở người, hàng hóa), tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, tham gia chiến đấu (yểm trợ hỏa lực đường không, chống khủng bố)… Lực lượng này được trang bị chủ yếu các máy bay do Liên Xô/Nga sản xuất, và một phần nhỏ do Mỹ - Pháp chế tạo.
 Lực lượng không quân trực thăng của Không quân Nhân dân Việt Nam hiện nay chủ yếu thực hiện các vai trò vận tải (chở người, hàng hóa), tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, tham gia chiến đấu (yểm trợ hỏa lực đường không, chống khủng bố)… Lực lượng này được trang bị chủ yếu các máy bay do Liên Xô/Nga sản xuất, và một phần nhỏ do Mỹ - Pháp chế tạo. 

Hé mở biến thể chiến đấu của trực thăng Mi-171 Việt Nam

(Kiến Thức) - Ngoài biến thể vận tải Việt Nam đang sử dụng, Mi-171 còn được nhà sản xuất phát triển cho vai trò tấn công mặt đất với hỏa lực hạng nặng.

Đó là biến thể chiến đấu - vận tải Mi-171Sh do nhà máy hàng không Ulan-Ude (UUAP) - thuộc Công ty Trực thăng Nga phát triển dựa trên mẫu vận tải Mi-171. Nó được thiết kế cho nhiệm vụ chủ yếu là chi viện hỏa lực bộ binh, tấn công đối đất (chống tăng, phá công sự), hộ tống, vận tải và tìm kiếm cứu hộ cứu nạn.
 Đó là biến thể chiến đấu - vận tải Mi-171Sh do nhà máy hàng không Ulan-Ude (UUAP) - thuộc Công ty Trực thăng Nga phát triển dựa trên mẫu vận tải Mi-171. Nó được thiết kế cho nhiệm vụ chủ yếu là chi viện hỏa lực bộ binh, tấn công đối đất (chống tăng, phá công sự), hộ tống, vận tải và tìm kiếm cứu hộ cứu nạn.

Đọc nhiều nhất

Tin mới