Hà Nội tiêm mũi 4 vắc xin COVID-19 trong tháng 6

Hà Nội vừa lên kế hoạch tiêm nhắc lại mũi 2 (mũi 4) đồng loạt trên các địa bàn ngay trong tháng 6/2022.

Hà Nội triển khai tiêm mũi 4 vắc xin COVID-19 nhằm củng cố, tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19 cho người từ 50 tuổi trở lên; người từ 18 tuổi trở lên có suy giảm miễn dịch từ thể vừa đến thể nặng; người từ 18 tuổi trở lên thuộc nhóm nguy cơ cao phơi nhiễm với SARS-CoV-2 như cán bộ y tế, cán bộ tuyến đầu, công nhân, người làm việc trong các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố. 

Trong trường hợp bố trí được nguồn vắc xin, thành phố có thể mở rộng đối tượng tiêm theo chỉ đạo của Bộ Y tế.

Ha Noi tiem mui 4 vac xin COVID-19 trong thang 6

Tiêm vắc xin COVID-19 cho thai phụ ở Hà Nội. (Ảnh: Suckhoedoisong)

Hà Nội đặt mục tiêu trên 95% người thuộc diện cần tiêm mũi nhắc lại lần 2 vắc xin COVID-19 sẽ được tiêm. Thời gian thực hiện từ tháng 6/2022, triển khai đồng loạt trên địa bàn toàn thành phố. Tất cả sẽ được tiêm chủng miễn phí theo hình thức tiêm chủng chiến dịch, tiêm ngay khi tiếp nhận vắc xin từ Bộ Y tế (Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương). 

vắc xin sử dụng để tiêm mũi 4 tại Hà Nội gồm Pfizer, Moderna, AstraZeneca hoặc vắc xin cùng loại với mũi 3 (mũi nhắc lần 1). 

Thành phố giao Sở Y tế Hà Nội là cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo thành phố phòng, chống dịch COVID-19 chịu trách nhiệm hướng dẫn cụ thể cho các sở, ngành và đơn vị liên quan tổ chức triển khai chiến dịch này trên địa bàn.

Theo thống kê của Sở Y tế, đến nay, gần 100% người từ 18 tuổi trở lên tiêm mũi 3 (nhắc lại lần 1), gần 100% trẻ từ 12-17 tuổi tiêm vắc xin đủ 2 mũi. Trong khi đó, với trẻ từ 5-11 tuổi, hơn 181.600 trẻ được tiêm mũi 1 (sau hơn 2 tháng triển khai).

2 “nên”, 2 “tránh” khi ăn uống giúp “cựu F0” bớt mệt mỏi

Rất nhiều F0 sau khi khỏi bệnh cơ thể vẫn mệt mỏi, mất ngủ, ho,… Vì vậy, vấn đề bổ sung dinh dưỡng như thế nào để nhanh hồi phục sức khỏe.

PGS.TS. Hồ Thị Kim Thanh, Trung tâm Y học gia đình và Chăm sóc sức khỏe Cộng đồng, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cho biết: “Ăn uống không chỉ để phục hồi sức khỏe sau Covid mà còn để duy trì thói quen này khi cơ thể trở lại hoạt động bình thường. Tùy vào cơ địa mỗi người, có nhiều trường hợp người bệnh ăn ngon miệng hơn sau khi mắc Covid”.

Cũng theo bác sĩ Thanh không có loại thực phẩm nào giúp bệnh nhân khỏe ngay. Tốt hơn hết là người bệnh nên tạo cho mình thói quen ăn uống lành mạnh, khoa học để duy trì được năng lượng cần thiết mỗi ngày.

Triệu chứng cảnh báo F0 mắc tiểu đường sau khi khỏi bệnh

Nhiều người mắc Covid-19 có thể bị tăng lượng đường trong máu, gặp phải một số triệu chứng của bệnh tiểu đường sau khi khỏi bệnh.

SARS-CoV-2 có thể ảnh hưởng các cơ quan khác nhau của cơ thể dẫn đến các triệu chứng khác nhau. Nhiều vấn đề có thể kéo dài hoặc xuất hiện lần đầu sau khi khỏi Covid-19, thậm chí làm trầm trọng thêm các triệu chứng của tình trạng sức khỏe đã có từ trước.

Theo India Times, các nhà khoa học nhận thấy một số bệnh nhân Covid-19 phát triển bệnh tiểu đường không lâu sau khi nhiễm virus và khỏi bệnh. Các nghiên cứu gần đây cũng cho thấy Covid-19 có thể làm tăng đột ngột lượng đường trong máu.

Vợ mang thai mắc Covid-19, chồng "sơ tán" ngay sang nhà bố mẹ

Bản thân đang mang bầu nhưng vừa nhận kết quả test nhanh "2 vạch" là nàng dâu đã bị mẹ chồng chỉ đạo phải tách chồng ra ngay khiến cô không khỏi chạnh lòng.

Bức thư tâm sự của "nàng dâu F0" trong lúc đang mang bầu đã nhận được lời hồi đáp từ một độc giả lớn tuổi. Ý kiến của cô có thể đi ngược lại với ý kiến của nhiều người trẻ cho rằng "chồng cái kiểu gì vậy, chỉ biết nghĩ đến thân mình không lo cho vợ đang mang thai", "ly hôn luôn đi thôi chứ chồng với nhà chồng này chẳng thương gì mình cả"... song lại là một ý kiến rất đáng suy ngẫm từ một người đi trước:
Vo mang thai mac Covid-19, chong
 Ảnh minh hoạ.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Mẹo giúp da mặt tăng độ đàn hồi

Mẹo giúp da mặt tăng độ đàn hồi

Các bài tập đơn giản cho cơ mặt, chế độ chăm sóc da và dinh dưỡng hợp lý đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì độ đàn hồi cho làn da, giảm nếp nhăn.