Hàn Quốc dỡ bỏ lệnh thiết quân luật

Rạng sáng nay theo giờ địa phương, Tổng thống Hàn Quốc đã tuyên bố dỡ bỏ lệnh thiết quân luật do chính mình ban bố chỉ vài giờ trước đó.

Tuy nhiên, động thái này không hề cải thiện được căng thẳng đang ngày một gia tăng tại nước này.

Theo các nguồn tin ngoại giao và báo chí của Nhật Bản, vào lúc 4h30 sáng nay (04/12) theo giờ địa phương, lệnh thiết quân luật do Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ban bố chỉ vài tiếng trước đó đã được thu hồi. Tuy nhiên, động thái này không cải thiện được tình hình, mà căng thẳng tiếp tục gia tăng, lan rộng tại Hàn Quốc.

Ngay sau khi nhận được thông báo từ Quốc hội Hàn Quốc về việc dỡ bỏ thiết quân luật, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã từ chối tuân thủ yêu cầu và tuyên bố lệnh thiết quân luật do Tổng thống Yool Suk-yeol ban hành sẽ vẫn có hiệu lực cho đến khi ông chính thức dỡ bỏ. Động thái đã vấp phải sự phản đối gay gắt từ phe đối lập và làm gia tăng căng thẳng chính trị trong nước.

Han Quoc do bo lenh thiet quan luat

Cảnh sát Hàn Quốc giải tán người biểu tình chống lại lệnh thiết quân luật (Ảnh: Getty Images)

Phe đối lập cũng công khai chỉ trích quyết định của Tổng thống Yool Suk-yeol là "vi hiến", là một hành động vượt quá thẩm quyền và vi phạm nghiêm trọng các nguyên tắc dân chủ, đồng thời yêu cầu tổng thống từ chức ngay lập tức để tạ tội với quốc dân đồng bào. Phe đối lập còn nhấn mạnh, sẽ tiến hành các thủ tục để luận tội tổng thống ngay sau khi ông Yool Suk-yeol từ chức.

Trong khi đó, làn sóng phản đối trước quyết định bất ngờ, bất thường của Tổng thống từ phía người dân Hàn Quốc tiếp tục lan rộng từ thủ đô Seoul ra các địa phương khác, với các vụ tụ tập đông người quy mô lớn, xung đột với lực lượng vũ trang đang được triển khai tại những địa điểm trọng yếu, khiến tình hình trở nên có nguy cơ phát triển thành một khủng hoảng nghiêm trọng hơn.

Lệnh thiết quân luật còn ngay lập tức mang lại những thiệt hại kinh tế cho Hàn Quốc. Ngay sau khi thiết quân luật được ban bố, đồng won Hàn Quốc đã trượt xuống mức thấp nhất là 1.430 won/USD trong phiên giao dịch đêm 03/12. Đây là mức thấp nhất kể từ ngày 26/10/2022, khi đồng won giảm xuống còn 1.432,4 won/USD trong phiên giao dịch nội bộ.

Tiếp đó, hàng loạt các công ty du lịch nước ngoài đã tuyên bố hủy bỏ các tour du lịch đến Hàn Quốc từ hôm nay và những ngày tiếp theo cho đến khi tình hình ổn định. Giới phân tích chính trị cho rằng đây có khả năng là khởi điểm của một cuộc khủng hoảng chính trị - quân sự và gây sự chia rẽ sâu sắc trong xã hội Hàn Quốc. 

Căng thẳng Biển Azov leo thang, Ukraine sẽ ban bố thiết quân luật?

(Kiến Thức) - Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã đề xuất việc ban hành tình trạng thiết quân luật trên toàn đất nước sau vụ việc lực lượng Nga nổ súng và giữ ba tàu Hải quân Ukraine được cho là xâm phạm vùng biển của Nga ngoài khơi bán đảo Crimea.

Căng thẳng giữa Nga và Ukraine bất ngờ leo thang trở lại sau sự kiện lực lượng biên phòng Nga nổ súng và bắt giữ ba tàu chiến Ukraine được cho là đang cố tình xâm phạm vùng biển của Nga ngoài khơi bán đảo Crimea trên Biển Đen ngày 25/11.
Theo The Guardian, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã đề xuất lên Quốc hội việc ban hành tình trạng thiết quân luật trên toàn đất nước sau sự việc này.

Yêu bạn trai làm nghề bán thịt, cô gái trẻ gặp họa kinh hoàng

Người đàn ông sát hại bạn gái dã man rồi bỏ thi thể trong rừng, gây chấn động dư luận Ấn Độ và khiến mọi người không ngừng đặt ra câu hỏi về an toàn của phụ nữ trong xã hội.

Yeu ban trai lam nghe ban thit, co gai tre gap hoa kinh hoang
 Một vụ án mạng kinh hoàng vừa được phanh phui tại bang Jharkhand, Ấn Độ, khiến dư luận vô cùng phẫn nộ. Thi thể của Gangi Kumari, 24 tuổi, được tìm thấy trong tình trạng bị phân xác trong một khu rừng gần thị trấn Khunti. (Nguồn: IT)

Tưởng giếng làng bị 'ma ám', sự thật khiến ai cũng ngã ngửa

Trong khi tuần tra gần làng Wang Takian dọc biên giới Thái Lan-Myanmar, đơn vị tuần tra biên giới Thái Lan đã nghe thấy tiếng kêu cứu yếu ớt trong rừng.

Tuong gieng lang bi 'ma am', su that khien ai cung nga ngua
 Câu chuyện hy hữu vừa xảy ra tại khu vực rừng biên giới Thái Lan - Myanmar, thu hút sự chú ý của dư luận. Một nam du khách Trung Quốc, 22 tuổi, bị ngã xuống một giếng bỏ hoang và bị mắc kẹt suốt 72 giờ. Điều đáng nói là tiếng kêu cứu của anh đã bị người dân địa phương nhầm tưởng là tiếng "ma kêu" trong giếng, khiến nam du khách phải trải qua những giờ phút kinh hoàng trong cô độc và tuyệt vọng. (Nguồn: Thepattayanews)

Đọc nhiều nhất

Ra đầu thú sau 19 năm trốn truy nã

Ra đầu thú sau 19 năm trốn truy nã

Sau khi gây án, Thạch Mi Na (TP Cần Thơ) đã bỏ trốn khỏi địa phương, không chấp hành yêu cầu làm việc của cơ quan Công an, gây khó khăn cho công tác điều tra.

Tin mới

Ra đầu thú sau 19 năm trốn truy nã

Ra đầu thú sau 19 năm trốn truy nã

Sau khi gây án, Thạch Mi Na (TP Cần Thơ) đã bỏ trốn khỏi địa phương, không chấp hành yêu cầu làm việc của cơ quan Công an, gây khó khăn cho công tác điều tra.