Hành vi khiến nguy cơ mắc ung thư cổ tử cung tăng cao

Ngoài nhiễm HPV, ung thư cổ tử cung còn do nhiều yếu tố nguy cơ khác như hành vi tình dục, trạng thái suy giảm miễn dịch, hút thuốc lá hay dùng thuốc tránh thai kéo dài.

BS Nguyễn Công Định, phụ trách cơ sở 2 của Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, cho hay trên thế giới, nhiễm HPV gây ra gần 570.000 ca ung thư cổ tử cung và hơn 311.000 ca tử vong mỗi năm. Tại Việt Nam, ung thư cổ tử cung là loại ung thư nữ giới phổ biến đứng thứ 3 trong độ tuổi 15-44.

HPV chủng 16, 18 gây ra 70% ca ung thư cổ tử cung

Phần lớn ung thư cổ tử cung do virus HP (HPV) gây ra. Bộ Y tế cho biết khi nhiễm HPV, nguy cơ ung thư tăng 15 lần, nhưng nguy cơ này tăng lên đến 38,5 lần khi nhiễm ở độ tuổi dưới 25.

Đây là loại virus lây truyền qua đường tình dục hoặc mẹ con, số ít lây qua đồ vật. "Các chủng HPV nguy cơ cao được xác định dựa vào nguy cơ gây ung thư. Trong đó, chủng 16 và 18 chịu trách nhiệm cho 70% các trường hợp ung thư cổ tử cung", bác sĩ Định cho biết.

Với những trường hợp nhiễm chủng HPV có nguy cơ cao, virus này có thể tồn tại lâu dài trong cơ thể gây biến đổi gene tế bào cổ tử cung, dẫn đến các tổn thương sơ khởi, tăng dần theo thời gian và dẫn đến ung thư.

Ngoài ra, ung thư cổ tử cung còn do nhiều yếu tố nguy cơ khác như hành vi tình dục, trạng thái suy giảm miễn dịch. Việc sinh con quá sớm (dưới 17 tuổi) khi cơ quan sinh sản chưa phát triển toàn diện cũng làm tăng nguy cơ tổn thương cổ tử cung.

Hơn nữa, phụ nữ sinh đẻ nhiều lần (từ 3 lần trở lên), một số trường hợp béo phì, sử dụng thuốc lá, dùng thuốc tránh thai trong thời gian dài cũng khiến nguy cơ mắc bệnh gia tăng.

Vì vậy, theo các bác sĩ, một số hành vi làm khả năng thay đổi từ tế bào lành tính sang tế bào ung thư gồm:

- Sinh hoạt tình dục sớm

- Nhiều bạn tình: Số lượng bạn tình càng nhiều, nhất là mỗi bạn tình đó lại có nhiều "đối tác" khác thì khả năng mắc ung thư do HPV ở nữ giới càng cao.

- Quan hệ tình dục không an toàn, mắc các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục như chlamydia, giang mai, HIV/AIDS… làm tăng nguy cơ lây nhiễm HPV.

HPV không chỉ liên quan mật thiết với ung thư cổ tử cung mà còn liên quan đến các loại ung thư như âm đạo, âm hộ, hầu họng (ở nữ) hay dương vật, hầu họng (ở nam).

Virus lây lan qua tiếp xúc da kề da. Bạn có thể bị nhiễm virus HPV khi quan hệ tình dục trực tiếp qua đường âm đạo, hậu môn hoặc miệng với người đã nhiễm virus. Virus này có thể lây nhiễm ngay cả khi người truyền bệnh không có bất kỳ dấu hiệu nào.

Những người đã quan hệ tình dục đều có thể bị nhiễm virus HPV, ngay cả khi chỉ "yêu" một người. Để hạn chế, ngăn ngừa nguy cơ mắc các bệnh do HPV gây ra, các bác sĩ khuyến cáo cần tuân thủ việc quan hệ tình dục an toàn như:

- Dùng bao cao su: Dù không phải là biện pháp bảo vệ 100% bởi virus vẫn có thể lây thông qua khu vực không được che phủ bởi bao cao su. Tuy nhiên, đây là cách hạn chế tỷ lệ và nguy cơ lây nhiễm.

