Google ra mắt xe quái dị không phanh, không vô lăng
(Kiến Thức) - Google chính thức ra mắt mẫu xe không phanh không vô lăng mới tự nhận biết và điều chỉnh hướng đi theo ý muốn của chủ nhân.
Hải Đăng (theo Businessinsider)
Mới đây Google vừa giới thiệu mẫu xe tự động mới nhất của mình. Xe có dáng tròn với hai chỗ người, đặc biệt xe không hề có vô lăng, chân ga và chân phanh. Bên trong xe chỉ có ghế ngồi, nút bấm khởi động/ tạm dừng và màn hình hiển thị hành trình.
Mẫu xe mới của Google không vô lăng không phanh.
Mẫu xe mới này nằm trong phân khúc xe tự hành mà Google đã phát triển từ năm 2010. Xe tự hành kiểu xe mà người lái không cần chạm vào vô lăng để điều khiển xe. Các phần mềm và thiết bị cảm biến sẽ tự động nhận biết và điều chỉnh đường đi. Tuy nhiên, những mẫu xe tự hành từ trước đến nay của Google đều có vô lăng và chân phanh. Có thể Google rất tự tin vào tính năng của xe tự hành nên hãng này đã quyết định loại bỏ vô lăng, chân phanh và chân ga ở mẫu xe mới nhất.
Khác với những biến thể tự động khác, mẫu xe này hoàn toàn được Google thiết kế và chế tạo từ đầu đến cuối. Chiếc xe sẽ lựa chọn đường ngắn nhất đi từ A đến điểm B, bạn chỉ cần nhập địa chỉ cần đến và chiếc xe sẽ tự động vận hành, hành khách sẽ không cần phải tương tác gì với xe như những mẫu xe truyền thống.
Những người dân được mời chạy thử chiếc xe mới này.
Dự kiến Google sẽ sản xuất khoảng 100-200 chiếc trong năm nay để thử nghiệm thị trường.
Sergey Brin, đồng sáng lập Google là người giới thiệu mẫu xe này tại hội thảo Code Conference vừa khai mạc hôm qua 27/5. heo một dự luật đã ký hồi năm 2012, thống đốc California đã cho phép xe của Google được lưu thông trong bang này từ năm 2015. Ông Sergey Brin khẳng định mẫu xe mới này an toàn tuyệt đối, có khả năng lựa chọn đường đi tốt nhất cũng như giảm thiểu tối đa những tai nạn đáng tiếc.
Hầu hết những cái tên xe mà ta vẫn quen gọi hằng ngày đều có xuất xứ của nó, hoặc được đặt dựa trên cơ sở hay cách gọi có chủ ý.
Supper Cup là mẫu xe số phổ biến của hãng Honda trong những năm 90 trở về trước, đã một thời khiến dân Việt mê mẩn. Chữ “Cub” là viết tắt của “Cheap Urban Bike” (xe đô thị rẻ tiền), vì mục tiêu của dòng xe này là một phương tiện di chuyển trong đô thị rẻ tiền.
(Kiến Thức) - Đây được coi là những sản phẩm đặc biệt của các hãng sản xuất xe và nhiều sản phẩm đã được ghi danh vào sách kỷ lục Guinness.
Các chuyên viên công nghiệp quốc phòng Ấn Độ đã chế tạo một chiếc xe tăng có kích thước rất nhỏ và có thể xem là chiếc xe bọc thép nhỏ nhất thế giới tính đến thời điểm này. Trọng lượng của chiếc xe là 1.100 kg, cho phép chuyên chở trọng lượng tối đa không vượt quá 200 kg. Những tiện ích của xe bao gồm: không gây ra tiếng ồn khi hoạt động, xe được thiết kế cho 2 người ngồi và trong xe được trang bị đầy đủ súng đạn và các thiết bị chống bạo động khác.
Austin Coulson sống ở bang Texas (Mỹ) đã tạo ra chiếc xe 4 bánh nhỏ nhất thế giới (được ghi danh trong sách Guinness) với kích thước tổng thể dài 1.219 mm, rộng 610 mm và cao 635 mm. Xe có thể đạt tốc độ tối đa 53 km/h. Động cơ là loại xi-lanh đơn dung tích 110 phân khối kết hợp với hộp số CVT. Xe trang bị cả còi, cần gạt nước kính chắn gió, đèn xi-nhan. Mức tiêu hao nhiên liệu 2,8 lít/100 km. Bình xăng dung tích 1,9 lít.
Trước đó, nhà sản xuất xe hơi duy nhất trên đảo nhỏ Isle of Man - Peel Engineering đã cho ra đời chiếc xe 3 bánh nhỏ nhất thế giới Peel P50, động cơ 2 thì dung tích 50cc. P50 được trang bị tay kéo phía sau, nhằm hỗ trợ quy trình đỗ xe và giúp chủ nhân dắt xe vào nhà để tránh trộm cắp.
