Hao tổn tâm sức cướp ngai, vì sao Lý Thế Dân trì hoãn đăng cơ?

Nguyên nhân giải thích cho sự trì hoãn của Đường Thái Tông Lý Thế Dân là gì?

Đường Thái Tông Lý Thế Dân (598 – 649) là vị hoàng đế thứ hai của triều đại Nhà Đường trong lịch sử Trung Quốc, trị vì từ năm 626 đến năm 649 với niên hiệu duy nhất là Trinh Quán.
Năm 617, Lý Thế Dân khuyên cha là Lý Uyên nên khởi binh phản nhà Tuỳ, lại có công đánh dẹp các lộ anh hùng thiên hạ, đem lại cơ nghiệp Nhà Đường nên thường được xem như một Khai quốc Hoàng đế đồng sáng lập Nhà Đường với Đường Cao Tổ.
Ông là một vị hoàng đế tài ba, người đã thiết lập sự cường thịnh của Đại Đường. Việc lên ngôi của ông gắn liền với sự biến Huyền Vũ môn vô cùng nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc.
Theo đó, trận chính biến đẫm máu trên xảy ra vào ngày mồng bốn tháng 6 năm Vũ Đức thứ chín tại đô thành Trường An.
Tần Vương Lý Thế Dân dẫn theo thân tín mai phục ở bên cạnh Huyền Vũ môn, nhằm giết hại Thái tử Lý Kiến Thành cùng Tề Vương Lý Nguyên Cát trên đường vào cung.
Sau đó Lý Thế Dân cử Uất Trì Cung tay mang binh khí dẫn theo binh lính tiến vào cung không chế Đường Cao Tổ Lý Uyên. Bấy giờ thế cục cả thành Trường An đã nằm trong tay Lý Thế Dân, nhưng tại sao Lý Thế Dân lại không lập tức đăng cơ?
Dựa theo các gi chép lịch sử, Lý Thế Dân lên ngôi và ngày mồng 9 tháng 8 năm Vũ Đức, "Tháng 8 Giáp Tí, (Lý Thế Dân) tức Hoàng đế ở tại Đông cung Hiển Đức Điện", khi ấy đã là hai tháng sau sự biến Huyền Vũ môn.
Dù rằng Lý Thế Dân đã dùng cách không chính thống để đoạt được ngôi vị Hoàng đế, nhưng tại sao ông còn trì hoãn, đợi tận 2 tháng sau mới lên ngôi?
Thực ra nguyên nhân của việc này cũng dễ hiểu, đơn giản mà nói, bởi vì Lý Thế Dân vừa cần thể diện lại cần có cả lý lẽ.
Cái gọi là thể diện thì không khó để lí giải, vì tuy Lý Thế Dân là vị minh quân một thời nhưng không thể phủ nhận sự thật là ông đã soán ngôi đoạt vị.
Hao ton tam suc cuop ngai, vi sao Ly The Dan tri hoan dang co?
 Chân dung vị vua thứ hai của nhà Đường Lý Thế Dân.

Theo ý nguyện của Đường Cao Tổ Lý Uyên, người ông chọn làm người kế vị là Lý Kiến Thành. Lý Thế Dân tuy lập nhiều chiến công, nhưng Lý Uyên chưa từng dự tính sẽ truyền ngôi vị cho người con trai thứ hai này.

