Hà Nội phát hiện 22 ca nghi COVID-19 tại một công trường xây dựng

Quận Hà Đông đã phát hiện 22 ca nghi COVID-19 đều là công nhân tại một công trường xây dựng trên địa bàn.

Thông tin này được một lãnh đạo ngành y tế quận Hà Đông xác nhận với Dân trí sáng 15/11.
Theo vị này, các ca nghi mắc COVID-19 đều là công nhân đang làm việc tại một công trường xây dựng trên địa bàn phường Yên Nghĩa.
"Từ tối 14/11, sau khi ghi nhận chùm ca bệnh, lực lượng chức năng đã ngay lập tức phong tỏa công trường xây dựng và tiến hành điều tra, truy vết. Chúng tôi cũng đã yêu cầu, vận động các công nhân liên quan đến công trường này ra khai báo y tế. Bên cạnh đó, đề nghị các chủ phòng trọ trên địa bàn phối hợp với cơ quan chức năng để truy vết triệt để những trường hợp liên quan vẫn chưa khai báo", vị lãnh đạo này cho hay.
Ha Noi phat hien 22 ca nghi COVID-19 tai mot cong truong xay dung
Quận Hà Đông đã phát hiện 22 ca nghi COVID-19 đều là công nhân tại một công trường xây dựng trên địa bàn (Ảnh minh họa). 
Đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa xác định được nguồn lây của các F0 này. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội cũng đang tiến hành xét nghiệm khẳng định các mẫu bệnh phẩm để có kết quả chính thức.
Trước đó, sau khi ghi nhận 8 F0, UBND phường Yên Nghĩa đã tiến hành phong tỏa tạm thời các khu vực liên quan gồm: Trụ sở UBND phường Yên Nghĩa, khu vực dân cư ở ngõ 1137 tổ dân phố 3, ngách 26; ngõ 1144 tổ dân phố 1 phường Yên Nghĩa. Việc tạm phong tỏa bắt đầu từ 20h ngày 12/11, để phục vụ việc truy vết, lấy mẫu xét nghiệm và khoanh vùng dịch.
Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội, từ khi đợt dịch thứ 4 bùng phát đến ngày 14/11, quận Hà Đông ghi nhận tổng cộng 340 ca COVID-19. Trong đó, 34 ca thuộc chùm sàng lọc ho, sốt cộng đồng và 202 F0 thuộc các ổ dịch cũ/đã được kiểm soát.
Tối 14/11, Hà Nội cũng đã phát hiện ổ dịch mới tại Đồng Quang, Quốc Oai liên quan đến quán cà phê T.H. trên địa bàn, có nhiều nhân viên dương tính SARS-CoV-2. Ổ dịch này hiện đã ghi nhận 22 F0.
Cộng dồn số F0 tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4) là 6.043 ca trong đó số F0 ghi nhận trong cộng đồng là 2.271 ca, số F0 là đối tượng đã được cách ly là 3.772 ca.

Thêm ca COVID-19, Hà Nội khẩn tìm người tới 12 địa điểm ở 7 quận

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội vừa phát thông báo khẩn, tìm người trên địa bàn từng đến các địa điểm liên quan ca COVID-19.

Theo đó, người dân từng có mặt tại một số địa điểm dưới đây cần tự cách ly tại nhà/nơi lưu trú. Đồng thời, liên hệ ngay với Trạm Y tế, Trung tâm Y tế trên điện bàn hoặc CDC Hà Nội: 0241022 (nhánh 2) / 0969.082.115 /0949.396.115 để được hướng dẫn, tư vấn các biện pháp phòng chống dịch:

Quận Cầu Giấy

Phát hiện mới về người mắc COVID-19 sau tiêm vaccine

Theo các tác giả tại Anh, mắc COVID-19 sau tiêm vaccine có thể dẫn tới các di chứng kéo dài, khiến bệnh nhân khó trở lại cuộc sống bình thường.

Nghiên cứu do nhóm chuyên gia tại Đại học Oxford, Anh, thực hiện và đăng tải trên medRxiv, đang chờ phản biện.

Theo Reuters, nhóm tác giả xem xét dữ liệu của gần 20.000 bệnh nhân COVID-19 tại Mỹ. 50% trong số đó đã được tiêm chủng. Họ đánh giá hiệu quả bảo vệ của vaccine COVID-19 trên 45 tình trạng sức khỏe, bệnh lý.

Ăn vịt cùng thứ quen thuộc này, thực khách chết tức tưởi ngày đông

Sau khi ăn vịt kho gừng, người đàn ông bước ra ngoài trời lạnh để về nhà. Không ngờ vừa ra đến xe, ông ngã quỵ rồi qua đời sau đó không lâu.

Trời lạnh là mùa của bệnh tim mạch, mọi người phải hết sức chú ý. Mới đây, một người đàn ông 60 tuổi ở Đài Loan hẹn bạn đi ăn vịt kho gừng, không ngờ vừa ăn no nê bước ra khỏi cửa hàng thì đột ngột ngã quỵ rồi qua đời không lâu sau đó. Nguyên nhân được bác sĩ chỉ ra khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên, sợ hãi.

Đọc nhiều nhất

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Nọng heo được ưa chuộng vì sự kết hợp độc đáo giữa vị ngọt của thịt nạc và béo ngậy của mỡ, tạo nên hương vị mềm mọng, giòn sật đặc trưng.

Tin mới

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Nọng heo được ưa chuộng vì sự kết hợp độc đáo giữa vị ngọt của thịt nạc và béo ngậy của mỡ, tạo nên hương vị mềm mọng, giòn sật đặc trưng.