- Chỉ quan hệ tình dục với một người: Vẫn có trường hợp bạn tình bị lây nhiễm từ người khác và truyền sang cho bạn, nhưng người có mối quan hệ một vợ một chồng lâu dài ít có khả năng bị nhiễm virus hơn. Cần khám sức khỏe khi nghi ngờ có nguy cơ nhiễm HPV.

- Đối với nữ giới từ 21 tuổi trở lên nên sàng lọc ung thư cổ tử cung định kỳ hàng năm, để được phát hiện sớm và điều trị kịp thời.

- Tiêm phòng vắc xin HPV cho mọi đối tượng từ 11-12 tuổi trở lên, kể cả người đã quan hệ tình dục hay đã nhiễm virus. Người sau 26 tuổi nên cân nhắc lợi ích - ưu nhược điểm.

Hanh vi khien nguy co mac ung thu co tu cung tang cao

Nhận tin mắc ung thư, không thể mang thai khi mới 28 tuổi
Đi khám tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội vì thấy ra máu âm đạo bất thường, chị T.A (28 tuổi, Hà Nội) bất ngờ khi bác sĩ thông báo bản thân mắc ung thư cổ tử cung.

Hanh vi khien nguy co mac ung thu co tu cung tang cao-Hinh-2

Mắc ung thư giai đoạn cuối vẫn quyết tâm giảm cân để khỏe, đẹp
Mắc ung thư phổi giai đoạn cuối, lại thêm thân hình 70 kg, máu và gan nhiễm mỡ, phù tay chân, chị Phương muốn dành thời gian để thay đổi bản thân. Kết quả, chị giảm tới gần 10 kg chỉ trong 2 tháng.

Hanh vi khien nguy co mac ung thu co tu cung tang cao-Hinh-3

Căn bệnh ung thư có tỷ lệ mắc hàng đầu ở nữ giới
Ung thư vú là căn bệnh ung thư có tỷ lệ mắc hàng đầu ở nữ giới tại Việt Nam và trên thế giới.

Mỗi tháng 2 'kỳ đèn đỏ', có bình thường không?

Nếu phụ nữ có kinh nguyệt nhiều hơn một lần mỗi tháng, nguyên nhân là do căng thẳng dồn nén hoặc thay đổi nội tiết tố.

Thông thường, chu kỳ kinh nguyệt của phụ nữ thường chỉ đến một lần trong tháng. Nhưng đột nhiên lại có máu kinh giống như kinh nguyệt lần thứ hai khiến chúng ta hoang mang. Dưới đây là lời giải đáp từ bác sĩ:

Nhận tin sốc mắc ung thư, không thể mang thai khi mới 28 tuổi

Đi khám tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội vì thấy ra máu âm đạo bất thường, chị T.A (28 tuổi, Hà Nội) bất ngờ khi bác sĩ thông báo bản thân mắc ung thư cổ tử cung.

Bác sĩ Nguyễn Công Định cho biết chị A. bị sùi loét ở cổ tử cung. Kết quả xét nghiệm, sinh thiết xác định bệnh nhân mắc ung thư cổ tử cung giai đoạn 2B. Sau khi phẫu thuật, chị quay lại cuộc sống bình thường, tuy nhiên không còn khả năng mang thai.

Ung thư cổ tử cung là bệnh lý khiến 2.400 phụ nữ Việt tử vong mỗi năm. Theo số liệu từ Globocan, năm 2020 có thêm 4.200 phụ nữ nước ta mắc bệnh này. Ra máu và tiết dịch âm đạo bất thường (như trường hợp chị A.), đau và chảy máu khi quan hệ tình dục được coi là các dấu hiệu cảnh báo sớm ung thư cổ tử cung.

Nhan tin soc mac ung thu, khong the mang thai khi moi 28 tuoi
10 dấu hiệu ung thư cổ tử cung. Nguồn: Bệnh viện K

Bệnh do nhiều nguyên nhân gây nên, ngoài yếu tố chủ yếu là nhiễm HPV, các yếu tố nguy cơ khác như hành vi tình dục (phụ nữ sinh hoạt tình dục sớm, nhiều bạn tình), nhiễm trùng, tác động của tinh dịch, trạng thái suy giảm miễn dịch, hút thuốc lá, dinh dưỡng.

