Hai bố con tự xưng là công an gây rối trạm BOT ở Thái Bình: Xử lý thế nào?

(Kiến Thức) - Hai bố con tự xưng là công an lao vào hành hung Trạm trưởng và gây rối tại trạm BOT ở Thái Bình do mâu thuẫn trong quá trình mua vé qua trạm được xác minh không phải công an. Vậy, hai bố con này bị xử lý thế nào?

Mới đây, vụ hai bố con tự xưng là công an gây rối, gây mất an ninh trật tự tại trạm thu phí BOT Thanh Nê thuộc địa phận thôn Đông Thành, xã Bình Minh, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình đang gây xôn xao dư luận.
Hai bo con tu xung la cong an gay roi tram BOT o Thai Binh: Xu ly the nao?
Sau khi tự xưng là công an, bố con ông Thắng có hành vi gây rối tại Trạm thu phí BOT Thanh Nê.
Cụ thể, khoảng 21h ngày 10/2, ông Lê Văn Thắng (SN 1965) và con trai là Lê Văn Quyết (1994) đều trú tại thôn 6, xã Vũ Thắng, huyện Kiến Xương tự xưng là công an đã xảy ra mâu thuẫn trong lúc mua vé qua trạm thu phí BOT Thanh Nê.
Tại thời điểm xảy ra mâu thuẫn, ông Thắng lao vào đấm vào mặt ông Vũ Văn Quảng là Trạm trưởng trạm BOT, Quyết dùng chân đạp vào cửa kính cabin của trạm. Hậu quả, ông Quảng bị thương ở mặt, cửa kính cabin bị vỡ thiệt hại khoảng 200 nghìn đồng.
Sau khi xảy ra sự việc, cơ quan công an đã triệu tập hai bố con ông Thắng lên làm việc và xác minh không phải là công an. Hiện, vụ việc hai bố con này tự xưng là công an hành hung, gây rối tại trạm BOT đang được cơ quan công an hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.
Trao đổi với PV Kiến Thức, luật sư Đặng Văn Cường, Đoàn luật sư TP Hà Nội đã phân tích về hành vi và mức xử lý trường hợp của hai bố con ông Lê Văn Thắng, Lê Văn Quyết.
Luật sư Đặng Văn Cường cho biết, thời gian gần đây, các vụ việc gây rối tại các trạm BOT có chiều hướng gia tăng và diễn ra phức tạp. Một phần cũng bởi nhiều trạm BOT đã đặt ở những vị trí bất hợp lý, việc thu phí không minh bạch, nhiều người nghi ngờ những trạm BOT có những yếu tố tiêu cực, lợi ích nhóm trong lĩnh vực này, bởi vậy rất nhiều người đã có thái độ phản đối, thậm chí phản đối một cách tiêu cực như tụ tập đông người gây rối trật tự, đập phá tài sản, đánh nhân viên thu phí.
Hai bo con tu xung la cong an gay roi tram BOT o Thai Binh: Xu ly the nao?-Hinh-2
Luật sư Đặng Văn Cường, Đoàn luật sư TP Hà Nội.
Rất nhiều người có hành vi gây rối tại trạm BOT đã bị xử lý song tình trạng này vẫn còn tiếp diễn gây ảnh hưởng an ninh trật tự công cộng. Qua diễn biến vụ việc nêu trên có thể thấy bố con ông Lê Văn Thắng, Lê Văn Quyết có hành vi gây rối, phá phách, do đó hành vi này có sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.
Thứ nhất, dưới góc độ pháp lý, hành vi gây rối trật tự công cộng thể hiện dưới hình thức như phá vỡ tình trạng ổn định diễn ra ở nơi công cộng, đường phố, công viên, các cơ quan, bệnh viện,... như chửi bới, la hét, đập phá, có hành phá phách gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự.
Theo đó, với hành vi gây rối trật tự công cộng thì tùy từng tính chất, mức độ sẽ bị xử lý vi phạm hành chính theo quy định tại Điều 5 Nghị định 167/2013/NĐ-CP về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội với mức phạt tiền cao nhất đến 5.000.000 đồng trong trường hợp có mang theo các loại vũ khí thô sơ hoặc công cụ hỗ trợ.
Trong trường hợp hành vi gây rối trật tự công cộng này gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “gây rối trật tự công cộng” theo Điều 318 Bộ luật hình sự.
Theo đó, nếu có hành vi dùng vũ khí, hung khí hoặc có hành vi phá phách, gây cản trở giao thông nghiêm trọng hoặc gây đình trệ hoạt động công cộng hoặc có hành vi hành hung người can thiệp bảo vệ trật tự công cộng thì có thể bị phạt tù từ 2 đến 7 năm tù theo khoản 2 Điều 318 Bộ luật hình sự.
Ngoài ra, theo thông tin phản ánh thì ngoài hành vi gây rối, bố con ông Lê Văn Thắng còn có hành vi gây thương tích cho ông Vũ Văn Quảng là Trạm trưởng trạm BOT, do đó cần xác định tỷ lệ thương tích cũng như làm rõ hành vi, hung khí gây thương tích để có căn cứ xử lý theo đúng quy định.
Trong trường hợp thương tích từ 11% trở lên hoặc dưới 11% nhưng thuộc các trường hợp như dùng hung khí nguy hiểm hoặc đối với người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân,… thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “cố ý gây thương tích” theo quy định tại Điều 134 Bộ luật hình sự 2015, sẽ bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm theo khoản 1 Điều 134 BLHS.
Thứ hai, đối với hành vi mạo danh công an thì trong trường hợp cá nhân nào có hành vi giả mạo chức vụ, cấp bậc để thực hiện hành vi trái pháp luật thì cấu thành tội phạm. Nếu hành vi giả mạo chức vụ, cấp bậc chỉ để khoe khoang hay mục đích nào khác không phải để thực hiện hành vi trái pháp luật thì không cấu thành tội phạm.
Cụ thể, trong trường hợp này, cần làm rõ nếu bố con ông Thắng có hành vi mạo danh công an, hành vi tàng trữ số hiệu CAND, cấp hiệu, phù hiệu hay trang phục chỉ nhằm mục đích khoe khoang thì sẽ bị xử phạt hành chính theo Điều 19 Nghị định 167/2013/NĐ-CP quy định về vi phạm quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng trang phục, cấp hiệu, phù hiệu, số hiệu dành riêng cho lực lượng CAND sẽ bị phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.500.000.
Luật sư Cường cũng cho biết thêm, trường hợp mạo danh, giả danh chức vụ, cấp bậc nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều174 Bộ luật hình sự.
>>> Xem thêm video: Khởi tố, tạm giam đối tượng gây rối tại Trạm thu phí BOT Bến Thủy 2.
(Nguồn: Truyền Hình Nhân Dân)