Nếu như dựa theo thứ tự thừa kế thông thường thì Lý Thế Dân vốn không có cơ hội lên ngôi, cho nên ông đã chọn cách soán vị cướp ngôi.
Ai cũng thích sĩ diện, Lý Thế Dân cũng không ngoại lệ, hơn thế ông còn là một vị Hoàng đế "yêu thích sự trong sạch".
Sau khi Lý Thế Dân lên ngôi Hoàng đế, ông đã phá vỡ những quy định cũ trong lịch sử, sửa đổi sách sử vốn có, thậm chí còn tiến hành thay đổi quan viết sử, điều này rõ ràng cho thấy ông rất để ý đến hình tượng của bản thân.
Cho nên sau sự kiện Huyền Vũ môn, Lý Thế Dân không lên ngôi ngay lập tức, mà đợi một thời gian để tiến hành thay đổi, cụ thể là ông ép cha mình là Đường Cao Tổ phong ông làm Thái tử, sau đó đợi thêm hai tháng để làm phai nhòa bớt dấu ấn của trận chính biến đầy mùi máu rối tiếp tục ép vua cha nhường ngôi, để ông có thể danh chính ngôn thuận nối ngôi.
Dù có mang một vệt đen trong cuộc đời làm Hoàng đế của mình song không thể phủ nhận Đường Thái Tông Lý Thế Dân dù được xem như là hoàng đế vĩ đại nhất trong các bậc đại đế của lịch sử Trung Quốc với nhiều công lao đưa triều đại này phát triển lớn mạnh và thịnh vượng vào thời điểm bấy giờ.

“Độc chiêu” chọn mỹ nhân của hoàng đế phong lưu nổi tiếng nhà Đường

(Kiến Thức) - Đường Huyền Tông Lý Long Cơ được người đời nhớ đến là hoàng đế phong lưu có hậu cung gồm khoảng 40.000 người. Với số lượng giai nhân nhiều như vậy, Đường Huyền Tông có những "độc chiêu" để chọn mỹ nữ hầu hạ mỗi tối.

“Doc chieu” chon my nhan cua hoang de phong luu noi tieng nha Duong
Dưới thời phong kiến, không ít hoàng đế phong lưu đi vào sử sách với hậu cung hùng hậu. Trong số này, đáng chú ý là Đường Huyền Tông Lý Long Cơ. 

Hậu cung nhà Đường có một chế độ thị tẩm Hoàng đế cực đặc biệt

Là một Hoàng đế cổ đại, ban ngày phải vất vả xử lý chính sự, ban đêm phải hao tâm tổn sức vì chuyện ân ái với các mỹ nhân.

Từ triều đại phong kiến đầu tiên của Tần Thủy Hoàng đến cuối thời kỳ nhà Thanh, Trung Hoa đã trải qua nhiều triều đại huy hoàng. Nếu xét về sự phát triển kinh tế và sức mạnh quân sự thì nhà Đường được xem là một trong những thời kỳ thịnh vượng nhất.

Triều nhà Đường có 21 vị Hoàng đế, trị vì tổng cộng 289 năm. Là người đứng đầu của một quốc gia, ngoài xử lý chính sự, Hoàng đế cũng cần phải giải quyết một số vấn đề vụn vặt ở hậu cung. Đối với một số Hoàng đế nhà Đường, họ rất sợ 1 chế độ thị tẩm đặc biệt ở hậu cung. Ban đầu Hoàng đế có vẻ rất háo hức nhưng lâu ngày sẽ khiến họ trở nên sợ hãi, thậm chí có lúc phải giả bệnh để đối phó với chế độ đó.

Công chúa nhà Đường bị Võ Tắc Thiên xử tử khi vừa tròn 17 tuổi

Hơn một nghìn năm sau, sự thật về cái chết của vị công chúa trẻ được Đường Trung Tông yêu thương nhất đã được hé lộ.

Công chúa Vĩnh Thành, tức Lý Tiên Huệ, là con gái thứ 7 của Hoàng đế Đường Trung Tông, được ông nhất mực yêu thương. Năm 16 tuổi, Lý Tiên Huệ được gả cho điệt tôn (cháu trai) của Võ Tắc Thiên là Võ Diên Cơ.

Vào ngày cưới, Lý Tiên Huệ khoác lên người xiêm y lộng lẫy, toát lên vẻ đẹp động lòng người. Người dân trong ngoài thành Trường An đều được mời đến dự, ai ai cũng đều ca ngợi vẻ đẹp tuyệt sắc của vị công chúa này. Võ Tắc Thiên cũng không ngoại lệ.

Đọc nhiều nhất

Tin mới