Hà Nội: Dùng tài khoản định danh điện tử trong thủ tục hành chính

Từ ngày 20/10, tài khoản định danh điện tử mức độ 2 của công dân Việt Nam có giá trị tương đương như việc sử dụng thẻ căn cước công dân trong thực hiện các giao dịch.

Mới đây, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Văn bản số 3307/UBND-KSTTHC về việc triển khai thực hiện Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 5/9/2022 của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử.
Theo đó, từ ngày 20/10/2022, tài khoản định danh điện tử mức độ 2 của công dân Việt Nam có giá trị tương đương như việc sử dụng thẻ căn cước công dân trong thực hiện các giao dịch có yêu cầu xuất trình thẻ căn cước công dân.
Ha Noi: Dung tai khoan dinh danh dien tu trong thu tuc hanh chinh
 Từ ngày 20/10, tài khoản định danh điện tử mức độ 2 của công dân Việt Nam có giá trị tương đương như việc sử dụng thẻ căn cước công dân trong thực hiện các giao dịch. (Ảnh minh họa)
Đồng thời, tài khoản định danh điện tử mức độ 2 có giá trị cung cấp thông tin trong các loại giấy tờ của công dân đã được đồng bộ vào tài khoản định danh điện tử để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối chiếu khi thực hiện các giao dịch có yêu cầu xuất trình giấy tờ đó.
Đối với người nước ngoài, có giá trị tương đương như việc sử dụng hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế...
Từ đó, để các cơ quan, tổ chức và mọi tầng lớp nhân dân có nhận thức tích cực, đồng thuận giúp đỡ các cơ quan chức năng, lực lượng công an có điều kiện thuận lợi đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch cấp căn cước công dân gắn chíp và định danh điện tử.
Để triển khai hiệu quả các nội dung của nghị định nêu trên, UBND thành phố đề nghị thủ trưởng các sở, ban, ngành và chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo tổ chức triển khai các quy định tại Nghị định số 59/2022/NĐ-CP. Chủ động phối hợp chặt chẽ với Công an thành phố, các cơ quan thông tấn báo chí đẩy mạnh công tác tuyên truyền về việc sử dụng tài khoản định danh điện tử để thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ hành chính công trên môi trường điện tử và các hoạt động khác theo nhu cầu của chủ thể danh tính điện tử.
Các địa phương, đơn vị chỉ đạo, phối hợp với cơ quan công an cấp huyện trên địa bàn tổ chức cấp căn cước công dân gắn chíp và xác thực định danh điện tử cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị, phấn đấu 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị gương mẫu thực hiện.
UBND thành phố Hà Nội giao Công an thành phố chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND thành phố, Sở Nội vụ tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, kịp thời phát hiện những khó khăn, bất cập, vướng mắc để tham mưu, đề xuất UBND thành phố các giải pháp bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu cấp căn cước công dân gắn chíp và định danh điện tử.
Nghị định số 59/2022 vừa được ban hành nêu những quy định về định danh và xác thực điện tử, có hiệu lực từ ngày 20/10.
Tài khoản định danh điện tử là tập hợp gồm tên đăng nhập (chính là mã số định danh cá nhân của công dân), mật khẩu (được gửi qua tin nhắn SMS cho mỗi cá nhân) hoặc hình thức xác thực khác được tạo lập bởi hệ thống định danh và xác thực điện tử của Bộ Công an.
Về quy trình đăng ký tài khoản định danh điện tử, công dân đến cơ quan Công an quận/huyện/tỉnh/thành phố làm thủ tục cấp, đổi, cấp lại CCCD gắn chip có thể đăng ký với cán bộ. Thông tin đăng ký gồm: Số điện thoại, địa chỉ hòm thư điện tử (email).
Trong trường hợp có nhu cầu đăng ký tích hợp các thông tin hiển thị trên ứng dụng định danh điện tử quốc gia các loại giấy tờ như Giấy phép lái xe, đăng ký xe, bảo hiểm xã hội... thì mang các loại giấy tờ gốc đối chiếu.
Theo Bộ Công an, tài khoản định danh điện tử có 2 mức độ.
Trong đó, mức độ 1 gồm những thông tin cá nhân và ảnh chân dung. Ở mức 1, người dân được sử dụng một số tính năng cơ bản như: Giải quyết dịch vụ công trực tuyến về thông báo lưu trú, đăng ký thường trú, tạm trú, khai báo tạm vắng...
Đối với mức 2, tài khoản này có thêm thông tin về sinh trắc học của công dân (vân tay). Với tài khoản này, người dân được sử dụng tất cả tiện ích đã tích hợp các loại giấy tờ gồm: Giấy phép lái xe, đăng ký xe, bảo hiểm y tế, thanh toán nhiều loại hóa đơn điện tử (điện, nước, chuyển tiền...).
>>> Mời độc giả xem thêm video Công an Hà Nội cấp 2,5 triệu căn cước công dân gắn chip