Hàng trăm xe ô tô né trạm mỗi ngày, Khánh Hòa đề xuất dời trạm BOT Cam Thịnh

Qua kiểm tra có hơn 400 xe tô tô né trạm BOT Cam Thịnh, tương đương hụt thu khoảng 22 triệu đồng.

Trạm thu phí Cam Thịnh.
 Trạm thu phí Cam Thịnh.
UBND tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản gửi Bộ Giao thông vận tải, đề nghị xem xét di dời Trạm thu phí Cam Thịnh nhằm giải quyết tình trạng xe tải liên tục né trạm thu phí đi vào tuyến đường tỉnh, dẫn đến hư hỏng nghiêm trọng và mất an toàn giao thông.

Bỏ quy định trạm BOT cách nhau 70 km?

Bộ GTVT và nhiều địa phương cho rằng quy định hai trạm BOT phải cách nhau tối thiểu 70 km là không cần thiết khi thu phí kín.

Bộ GTVT đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư 49 (lần 2) về quy định xây dựng, tổ chức và hoạt động của trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ. Khác với lần lấy ý kiến trước đó, lần này, Bộ GTVT đề xuất bỏ quy định hai trạm phải cách xa nhau tối thiểu 70 km.

Thứ trưởng Bộ Tài chính vừa bị kỷ luật là người rất mực yêu chiều vợ

(Kiến Thức) - Ông Huỳnh Quang Hải - Thứ trưởng Bộ Tài chính vừa bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo được đánh giá là người có năng lực trong công việc và hết mực thương yêu vợ.