"Thực tế cho thấy có hiện tượng trẻ hóa ở bệnh nhân ung thư cổ tử cung" - ông Định chia sẻ với VietNamNet. Ngoài ra, các bác sĩ cũng gặp nhiều trường hợp tổn thương tiền ung thư, tổn thương nặng sát với ung thư ở tuổi rất trẻ. Đáng nói, họ vô tình phát hiện ngẫu nhiên qua sàng lọc sức khỏe không liên quan ung thư cổ tử cung.

Mới đây, bác sĩ Định khám cho 2 phụ nữ rất trẻ (khoảng 23-24 tuổi), đi khám vô sinh, hiếm muộn nhưng lại phát hiện nhiễm virus HPV kèm tổn thương cổ tử cung mức độ cao, sát ung thư.

"Nếu không phát hiện sớm những tổn thương này, chỉ 2-3 năm sau sẽ tiến triển thành ung thư" - nam bác sĩ chia sẻ. Theo vị chuyên gia này, quá trình từ khi nhiễm HPV đến ung thư có thể kéo dài khoảng 10 năm, theo các mức độ nhẹ - trung bình - nặng.

Vì vậy, các bác sĩ đều khuyến cáo từ tuổi 21 trở đi, mọi phụ nữ đều có nguy cơ mắc ung thư cổ tử cung. Do đó, sàng lọc, tầm soát ung thư cổ tử cung rất quan trọng, đặc biệt là những người ở độ tuổi trung niên từ 35-44 tuổi.

Đây là phương pháp phát hiện tế bào ung thư sớm bằng cách tìm ra tế bào bất thường trước khi chúng biến đổi thành tế bào ung thư. Nhờ vậy, quá trình ngăn chặn, điều trị bệnh ung thư cổ tử cung đạt thành công lên tới 75 - 90%.

Theo bác sĩ Định, trước đây, bệnh nhân nhiễm HPV hay có tổn thương mức độ nhẹ chỉ theo dõi, đợi virus tự đào thải. Hiện nay, thuốc điều trị HPV đang được các bệnh viên sử dụng giúp đẩy nhanh quá trình đào thải của virus hoặc nhanh chóng hồi phục nếu sang thương mức độ nhẹ. Hơn nữa, việc xét nghiệm gene còn xác định được loại HPV tự đào thải và phát hiện thêm những chủng HPV tồn tại dai dẳng.

Theo cập nhật mới, CDC Hoa Kỳ khuyến cáo nên tiêm 2 mũi vắc xin HPV cho trẻ cả nam và nữ từ 11-12 tuổi để phòng ung thư cổ tử cung, âm hộ, trực tràng, âm đạo, hầu họng (ở nữ) và phòng ung thư dương vật, hậu môn, hầu họng (ở nam)…

"Người có quan hệ tình dục, thậm chí kể cả nhiễm HPV vẫn nên tiêm phòng vắc xin này" - bác sĩ Định tư vấn. Nguyên nhân là vắc xin HPV không chỉ phòng một chủng virus mà có những loại phòng tới 4-9 chủng. Tuy nhiên, theo bác sĩ Định, với người trên 26 tuổi nên cân nhắc lợi ích, ưu - nhược điểm khi tiêm phòng vắc xin HPV.

Cô gái 29 tuổi qua đời do ung thư vì sai lầm khi giặt đồ lót

Giặt đồ lót tưởng chừng là một việc hết sức đơn giản nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây bệnh nếu làm sai cách.

Chị em phụ nữ thường chú tâm đến vệ sinh vùng kín hằng ngày nhưng lại dễ bất cẩn trong chọn và giặt đồ lót. Một cô gái họ Lâm (Trung Quốc) đã qua đời ở tuổi 29 sau gần nửa năm phát hiện ung thư cổ tử cung. Được biết, bệnh xuất phát từ thói quen xấu khi giặt đồ lót mà rất nhiều chị em, nhất là những người bận rộn thường mắc phải.

Cô Lâm vốn sinh ra trong gia đình khó khăn ở một bản nghèo thuộc một tỉnh miền núi của Trung Quốc. Từ nhỏ đã chịu cảnh thiếu ăn thiếu mặc nên rèn luyện được đức tính chịu khó, cần kiệm và tự lập. Sớm nhận ra học hành là con đường thoát nghèo tốt nhất nên cô rất chăm chỉ, cố gắng học đến quên ăn quên ngủ.

Đọc nhiều nhất

Tin mới