Hải quân Nga có tàu ngầm Borey thứ 3 cuối năm nay?

(Kiến Thức) - Công tác thử nghiệm cấp nhà nước tàu ngầm thứ 3 thuộc lớp Borey mang tên Vladimir Monomakh có thể hoàn thành trước cuối năm nay.

Người lãnh đạo nhóm của phòng thiết kế trung tâm TsKB Rubin chịu trách nhiệm đóng các tàu ngầm hạt nhân Sergei Sukhanov cho RIA Novosti biết rằng, tàu ngầm Vladimir Monomakh - con tàu thứ 3 thuộc Project 955 Borei trong tháng 12 sẽ phải bắt đầu thử nghiệm cấp nhà nước và hoàn thành chúng trước cuối năm 2013.
Monomakh hôm nay hoàn thành thử nghiệm chạy tàu cấp nhà máy và theo kế hoạch tháng 12 con tàu phải thực hiện thử nghiệm cấp nhà nước. Về nguyên tắc có đủ thời gian, bởi vì đây là con tàu được đóng hàng loạt, và chương trình thử nghiệm nó hơi khác chương trình thử nghiệm con tàu đầu tiên”, ông Sukhanov nói.
Ông này nhận định, là nếu mọi việc đúng theo kế hoạch, cuối tháng 12 Vladimir Monomakh sẽ hoàn thành thử nghiệm cấp nhà nước. Sau đó, con tàu có thể được trang bị cho Hải quân Nga.
Ảnh minh họa.
 Ảnh minh họa.
“Đồng thời, có thể, do có các cuộc phóng thử bổ sung (tên lửa Bukava) nên việc kết thúc thử nghiệm Monomakh sẽ chuyển sang năm 2014. Về phương diện đảm bảo sự sẵn sàng của trang thiết bị và bản thân con tàu chúng tôi đang cố gắng hết sức để có thể thực hiện việc bàn giao con tàu trước năm 2014”, ông Sukhanov nói thêm.
Liên quan đến các cuộc phóng thử nghiệm bổ sung tên lửa Bulava, Tư lệnh Hải quân Nga Đô đốc Viktor Chirkov tuyên bố không có kế hoạch tiến hành phóng thử nghiệm tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm Bulava trong năm 2013.
Trước đó đã có thông báo về việc sẽ thực hiện vài vụ phóng thử nghiệm Bulava vào cuối năm nay để xác nhận các tính năng kỹ thuật của tên lửa.
“Không có thêm kế hoạch phóng tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm nguyên tử lớp Borey trong năm nay. Chúng tôi sẽ lên kế hoạch cho năm tới, phù hợp với kế hoạch của các cuộc thử nghiệm quốc gia”, Đô đốc Chirkov tuyên bố.
Tàu ngầm Vladimir Monomakh là con tàu thứ 3 thuộc Project 955 Borei. Lớp tàu có chiều dài gần 170m, rộng 13,5m, lượng giãn nước 24.000 tấn. Vũ khí của tàu có 16 tên lửa Bulava do Viện Kỹ thuật nhiệt Moscow nghiên cứu thiết kế. Tên lửa loại này có thể mang đến 10 đầu đạn hạt nhân tự dẫn với tính năng đã được nâng cao để vượt qua hệ thống phòng thủ chống tên lửa. Tầm bắn của Bulava là 8.000km.

Nhận diện 5 “át chủ bài” Trung Quốc trong xung đột biển

(Kiến Thức) - Tiêm kích J-10, J-11, J-16 và máy bay cảnh báo KJ-200, KJ-2000 sẽ là “5 át chủ bài” trong cuộc xung đột tương lai trên biển của Trung Quốc.

Trả lời phỏng vấn báo giới, khi được hỏi về việc Không quân Trung Quốc sẽ sử dụng những loại máy bay chiến đấu nào trong cuộc xung đột trên biển trong tương lai, chuyên gia quân sự Trung Quốc Đỗ Văn Long đã đưa ra nhận định: “Trung Quốc sẽ kết hợp sức mạnh của các máy bay chiến đấu và máy bay cảnh báo sớm bao gồm J-10, J-11, J-16, KJ-200 và KJ-2000. Như vậy sẽ có thể kiểm soát được phạm vi rộng không phận trên biển, đồng thời cũng tạo thành khả năng tấn công mục tiêu đối phương, các loại vũ khí được trang bị cho máy bay có thể hình thành chuối tấn công tương đối hợp lý. Riêng về năng lực khống chế trên biển, Trung Quốc sẽ phối hợp sức mạnh của những máy bay chiến đấu đối hạm, tên lửa, đạn pháo và các máy bay chiến đấu cảnh báo sớm”.
 Trả lời phỏng vấn báo giới, khi được hỏi về việc Không quân Trung Quốc sẽ sử dụng những loại máy bay chiến đấu nào trong cuộc xung đột trên biển trong tương lai, chuyên gia quân sự Trung Quốc Đỗ Văn Long đã đưa ra nhận định: “Trung Quốc sẽ kết hợp sức mạnh của các máy bay chiến đấu và máy bay cảnh báo sớm bao gồm J-10, J-11, J-16, KJ-200 và KJ-2000. Như vậy sẽ có thể kiểm soát được phạm vi rộng không phận trên biển, đồng thời cũng tạo thành khả năng tấn công mục tiêu đối phương, các loại vũ khí được trang bị cho máy bay có thể hình thành chuối tấn công tương đối hợp lý. Riêng về năng lực khống chế trên biển, Trung Quốc sẽ phối hợp sức mạnh của những máy bay chiến đấu đối hạm, tên lửa, đạn pháo và các máy bay chiến đấu cảnh báo sớm”.