Santhosh đến từ thị trấn nhỏ của Mysore, Ấn Độ, là tác giả của xe máy điện Moosshiqk. Đây được coi là chiếc xe máy chạy điện nhỏ nhất thế giới. Các thông số kĩ thuật cho thấy, xe chỉ nặng vẻn vẹn 3,28 kg, cao 30,5 cm và dài 45,7 cm. Xe có tốc độ tối đa khoảng 15 km/h. Bộ pin điện gắn trên xe mất khoảng 2 giờ để sạc đầy và có thể giúp chiếc xe di chuyển với quãng đường 2,5 km hoặc trong khoảng thời gian từ 10 đến 15 phút.
Solowheel hay Airwheel là xe đạp điện 1 bánh nhỏ nhất thế giới. Trọng lượng chỉ khoảng 9,8 kg đã gồm pin. Hai chỗ để chân làm bằng hợp kim. Phần vỏ bằng nhựa và có tay xách. Chiều cao 45 cm và rộng chưa tới 40 cm (chỗ để chân mở). Với một người có cân nặng khoảng 60 kg, xe có thể chạy được 15 km với một lần sạc. Mất khoảng 45 phút để sạc đầy và chỉ 30 phút để được 80%.
Chiếc xe đạp điện YikeBike Fusion được xem là chiếc xe đạp điện 2 bánh nhỏ nhất thế giới. Chỉ nặng 11,5kg, YikeBike Fusion có thể đạt tốc độ tối đa 23km/h. Nó có thể dễ dàng gập lại một cách gọn gàng chỉ trong vòng 15 giây.
Một thợ thủ công tên là Zhang Tianwei sống ở Tây An, Thiển Tây, Trung Quốc đã tạo thủ công một chiếc xe đạp nhỏ nhất thế giới. Chiếc xe siêu nhỏ này dài có 20mm, cao 12mm, 2 chiếc bánh xe mỗi chiếc có đường kính chỉ 7mm.
Xiaohongshu đang thay đổi cách giới trẻ Trung Quốc dùng mạng xã hội khi biến nền tảng thành “cẩm nang sống”, thay vì nơi chỉ để khoe ảnh như Instagram.
Honda Accord thế hệ mới nhiều khả năng sẽ chuyển mình thành một mẫu fastback gầm cao mang cảm hứng SUV, tương tự "đối thủ" Toyota Crown tại thị trường Mỹ.
Trong phần 2 của "The Devil Wears Prada", hãng xe sang Đức đã ra mắt phiên bản đặc biệt Mercedes-Maybach S 580 với nhiều chi tiết lấy cảm hứng từ bộ phim này.
Sau khi thiết lập kỷ lục là thương hiệu ôtô đạt 1 triệu xe nhanh nhất toàn cầu, Omoda & Jaecoo tiếp tục tạo nên làn sóng tăng trưởng mạnh mẽ tại châu Âu.
Fiat Chrysler Automobiles (FCA) vừa triệu hồi khoảng 13.000 xe Ram 2500 đời 2023 - 2026, do lỗi phần mềm có thể khiến xe vận hành vượt quá giới an toàn của lốp.
Skoda vừa chính thức công bố mẫu SUV điện đô thị cỡ nhỏ Epiq 2026 được phát triển trên nền tảng MEB+. Xe có giá bán từ 889 triệu đồng, lăn bánh 438km/sạc.
Trong phần 2 của "The Devil Wears Prada", hãng xe sang Đức đã ra mắt phiên bản đặc biệt Mercedes-Maybach S 580 với nhiều chi tiết lấy cảm hứng từ bộ phim này.
Honda Accord thế hệ mới nhiều khả năng sẽ chuyển mình thành một mẫu fastback gầm cao mang cảm hứng SUV, tương tự "đối thủ" Toyota Crown tại thị trường Mỹ.
Xiaohongshu đang thay đổi cách giới trẻ Trung Quốc dùng mạng xã hội khi biến nền tảng thành “cẩm nang sống”, thay vì nơi chỉ để khoe ảnh như Instagram.
Được phát triển dựa trên Porsche 911 Turbo S, phiên bản Sadu Edition nhằm tôn vinh nghệ thuật dệt len truyền thống phổ biến tại Kuwait và giới hạn chỉ 20 chiếc.
Không RGB, không Hall Effect nhưng Realforce R4 vẫn được giới mê bàn phím săn đón nhờ trải nghiệm gõ Topre đặc trưng và triết lý “tool for work” chuẩn Nhật Bản.
Theo Euro NCAP, nhiều mẫu ôtô vẫn đáp ứng quy định an toàn tối thiểu, nhưng nhà sản xuất vẫn lựa chọn không trang bị đầy đủ công nghệ để giữ mức giá cạnh tranh.