Thu truong Bo Tai chinh vua bi ky luat la nguoi rat muc yeu chieu vo

Tại kỳ họp thứ 36 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương ngày 3/6, cơ quan này quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo ông Huỳnh Quang Hải, Ủy viên ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Tài chính.(Ảnh: Website Bộ Tài chính)

Thu truong Bo Tai chinh vua bi ky luat la nguoi rat muc yeu chieu vo-Hinh-2
 Theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông Huỳnh Quang Hải đã chấp hành không nghiêm nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng. Ông cũng vi phạm phẩm chất đạo đức, lối sống và các quy định của Đảng về những điều đảng viên không được làm, về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và Bộ Tài chính. Căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo với ông Huỳnh Quang Hải. (Ảnh Báo Chính phủ)
Thu truong Bo Tai chinh vua bi ky luat la nguoi rat muc yeu chieu vo-Hinh-3

Ông Huỳnh Quang Hải sinh năm 1961 được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Tài chính từ giữa năm 2015, được đánh giá là người có năng lực. Hiện ông phụ trách quản lý về thị trường chứng khoán, tài chính, bảo hiểm, tài chính doanh nghiệp, công tác tài chính nội ngành... (Ảnh: PLO)

Thu truong Bo Tai chinh vua bi ky luat la nguoi rat muc yeu chieu vo-Hinh-4
 Trong công việc, thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải được đánh giá là người có năng lực. Còn về góc độ gia đình, ông Hải được đánh giá là người tình cảm, hết mực yêu vợ. (Ảnh VTC)
Thu truong Bo Tai chinh vua bi ky luat la nguoi rat muc yeu chieu vo-Hinh-5

Ngày 17/11/2018, Thứ trưởng Huỳnh Quang Hải tổ chức đám cưới với ca sĩ Đinh Hiền Anh tại Vinh (Nghệ An). Sau đó, bộ ảnh cưới của 2 người được nhiều tờ báo đăng tải trước sự ngưỡng mộ của nhiều người với đôi trai tài - gái sắc. (Ảnh báo Tổ quốc)

Thu truong Bo Tai chinh vua bi ky luat la nguoi rat muc yeu chieu vo-Hinh-6
 Kể về chuyện tình yêu của mình, Đinh Huyền Anh cho biết 5 năm trước, cô và ông Huỳnh Quang Hải đã tình cờ quen nhau khi cô đi làm công việc kinh doanh. Sau những lần gặp gỡ tiếp xúc, sự chân chất và tính cách hiền lành của ông xã đã chinh phục được Hiền Anh. (Ảnh báo Tổ quốc)
Thu truong Bo Tai chinh vua bi ky luat la nguoi rat muc yeu chieu vo-Hinh-7
Trong mắt Đinh Hiền Anh, ông xã còn là một người rất trẻ trung dù hơn cô 17 tuổi. Ông không ngần ngại thể hiện những hành động yêu thương cô ở chỗ đông người. "Anh ấy luôn xách túi cho vợ, thường vuốt tóc vợ", cô ca sĩ hạnh phúc tâm sự trên Tri thức trẻ. (Ảnh Dân Việt) 

Thu truong Bo Tai chinh vua bi ky luat la nguoi rat muc yeu chieu vo-Hinh-8

Theo lời của bà xã Thứ trưởng Bộ tài chính trên Tri thức trẻ, bản thân cô từng trải qua những thăng trầm của hôn nhân, từng bị phản bội và lừa dối thế nên không dễ dàng yêu và bước tiếp vào một cuộc hôn nhân khác. Đinh Hiền Anh thẳng thắn khẳng định mình quyết định kết hôn với Thứ trưởng Huỳnh Quang Hải vì những phẩm chất tuyệt vời cô cảm nhận được từ ông, chứ không phải vì tiền bạc hay địa vị như nhiều người đồn đại. (Ảnh báo Tổ quốc)

Thu truong Bo Tai chinh vua bi ky luat la nguoi rat muc yeu chieu vo-Hinh-9
 Một số nhà báo đã hỏi tôi: Ông xã đã cho Hiền Anh những gì về kinh tế? Tôi có nói: Ông xã tôi cho tôi được một thứ duy nhất đó là về tinh thần, bởi anh cũng là người rất yêu nghệ thuật và hát rất hay. Còn về kinh tế, ông xã đến với tôi với hai bàn tay trắng, sự thật là như vậy. Nhiều lời đồn thổi nói rằng, tôi lấy anh vì địa vị. Nhưng mọi người hãy nhìn đi, nếu vì tất cả những điều đó thì phải là thời kỳ anh còn trẻ, trước đó rất lâu rồi chứ", cô tâm sự trên Dân Việt. (Ảnh báo Tổ quốc)
Thu truong Bo Tai chinh vua bi ky luat la nguoi rat muc yeu chieu vo-Hinh-10
 Bộ ảnh cưới lãng mạn của ca sỹ Hiền Anh và thứ trưởng Huỳnh Quang Hải từng kiến cộng đồng mạng ghen tỵ vì độ lãng mạn. (Ảnh báo Tổ quốc)
Thu truong Bo Tai chinh vua bi ky luat la nguoi rat muc yeu chieu vo-Hinh-11
Nhiều lần trả lời trên báo, ca sỹ Hiền Anh khẳng định cô và chồng đến với nhau bằng tình yêu. Ảnh Tổ quốc.
Thu truong Bo Tai chinh vua bi ky luat la nguoi rat muc yeu chieu vo-Hinh-12
Thứ trưởng Huỳnh Quang Hải thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện cùng vợ. (Ảnh VNE) 
Thu truong Bo Tai chinh vua bi ky luat la nguoi rat muc yeu chieu vo-Hinh-13

