Hà Nội: Chi gần 90 tỷ đồng đào tạo hàng trăm cán bộ tại nước ngoài

Hàng trăm công chức, viên chức sẽ được UBND TP Hà Nội cử đi học tập tại Mỹ, Đức, Nhật… giai đoạn 2022 - 2025, với tổng kinh phí gần 90 tỷ đồng.

UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện đề án “Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức TP Hà Nội giai đoạn 2022 - 2025 và định hướng đến năm 2030”.
Các sở gồm Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Thông tin và truyền thông, Sở Khoa học và công nghệ, Sở Giáo dục và đào tạo, Sở Y tế được giao chủ trì các chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng theo đề án kể trên. Theo kế hoạch, sẽ có nhiều cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng đủ tiêu chuẩn được cử đi học nước ngoài.
Ha Noi: Chi gan 90 ty dong dao tao hang tram can bo tai nuoc ngoai
 Hà Nội dự kiến chi gần 90 tỷ đồng đào tạo hàng trăm cán bộ tại Mỹ, Nhật, Singapore...
Cụ thể, trong 4 năm từ 2022 - 2025, Sở Nội vụ sẽ chủ trì cử 60 cán bộ (kinh phí 11 tỷ đồng) đi học hỏi kinh nghiệm thực tế về quản lý phát triển đô thị ở một số nước như Nhật Bản, Singapore, Mỹ…
Sở Nội vụ cũng sẽ chủ trì cử 100 cán bộ đi học tại Nhật Bản, Mỹ, Đức, Singapore… về kinh nghiệm thực tế trong quản lý, phát triển nguồn nhân lực, với kinh phí khoảng hơn 18 tỷ đồng.
Sở Tài chính chủ trì, cử 100 cán bộ (kinh phí 18 tỷ đồng) sang Đức, Mỹ, Singapore… để học kinh nghiệm thực tế về quản lý tài chính công, đầu tư công, chiến lược, chính sách công; xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách ở một số nước tiên tiến.
Sở Khoa học và Công nghệ có chỉ tiêu cử 20 cán bộ (kinh phí 3,6 tỷ đồng) sang Úc, Mỹ, Singapore, New Zealand... học kinh nghiệm thực tế về quản lý, xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách về lĩnh vực khoa học và công nghệ.
Sở Giáo dục và Đào đào tạo có chỉ tiêu cử 100 cán bộ (kinh phí 18,4 tỷ đồng) đi học kinh nghiệm thực tế về quản lý, xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách, chuyển đổi số trong quản lý giáo dục ở Úc, Mỹ, Singapore, New Zealand.
Sở Y tế có chỉ tiêu cử 100 cán bộ đi học tại Pháp, Úc, New Zealand... về kinh nghiệm thực tế quản lý, xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách, chuyển đổi số về lĩnh vực y tế, kinh phí hơn 18,4 tỷ đồng…
Theo nội dung kế hoạch, Sở Nội vụ được giao là cơ quan thường trực thực hiện đề án, tham mưu báo cáo UBND thành phố quyết định thành lập ban chỉ đạo thực hiện đề án. Chủ trì phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đề án; rà soát, tổng hợp nhu cầu, nguồn kinh phí thực hiện hàng năm gửi Sở Tài chính tổng hợp, tham mưu bố trí nguồn kinh phí.
Cùng đó, tổng hợp đề xuất của các cơ quan, đơn vị về chỉ tiêu đào tạo sau đại học, báo cáo UBND thành phố và triển khai thực hiện với nội dung đào tạo sau đại học theo quy định…
Thủ trưởng các sở, cơ quan tương đương sở; Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã được thành phố giao nhiệm vụ căn cứ vào mục tiêu cụ thể của đề án; đối tượng của từng chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng để lựa chọn cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn để cử đi đào tạo, bồi dưỡng, phải đảm bảo đúng độ tuổi theo quy định; đảm bảo đúng vị trí việc làm theo yêu cầu từng chỉ tiêu của đề án. Không cử cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng trong cùng một thời điểm tham gia nhiều lớp đào tạo, bồi dưỡng thuộc chương trình, kế hoạch, đề án khác nhau.
TP Hà Nội cũng yêu cầu tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập; ưu tiên lựa chọn, cử đi đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức trẻ, cán bộ, công chức, viên chức là nữ, cán bộ, công chức, viên chức được đánh giá, xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và có chiều hướng phát triển tốt.
Tổng kinh phí đề án thực hiện đến năm 2025 là hơn 272,3 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách thành phố. Riêng đào tạo sau đại học, nguồn kinh phí dự kiến là 61,6 tỷ đồng, trong đó, đào tạo sau đại học tại các nước tiên tiến dự kiến chi phí hết 9,6 tỷ đồng, đào tạo sau đại học trong nước là 52 tỷ đồng.

Cán bộ Cà Mau đi du học Úc rồi xin nghỉ việc: Có kỷ luật được không?

(Kiến Thức) - Vụ việc nữ cán bộ tại Chi cục Biển và Hải đảo (trực thuộc Sở TN&MT tỉnh Cà Mau) được cử đi học tại Úc nhưng không về lại gửi đơn xin thôi việc cho thấy, cơ chế ràng buộc pháp lý vẫn còn kẽ hở.