Trung đoàn 916 đóng vai “quân địch” diễn tập ở Hà Nội

Trực thăng Trung đoàn 916 sẽ đóng vai trò là “quân địch” trong Diễn tập khu vực phòng thủ của thành phố Hà Nội 2013.

Sáng 9/11, Trung đoàn Không quân 916, Sư đoàn Không quân 371, Quân chủng Phòng Không-Không Quân, phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tổ chức tổng duyệt đánh địch đổ bộ đường không. Trong đó, trực thăng của trung đoàn đảm nhiệm đổ bộ "quân địch" xuống trận địa.
 Sáng 9/11, Trung đoàn Không quân 916, Sư đoàn Không quân 371, Quân chủng Phòng Không-Không Quân, phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tổ chức tổng duyệt đánh địch đổ bộ đường không. Trong đó, trực thăng của trung đoàn đảm nhiệm đổ bộ "quân địch" xuống trận địa.

Cận cảnh Nga tiếp nhận “quái vật biển” Yuri Dolgoruky

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu trực tiếp tham dự lễ kéo cờ và tiếp nhận tàu ngầm Yuri Dolgoruky của Hải quân tại xưởng đóng tàu Sevmash thuộc vùng Severodvinsk, phía bắc nước Nga.
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu trực tiếp tham dự lễ kéo cờ và tiếp nhận tàu ngầm Yuri Dolgoruky của Hải quân tại xưởng đóng tàu Sevmash thuộc vùng Severodvinsk, phía bắc nước Nga.

Trước đó, lễ ký tiếp nhận tàu ngầm hạt nhân Yuri Dolgoruky diễn ra vào ngày 29/12/2012.
Trước đó, lễ ký tiếp nhận tàu ngầm hạt nhân Yuri Dolgoruky diễn ra vào ngày 29/12/2012. 

Cờ Hải quân Nga tung bay trên tàu ngầm Yuri Dolgoruky.
Cờ Hải quân Nga tung bay trên tàu ngầm Yuri Dolgoruky.

Kíp thủy thủ trên tàu xếp hàng đón Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu.
 Kíp thủy thủ trên tàu xếp hàng đón Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu.

Ông Shoigu đích thân tham gia dự lễ tiếp nhận con tàu ngầm đầu tiên thuộc lớp 955 Borey.
 Ông Shoigu đích thân tham gia dự lễ tiếp nhận con tàu ngầm đầu tiên thuộc lớp 955 Borey.

Tàu ngầm Yuri Dolgoruky thử nghiệm trên biển trước khi được tiếp nhận.
 Tàu ngầm Yuri Dolgoruky thử nghiệm trên biển trước khi được tiếp nhận.

Con tàu được khởi đóng tại nhà máy đóng tàu Sevmash từ năm 1996 và hạ thủy năm 2008.
 Con tàu được khởi đóng tại nhà máy đóng tàu Sevmash từ năm 1996 và hạ thủy năm 2008.

Tàu được vận hành bởi 130 thủy thủ, khả năng lặn sâu 450m.
Tàu được vận hành bởi 130 thủy thủ, khả năng lặn sâu 450m.

Tàu được trang bị 16 tên lửa đạn đạo liên lục địa Bulava, có tầm bắn 8.000 m.
Tàu được trang bị 16 tên lửa đạn đạo liên lục địa Bulava, có tầm bắn 8.000 m.

Thế hệ tàu ngầm nguyên tử Borey sẽ là lực lượng nòng cốt của Hải quân Nga trong thế kỷ 21.
Thế hệ tàu ngầm nguyên tử Borey sẽ là lực lượng nòng cốt của Hải quân Nga trong thế kỷ 21.

Cận cảnh con tàu tại lễ tiếp nhận vào hôm qua.
Cận cảnh con tàu tại lễ tiếp nhận vào hôm qua.

Yuri Dolgoruky phải mất tới 17 năm kể từ khi khởi đóng để được đưa vào hoạt động trong Hải quân Nga.
 Yuri Dolgoruky phải mất tới 17 năm kể từ khi khởi đóng để được đưa vào hoạt động trong Hải quân Nga.

Đọc nhiều nhất

Tin mới