Ca sĩ Đinh Hiền Anh và chồng Thứ trưởng chụp ảnh trước cổng Khải Hoàn Môn ở Paris (Pháp). (Ảnh VTC)

 
Thu truong Bo Tai chinh vua bi ky luat la nguoi rat muc yeu chieu vo-Hinh-14

Khoảnh khắc đời thường tình cảm của vợ chồng ca sĩ Đinh Hiền Anh và thứ trưởng Huỳnh Quang Hải. (Ảnh VTC)

 
Thu truong Bo Tai chinh vua bi ky luat la nguoi rat muc yeu chieu vo-Hinh-15
 Ảnh VTC Now.
Thu truong Bo Tai chinh vua bi ky luat la nguoi rat muc yeu chieu vo-Hinh-16
 Đầu năm 2019, ca sỹ Đinh Hiền Anh vợ thứ trưởng Huỳnh Quang Hải nhận giải "Bông hồng quyền lực 2019".

Thu truong Bo Tai chinh vua bi ky luat la nguoi rat muc yeu chieu vo-Hinh-17

Sau khi công khai đám cưới, ca sĩ Đinh Hiền Anh nhận phải nhiều ý kiến trái chiều. Có người cho rằng, cô lợi dụng việc này để PR cho các sản phẩm âm nhạc cá nhân. Tuy nhiên, nữ ca sĩ cho biết: "Tôi chưa hề có định đánh bóng tên tuổi. Dòng nhạc tôi đang theo đuổi kén người nghe và có số lượng nhất định. Sản phẩm âm nhạc mới nhất của tôi được công bố vào tháng 8 vừa qua. Nếu muốn quảng bá cho sản phẩm này, tôi phải nói về đám cưới trước đó chứ đâu phải thời điểm này? Còn sản phẩm âm nhạc sắp tới của tôi thì cũng phải sang đầu năm 2019 mới ra mắt. Vì thế, nói tôi dùng đám cưới để quảng bá cho sản phẩm âm nhạc của tôi là không phải". (Ảnh VTC)

 
Thu truong Bo Tai chinh vua bi ky luat la nguoi rat muc yeu chieu vo-Hinh-18

Trao đổi về việc thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải bị kỷ luật. Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết Ban cán sự đảng Bộ Tài chính đã họp xong quy trình 2 bước trước khi Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét kỷ luật. Về hình thức kỷ luật hành chính tương ứng sau khi ông Hải bị kỷ luật đảng cảnh cáo, ông Dũng cho biết "còn phải xem xét". (Ảnh Thời báo tài chính VN)

Thu truong Bo Tai chinh vua bi ky luat la nguoi rat muc yeu chieu vo-Hinh-19
 Theo Quy định xử lý đảng viên vi phạm của Ban Chấp hành Trung ương (Quy định 102-QĐ/TW), hình thức kỷ luật đối với đảng viên chính thức gồm: Khiển trách, cảnh cáo, cách chức, khai trừ. Kỷ luật đảng không thay thế kỷ luật hành chính, kỷ luật đoàn thể và các hình thức xử lý của pháp luật. Đảng viên bị thi hành kỷ luật về đảng thì cấp ủy quản lý đảng viên đó phải kịp thời chỉ đạo hoặc đề nghị ngay các tổ chức Nhà nước, đoàn thể chính trị - xã hội có thẩm quyền, trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày công bố quyết định kỷ luật về đảng, phải xem xét, xử lý kỷ luật về hành chính, đoàn thể (nếu có) theo quy định của cơ quan Nhà nước và điều lệ của đoàn thể.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Lê Trung Khoa bị truy tố về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.