Vụ việc bà Dương Hồng Thắm - Phó phòng Quản lý tổng hợp TNMT biển thuộc Chi cục Biển và Hải đảo (trực thuộc Sở TN&MT tỉnh Cà Mau) được cử đi du học tại Úc nhưng hết thời gian học không về nước làm việc mà lại gửi đơn xin thôi việc đang khiến dư luận quan tâm về việc xử lý với trường hợp này?
Theo đó đầu tháng 2/2018, bà Thắm được UBND tỉnh Cà Mau cho phép đi học bồi dưỡng nâng cao về công nghệ và giám sát môi trường tại Úc. Thời gian khóa bồi dưỡng từ tháng 2/2018 đến tháng 7/2019.

Ngân hàng Nhà nước buộc thôi việc, đòi chi phí đào tạo một nữ cán bộ

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa có quyết định kỷ luật buộc thôi việc một nữ chuyên viên và yêu cầu đền bù chi phí đã đào tạo, bồi dưỡng.

Ngày 11/3, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Nguyễn Văn Thạnh đã ký quyết định về việc áp dụng hình thức kỷ luật buộc thôi việc đối với bà Phạm Hoàng Yến, chuyên viên Vụ Ổn định Tiền tệ - Tài chính thuộc Ngân hàng Nhà nước.
Ngan hang Nha nuoc buoc thoi viec, doi chi phi dao tao mot nu can bo
 

Khám phá ngôi làng nguy hiểm nhất thế giới nằm trên đỉnh núi

Nằm trên vách núi dựng đứng cao 200m, Quách Lượng được mệnh danh là ngôi làng nguy hiểm nhất thế giới. Trước đây, muốn tiếp cận được ngôi làng, cách duy nhất là vượt qua 720 bậc “thang trời" trên vách đá chênh vênh.

Kham pha ngoi lang nguy hiem nhat the gioi nam tren dinh nui

Làng Quách Lượng tọa lạc trên đỉnh núi ở độ cao 1700m so với mặt nước biển. Ngôi làng nằm sâu trong lòng núi Thái Hành Sơn, trên vách núi đá cao dựng đứng, nơi giao nhau giữa tỉnh Sơn Tây và Hà Nam (Trung Quốc).

Kham pha ngoi lang nguy hiem nhat the gioi nam tren dinh nui-Hinh-2
Quách Lượng được mệnh danh là ngôi làng nguy hiểm nhất thế giới. Bởi trước đây muốn lên đến ngôi làng này chỉ có duy nhất một con đường mòn được biết đến như là "thang lên trời" với 720 bậc đá dựng đứng và không có lan can.
Kham pha ngoi lang nguy hiem nhat the gioi nam tren dinh nui-Hinh-3
Chính quyền địa phương từ chối tài trợ tiền xây đường phục vụ cho 350 người sống ở làng Quách Lượng tại thời điểm đó. Bởi vậy, 13 người nông dân dũng cảm đã sử dụng các công cụ thô sơ, vật liệu nổ để đào một đường hầm vào trong các vách đá.
Kham pha ngoi lang nguy hiem nhat the gioi nam tren dinh nui-Hinh-4
Rất không may 7 người đã chết trong quá trình xây dựng. Nhưng những người còn lại đã không bỏ cuộc, họ đã khoan 12 tấn đá và dùng hết 4.000 chiếc búa để đào đường hầm lên làng Quách Lượng.
Kham pha ngoi lang nguy hiem nhat the gioi nam tren dinh nui-Hinh-5
Đường hầm chính thức được mở cửa cho khách bộ hành qua vào năm 1977. Con đường chỉ đủ rộng cho 2 chiếc ô tô lưu thông.
Kham pha ngoi lang nguy hiem nhat the gioi nam tren dinh nui-Hinh-6
Có khoảng 30 "cửa sổ" với các hình dáng và kích cỡ khác nhau được tạo ra với mục đích loại bỏ đất đá đào bới bởi nhóm xây dựng, nhưng giờ các cửa sổ này có tác dụng đón ánh sáng vào đường hầm. Điều đáng nói là đá tại vùng núi này thuộc loại đá trầm tích, có độ cứng cấp 8,3 vậy mà họ lại có thể đào thủ công hoàn toàn như vậy. 
Kham pha ngoi lang nguy hiem nhat the gioi nam tren dinh nui-Hinh-7
Nhờ có con đường hầm di chuyển đến làng dễ dàng hơn, Quách Lượng giờ đây trở thành điểm đến thu hút đông đảo khách du lịch ở Trung Quốc và đã có một vài khách sạn ở đó.
Kham pha ngoi lang nguy hiem nhat the gioi nam tren dinh nui-Hinh-8
Làng Quách Lượng hiện có 83 hộ gia đình với tổng cộng 329 người, đại đa số đều là họ Thân. Cuộc sống của người dân nơi đây đơn sơ và bình dị khiến du khách có cảm giác như quên hết những bộn bề và thế giới hiện đại ngoài kia.
Kham pha ngoi lang nguy hiem nhat the gioi nam tren dinh nui-Hinh-9
Quách Lượng nổi tiếng nhất chính là phong cảnh hữu tình núi cao cheo leo, rừng rậm xanh rờn một màu, không khí trong lành, có thác nước chảy róc rách.
Kham pha ngoi lang nguy hiem nhat the gioi nam tren dinh nui-Hinh-10
Lối kiến trúc của làng Quách Lượng luôn được gìn giữ trong suốt mấy trăm năm qua với những căn nhà cổ kính, mọi cảnh vật yên bình.
Kham pha ngoi lang nguy hiem nhat the gioi nam tren dinh nui-Hinh-11
Làng Quách Lượng còn có tên gọi khác là Ao Trời. Năm 1975, người dân nơi đây đã cải tạo lại con đập, tạo thành 1 hồ nước có tên Thiên Trì đẹp tựa chốn bồng lai tiên cảnh. Ảnh: IT.

Đọc nhiều nhất

Tin mới