Nguồn: VTV1

Nguyên nhân nam sinh đâm bạn gái rồi tự tử bất thành ở Thái Nguyên

Nạn nhân muốn chấm dứt tình cảm nhưng nghi phạm không muốn và liên tục níu kéo. Khi không thể níu kéo tình cảm, đối tượng đã dùng dao đâm bạn gái.

Liên quan đến vụ nam sinh đâm bạn gái rồi tự tử bất thành, ngày 14/10, Công an TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên cho biết, đơn vị đã bàn giao vụ việc có dấu hiệu tội “Giết người” cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên thụ lý, điều tra theo thẩm quyền.

Tin nóng 14/10: Đột nhập nhà Chủ tịch huyện cướp tài sản

Đột nhập nhà Chủ tịch huyện cướp tài sản; Va chạm với xe khách, người đi xe máy chết thảm; Ông lão 71 tuổi đang cắt cỏ thì bị bắn, chém tử vong... là tin nóng ngày 14/10.

Tin nong 14/10: Dot nhap nha Chu tich huyen cuop tai san
 Đột nhập nhà Chủ tịch huyện cướp tài sản: Trưa 14/10, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đang vào cuộc truy tìm nhóm người vào nhà chủ tịch huyện để cướp tài sản. Sáng cùng ngày, một nhóm người đã đột nhập vào nhà ông V.V.M. (chủ tịch UBND 1 huyện tại Đắk Lắk) ở thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk. Trong lúc nhóm đối tượng lục tìm tài sản thì vợ ông M. chạy lên. Bị phát hiện, nhóm đối tượng đã rút vũ khí đe dọa và lấy đi một số tượng gỗ rồi lên xe tẩu thoát.

Tin nong 14/10: Dot nhap nha Chu tich huyen cuop tai san-Hinh-2
 Va chạm với xe khách, người đi xe máy chết thảm: Chiều 14/10, Công an huyện Ngọc Hồi (Kon Tum) đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn khiến 1 người tử vong. Trưa cùng ngày, tài xế Dương Minh Trung (SN 1973, trú tại tỉnh Bình Định) điều khiển xe khách lưu thông trên Quốc lộ 14. Khi đến địa phận huyện Ngọc Hồi thì tông vào một xe máy (chưa rõ người điều khiển) lưu thông theo hướng ngược lại. Vụ tai nạn khiến người điều khiển xe máy bị cuốn vào gầm xe khách, tử vong tại chỗ.

Hải Phòng: Phụ huynh bức xúc vì nhiều khoản thu bất hợp lý

Phụ huynh có con đang theo học tại Trường THPT Lý Thường Kiệt (Hải Phòng) phản ánh phải nộp nhiều khoản thu bất hợp lý.

Báo Tri thức và Cuộc sống nhận được phản ánh của phụ huynh học sinh lớp 11B9, Trường THPT Lý Thường Kiệt. Theo đó, trong cuộc họp phụ huynh đầu năm, giáo viên chủ nhiệm lớp có phổ biến một loạt danh mục gồm 15 khoản thu với tổng mức là hơn 3 triệu đồng.
Trong đó, một số khoản thu gây bức xúc cho phụ huynh như quỹ lớp 250 nghìn đồng, quỹ cha mẹ học sinh lớp 400 nghìn đồng, quỹ cha mẹ học sinh trường 250 nghìn đồng/ học kì, tài trợ giáo dục 250 nghìn đồng/ học kì, liên lạc điện tử 150 nghìn đồng/năm…

Đọc nhiều nhất

Tin mới